10/05/2021 12:58 GMT+7

Bắc Ninh kêu gọi tình nguyện chống dịch COVID-19

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sở Y tế Bắc Ninh kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống ngành y đang công tác hay đã nghỉ hưu, học sinh, sinh viên ngành y... tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh kêu gọi tình nguyện chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm soát toàn bộ người và phương tiện tại chốt kiểm soát COVID-19 của huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Ảnh: K. LỰC

Sáng 10-5, giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa có thư kêu gọi tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Theo nội dung thư, dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là huyện Thuận Thành. Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm chống dịch, tập trung toàn lực phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần "Chống dịch như chống giặc".

Sở Y tế Bắc Ninh kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống ngành y đang công tác hay đã nghỉ hưu, quân hay dân y, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các y, bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thuận Thành, đến 8h sáng 10-5, toàn huyện phát hiện thêm 13 trường hợp dương tính với COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn lên 90 ca và toàn tỉnh lên 102 ca.

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại 5/18 xã, thị trấn trên toàn huyện gồm xã Mão Điền 79 ca, xã Nghĩa Đạo 2 ca, xã Xuân Lâm 3 ca, xã Hoài Thượng 3 ca, xã Trí Quả 3 ca.

Toàn huyện truy vết được 1.452 trường hợp F1, 4.350 trường hợp F2, 6.463 trường hợp F3 và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ các trường hợp F1.

Hiện nay toàn huyện đã lấy 13.872 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, cho kết quả 90 mẫu dương tính.

Ngành y tế tỉnh đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ người dân trong huyện với hơn 180.000 người, trước mắt ưu tiên lấy mẫu các vùng có dịch. 

Trong sáng 10-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trực tiếp về làm việc, chỉ đạo công tác và phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Thuận Thành.

Sáng 10-5: Hà Nội thêm 8 ca COVID-19, tiếp tục lo ngại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng... Sáng 10-5: Hà Nội thêm 8 ca COVID-19, tiếp tục lo ngại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng...

TTO - Sáng nay 10-5, CDC Hà Nội công bố thêm 8 ca COVID-19 mới, trong đó 6 ca tại cộng đồng và 2 ca tại Bệnh viện K.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên