24/01/2019 08:32 GMT+7

Bà Pelosi lại cản ông Trump đến hạ viện đọc thông điệp liên bang

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố sẵn sàng đón Tổng thống Trump đến hạ viện đọc thông điệp liên bang, với điều kiện chính phủ Mỹ phải mở cửa trở lại mà không có ngân sách cho bức tường biên giới.

Bà Pelosi lại cản ông Trump đến hạ viện đọc thông điệp liên bang - Ảnh 1.

Các nỗ lực mở cửa chính phủ của ông Trump vẫn gặp bế tắc vì ngân sách cho bức tường biên giới với phe Dân chủ - Ảnh: REUTERS

Một số nhà phân tích đã giễu cợt về cuộc đối đầu ngày càng mang tính cá nhân giữa ông Trump và bà Pelosi.

Thông điệp liên bang - một nghi thức quan trọng hằng năm trong nền chính trị Mỹ, thường được các tổng thống sử dụng để công bố các mục tiêu chính sách của họ trong năm mới. Nhưng năm nay nó đã bị kéo vào cuộc tranh cãi giữa ông Trump và phe Dân chủ về ngân sách 5,7 tỉ USD cho bức tường biên giới với Mexico.

Có thể thấy khi đòi dựng bức tường biên giới với người nhập cư Mỹ Latin, nhà lãnh đạo Mỹ đang lại đối mặt với "bức tường" do bà Pelosi dựng lên trước phòng hạ viện - nơi ông dự kiến phát đi thông điệp liên bang quan trọng vào ngày 29-1.

Trong bức thư gửi chủ tịch Hạ viện Pelosi được Nhà Trắng công bố ngày 23-1 (giờ Mỹ), ông Trump khẳng định chính bà Pelosi, hôm 3-1, đã mời ông Trump tới hạ viện để đọc thông điệp liên bang và ông đã chấp nhận.

Nhưng theo Tổng thống Trump, cũng chính bà Pelosi, hôm 16-1, đã khuyên ông không nên đến hạ viện vì các vấn đề an ninh trong thời gian chính phủ đóng cửa. Ông Trump sau đó đã "trả đũa" bằng việc ra lệnh không cấp chuyên cơ quân sự cho nhóm nghị sĩ của bà Pelosi công du Afghanistan.

"Bộ An ninh nội địa Mỹ và Sở mật vụ đã báo cáo với tôi rằng không có bất kỳ mối đe dọa an ninh nào liên quan tới bài phát biểu tại hạ viện. Do đó, tôi sẽ tôn trọng lời mời ban đầu của bà và sẽ thực hiện nghĩa vụ đối với hiến pháp, với nhân dân và Quốc hội Mỹ thông qua thông điệp liên bang" - ông Trump viết với giọng văn đầy cương quyết trong lá thư gửi bà Pelosi.

Bà Pelosi lại cản ông Trump đến hạ viện đọc thông điệp liên bang - Ảnh 2.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc phe Dân chủ - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã phản pháo gần như ngay lập tức sau đó. "Tôi hi vọng có thể sẽ chào đón ông đến hạ viện vào một ngày mà cả hai thấy có thể chấp nhận được, tất nhiên là sau khi chính phủ được mở cửa trở lại" - bà Pelosi đáp trả với vai trò "chủ nhà".

Trong một sự kiện liên quan đến hệ thống y tế cùng ngày sau đó tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định sẽ hồi đáp thư mới của bà Pelosi một cách nhanh chóng.

Những bất đồng xung quanh ngân sách dành cho bức tường biên giới đã dẫn tới việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kể từ ngày 22-12 năm ngoái. Các cuộc đàm phán giữa ông Trump và lãnh đạo phe Dân chủ tại quốc hội đã được tổ chức tại Nhà Trắng song hai bên không thể tìm được tiếng nói chung.

"Vừa rời khỏi cuộc gặp với ông Chuck và bà Nancy - thật là một sự lãng phí thời gian. Tôi hỏi nếu tôi làm cấp tập mọi thứ trong vòng 30 ngày tới, liệu bà có gật đầu với bức tường biên giới hay hàng rào thép hay không? Nancy nói 'Không', vậy là tôi nói tạm biệt rồi ngừng họp" - ông Trump viết trên Twitter cá nhân ngày 9-1.

Sau cuộc chạm mặt đó đến nay, ông Trump và bà Pelosi đều không nói chuyện trực tiếp kể cả khi tranh luận về thông điệp liên bang. Thay vào đó các chính trị gia Mỹ gửi thư tay cho nhau - một cách truyền thống song vẫn không thôi "đốp chát" nhau.

Chính phủ đóng cửa lâu kỷ lục, dân Mỹ đổ thừa ông Trump Chính phủ đóng cửa lâu kỷ lục, dân Mỹ đổ thừa ông Trump

TTO - Kết quả cuộc khảo sát do Washington Post/ABC News tiến hành cho thấy 53% người Mỹ được hỏi cho rằng Tổng thống Trump và phe Cộng hòa tại Quốc hội phải chịu trách nhiệm chính cho việc chính phủ liên bang đóng cửa.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên