TTCT - Người ta có thể “thông cảm” cho trọng tài Matt Clatterburg trong trận Chelsea - M.U cách nay hai tuần (phạt thẻ đỏ tiền đạo Fernando Torres và công nhận một bàn thắng cho M.U trong tình huống việt vị) vì những nguyên nhân đã được các nhà khoa học tìm ra từ lâu. Phóng to Trọng tài Matt Clatterburg rút thẻ đỏ phạt cầu thủ Chelsea trong trận gặp M.U ngày 28-10 - Ảnh: Reuters Theo những nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học ở châu Âu, có ba nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai lầm của trọng tài. Sức ép của khán giả Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đăng trên Journal of the Royal Statistical Society Series A năm 2006 dẫn ra rằng cứ trong 15 trận đấu, một trọng tài Bỉ có một lần phạt thẻ đỏ một cầu thủ của đội khách, nhưng phải 64 trận ông mới làm thế đối với một cầu thủ đội chủ nhà. Thoạt đầu, nghiên cứu này chỉ muốn chứng minh có sự khác nhau trong công tác trọng tài ở những nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho thấy yếu tố sân nhà ảnh hưởng lên tiếng còi của trọng tài ở tất cả các quốc gia. Chính những tiếng la hét, lời chửi rủa... vang lên từ khán đài đã gây sức ép lên trọng tài. Kết quả phân tích tất cả trận đấu ở các cúp châu Âu từ năm 2002-2006 cho thấy trọng tài Bỉ đứng đầu về thiên vị đội chủ nhà, nhưng hiện tượng này cũng có ở các trọng tài Nga, Pháp, Scotland... Chẳng hạn, số thẻ đỏ mà các trọng tài Pháp phạt cầu thủ đội khách nhiều gấp đôi số thẻ đỏ dành cho đội chủ nhà. Năm 2000, trong một nghiên cứu về ảnh hưởng những âm thanh từ khán giả đăng trên Psychology of Sport and Exercise, các nhà khoa học Anh đã chọn ra 40 trọng tài và chia thành hai nhóm: nhóm đầu tiên xem lại video 47 tình huống của trận Liverpool - Leicester, nhóm thứ hai cũng xem ngần ấy tình huống nhưng đã tắt âm thanh. Kết quả cho thấy tiếng la của đám đông ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của trọng tài. Những trọng tài xem video có âm thanh do dự nhiều hơn khi đưa ra quyết định, số lần bắt lỗi của họ đối với các cầu thủ đội chủ nhà ít hơn 15,5% so với các trọng tài xem video đã bị tắt âm thanh. Vóc dáng của cầu thủ Theo một kết quả nghiên cứu đăng trên Journal of Sport & Exercise Psychology năm 2010, hai nhà khoa học người Đức Steffen Geissner và Niels Van Quaquebeke chứng minh rằng những cầu thủ có vóc dáng to lớn làm liên tưởng đến hình ảnh một kẻ thô bạo, trong khi những cầu thủ nhỏ bé thường được xem là nạn nhân trong các cuộc va chạm trên sân cỏ. Hai nhà khoa học đã dựa vào ba nghiên cứu để đưa ra nhận xét như vậy: một nghiên cứu dựa trên 123.844 lỗi ở World Cup, Champions League và Bundesliga, hai nghiên cứu còn lại dựa vào ý kiến của những trọng tài về những hình ảnh ghi lại các cuộc tranh chấp bóng giữa một cầu thủ to lớn và một cầu thủ nhỏ con. Ảo giác trong bắt lỗi việt vị Trong bài báo “Sai lầm của lá cờ trong bóng đá” đăng trên tạp chí Perception năm 2002, ba nhà nghiên cứu Marcus Baldo, Ronald Ranvaud và Edgar Moya cho rằng khi bóng rời khỏi chân cầu thủ chuyền bóng, trọng tài có xu hướng nhìn thấy tiền đạo đứng trước vị trí thật sự của anh ta. Vì vậy, nếu một tiền đạo đang đứng ngang hàng với hậu vệ cuối cùng của đối phương, lập tức anh ta bị xem là việt vị khi đồng đội chuyền bóng. Các nhà khoa học của Đại học Louvain (Bỉ) đã kiểm chứng lại nhận xét này tại World Cup 2006. Sau khi nhận thấy có 26,2% sai lầm trong các quyết định của trọng tài về việt vị ở 64 trận của giải, họ xác định ba nhà khoa học nói trên đã đúng và yêu cầu các tổ chức lãnh đạo bóng đá xem xét lại phương pháp bắt lỗi việt vị. Tags: Trọng tàiKhán giảSức épViệt vịTiếng còi
Từ người tù vì trồng cần sa đến tác giả sách trẻ: Hướng về ánh sáng, đời không bao giờ tối tăm NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 24/05/2024 2233 từ
Thế giới thiếu 7 triệu tấn gạo, cơ hội cho Việt Nam NGỌC AN 27/05/2024 Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023 - 2024 thấp hơn so với mức tiêu thụ khiến thế giới thiếu hụt khoảng 7 triệu tấn gạo, tạo cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik có phát biểu chê bai cầu thủ Việt Nam? HOÀNG TÙNG 27/05/2024 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết nhiều trang mạng xã hội đã bịa đặt lời HLV Kim Sang Sik nhận xét về chất lượng cầu thủ Việt Nam. Thực tế tân HLV trưởng Kim Sang Sik không đưa ra phát ngôn như vậy.
Xã yêu cầu làm lại giấy đăng ký kết hôn vì quá 30 năm, đúng luật không? THIÊN NGA GHI 27/05/2024 UBND xã gửi thông báo yêu cầu vợ chồng tôi lên làm lại giấy đăng ký kết hôn với lý do giấy đã quá 30 năm, không còn giá trị.
Quy định trái luật quốc tế của Trung Quốc LỤC MINH TUẤN 27/05/2024 Ngày 15-5, Trung Quốc công bố thủ tục thực thi Luật Hành chính của Lực lượng bảo vệ bờ biển (CGALEP). Đây là nỗ lực trong thế khó của Bắc Kinh nhằm cứu vãn "thế trận vùng xám" đang dần thất bại trên Biển Đông.