09/09/2020 09:13 GMT+7

Ba tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam: Nóng lòng sang Bồ Đào Nha thi đấu

NGUYÊN KHÔI - KHƯƠNG XUÂN
NGUYÊN KHÔI - KHƯƠNG XUÂN

TTO - Lẽ ra ba nữ tuyển thủ Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến đã có mặt tại CLB Lank vào ngày 8-9 để thi đấu ở Giải hạng nhì Bồ Đào Nha theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Ba tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam: Nóng lòng sang Bồ Đào Nha thi đấu - Ảnh 1.

Huỳnh Như ở SEA Games 2019 - Ảnh: N.K.

Nhưng cả ba vẫn chưa thể sang Bồ Đào Nha vì còn chờ giấy tờ có liên quan để hoàn tất thủ tục...

Lank là đội bóng mới thành lập và hiện đang thi đấu ở Giải hạng nhì bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Theo kế hoạch, giải sẽ khởi tranh vào ngày 10-10 tới và kết thúc vào ngày 30-6-2021. Mục tiêu của CLB Lank là vô địch giải hạng nhì và giành quyền thăng hạng nhất.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với việc sở hữu những kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến sẽ là sự bổ sung tốt cho đội hình và giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu" - giám đốc điều hành CLB Lank Riki Simic viết trong thư mời.

Cơ hội tốt cho bóng đá nữ VN

Trình độ của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chưa có thành tích nào nổi bật. Họ chưa tham dự bất kỳ vòng chung kết Euro hay World Cup nào.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng chỉ đứng hạng 32, hơn ba bậc so với đội tuyển nữ VN.

Dù vậy, được thi đấu ở Bồ Đào Nha vẫn được xem là cơ hội tốt cho các cầu thủ nữ VN. Ngoài vốn ngoại ngữ, việc thường xuyên đối đầu với các đối thủ cao to hơn hoặc có trình độ nhỉnh hơn sẽ giúp cho Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến cải thiện khả năng tranh chấp và phát triển thêm về chuyên môn.

Ba tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam: Nóng lòng sang Bồ Đào Nha thi đấu - Ảnh 2.

Hải Yến ở SEA Games 2019 - Ảnh: N.K.

Theo tìm hiểu, ngoại trừ tiền vé máy bay, mỗi tháng các cầu thủ nữ VN sẽ nhận được 1.500 euro (khoảng 40 triệu đồng). Khi đội tuyển nữ VN tập trung chuẩn bị cho các giải đấu chính thức, các cầu thủ sẽ được tạo điều kiện cho về.

Trong khoảng thời gian trở về VN, họ vẫn được CLB Lank trả lương. Tuy nhiên, ba CLB chủ quản là TP.HCM, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam lại không hề được trả khoản chi phí nào cho việc mượn cầu thủ.

Đón nhận thông tin được mời sang Bồ Đào Nha thi đấu, 3 tuyển thủ nữ VN đều không giấu được niềm vui.

Hơn nữa, mức lương 40 triệu đồng/tháng quả là con số đáng mơ ước bởi cầu thủ có mức thu nhập ổn như Huỳnh Như, cộng hết các khoản nhận được ở CLB nữ TP.HCM cũng chỉ 15 triệu đồng/tháng.

Háo hức chờ ngày lên đường

Huỳnh Như chia sẻ: "Lần đầu tiên có cơ hội ra nước ngoài thi đấu nên tôi cũng hỏi các HLV rất nhiều để có thể đưa ra quyết định nên đi hay không. Tôi cũng lên mạng tìm hiểu kỹ thêm về CLB Lank và bóng đá nữ Bồ Đào Nha.

Họ có thể hình tốt, chuyên môn nhỉnh hơn bóng đá nữ VN. Do đó, việc sang đây thi đấu sẽ giúp tôi học hỏi được nhiều thứ, chẳng hạn cách làm việc của họ ở môi trường bóng đá hiện đại.

Nó sẽ giúp tôi mở mang kiến thức về bóng đá và cả chuyên môn. Tôi đang chờ thêm giấy tờ nên cũng chưa xin được visa".

Trong khi đó, tiền đạo Phạm Hải Yến thì tiết lộ ban đầu cô đã từ chối nhưng sau khi được CLB Hà Nội và người thân ủng hộ cô mới quyết lên đường.

"Mơ ước của tôi lúc này là có thể cùng đội tuyển nữ VN có mặt tại World Cup 2026. Tôi chưa từng nghĩ có cơ hội ra nước ngoài thi đấu bởi các đàn chị của tôi cũng chỉ thi đấu trong nước mà thôi.

Ba tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam: Nóng lòng sang Bồ Đào Nha thi đấu - Ảnh 3.

Tuyết Dung ở SEA Games 2019 - Ảnh: N.K.

Tháng 7 vừa qua, khi được biết có CLB Lank mời tôi sang Bồ Đào Nha thi đấu tôi rất bất ngờ, ban đầu đã từ chối. Nhưng sau đó được mọi người động viên và tôi thấy rằng đây là cơ hội tuyệt vời để tôi được học hỏi nên đã quyết tâm đi.

Tôi coi đây như là việc được CLB cử đi học để có thêm kiến thức về đóng góp cho CLB và đội tuyển VN" - cô gái 26 tuổi này nói.

Sáng 8-9, Hải Yến vẫn chăm chỉ tập luyện cùng đồng đội của CLB nữ Hà Nội tại SVĐ Hà Đông. Yến cho biết tranh thủ thời gian trước ngày lên đường, HLV CLB hỗ trợ cô bằng cách giúp cô bổ sung những kỹ năng cần thiết để có thể thi đấu được với cầu thủ châu Âu.

Ngoài ra, cô còn tranh thủ học thêm tiếng Anh để có thể giao tiếp khi sang Bồ Đào Nha. Là cầu thủ, Yến nói nếu trên sân cô nói mà đồng đội không hiểu và ngược lại thì khó mà có thể thi đấu tốt được.

Trong khi đó, Tuyết Dung vẫn đang tập luyện cùng CLB tại Hà Nam, và luôn mong ngóng tin tức xem khi nào thì có thể lên đường.

Chờ làm thủ tục

Phó giám đốc Trung tâm TDTT Q.1 (TP.HCM) Nguyễn Tấn Lợi cho biết: "Huỳnh Như là tiền đạo trụ cột của CLB nữ TP.HCM trong việc cạnh tranh chức vô địch ở giải VĐQG. Nếu Như sang Bồ Đào Nha thi đấu thì coi như không thể thi đấu cho CLB TP.HCM nguyên cả Giải VĐQG 2020.

Nhưng nhằm tạo điều kiện cho Như sang châu Âu thi đấu, chúng tôi cũng chấp nhận dù có thể bị ảnh hưởng về thành tích. Chúng tôi đã hỏi ý kiến lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM và đã được bật đèn xanh.

Vấn đề là chúng tôi vẫn còn đang chờ CLB Lank gửi thư mời bản giấy và hợp đồng để làm văn bản chính thức gửi sở.

Do có quá ít thông tin về CLB Lank nên sau khi nhận được thư mời chính thức và hợp đồng, chúng tôi sẽ báo cáo LĐBĐVN (VFF) và nhờ VFF hỗ trợ tìm hiểu rõ hơn về CLB cho yên tâm".

Tương tự, ông Đỗ Văn Nhật - trưởng bộ môn bóng đá Hà Nội - cho biết: "Dù CLB Hà Nội sẽ bị tổn thất lực lượng ở Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 sắp khởi tranh nhưng nghĩ đến tương lai lâu dài của bóng đá nữ nên chúng tôi vẫn quyết tâm để Hải Yến ra đi".

Chông chênh bóng đá nữ Sơn La Chông chênh bóng đá nữ Sơn La

TTO - Đội bóng đá nữ Sơn La đang đứng trước tình trạng tan rã vì thiếu kinh phí. Ngoài ra, sau khi nhà tài trợ rút lui, lương các cầu thủ của đội bị giảm đến 80%.

NGUYÊN KHÔI - KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên