18/03/2012 02:20 GMT+7

Bàn cách "giải cứu" bóng đá Indonesia

B.N.
B.N.

TT - Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) và Ủy ban giải cứu bóng đá Indonesia (KPSI) sẽ tiến hành buổi đại hội bóng đá tại khách sạn Mercure, Jakarta (Indonesia) hôm nay 18-3, để tìm giải pháp xóa bỏ cuộc “nội chiến” đang tàn phá nền bóng đá nước nhà và cố gắng tìm cách giúp bóng đá Indonesia thoát khỏi án phạt nặng từ FIFA.

TT - Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) và Ủy ban giải cứu bóng đá Indonesia (KPSI) sẽ tiến hành buổi đại hội bóng đá tại khách sạn Mercure, Jakarta (Indonesia) hôm nay 18-3, để tìm giải pháp xóa bỏ cuộc “nội chiến” đang tàn phá nền bóng đá nước nhà và cố gắng tìm cách giúp bóng đá Indonesia thoát khỏi án phạt nặng từ FIFA.

Nhưng theo nhận định của tờ Jakarta Globe (Indonesia), nhiều khả năng cuộc họp này sẽ rất khó đạt được sự thống nhất về quan điểm do PSSI hiện vẫn kiên trì quan điểm của mình và đang lên kế hoạch trừng phạt các CLB “nổi loạn” ở Giải bóng đá ly khai Indonesia Super League.

Trong khi đó, KPSI lại ủng hộ giải đấu trên, đồng thời yêu cầu phải tổ chức một cuộc họp bất thường để bầu chủ tịch và ban chấp hành mới cho PSSI. Theo đó sẽ có 19 ứng cử viên cho chức chủ tịch, 20 người ứng cử vị trí phó chủ tịch và 40 người được đề cử cho ban chấp hành.

Trong cuộc tranh cãi này, PSSI được sự chống lưng của FIFA với tuyên bố FIFA chỉ công nhận duy nhất giải đấu Indonesia Premier League do PSSI làm chủ. Trước đó, FIFA tuyên bố sẽ đưa ra án phạt nặng dành cho bóng đá Indonesia nếu tình trạng chia rẽ này không kết thúc trước ngày 20-3.

Chứng kiến cuộc đấu đá này, Chính phủ Indonesia dường như cũng mất kiên nhẫn khi tuyên bố sẽ ngưng cấp tiền quỹ để hỗ trợ bóng đá. Thậm chí mới đây chủ tịch Ủy ban thể thao Indonesia (KONI) Tono Suratman còn đe dọa sẽ tiếp quản PSSI nếu như tổ chức này cứ cứng đầu.

Đứng trước áp lực này, phó tổng thư ký PSSI Hadiyandra vẫn cứng rắn tuyên bố: “Đừng nói là KONI, ngay cả Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cũng biết rằng chính phủ không thể can thiệp vào chuyện PSSI nếu không muốn bóng đá Indonesia bị cấm vận từ FIFA”.

B.N.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên