24/08/2016 19:22 GMT+7

Ba nhà vô địch Olympic 2008 của Trung Quốc có thể bị tước HCV

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ba nhà vô địch cử tạ của Trung Quốc ở Olympic Bắc Kinh 2008 là Cao Lei, Liu Chunhong và Chen Xiexia đứng trước nguy cơ bị tước HCV sau khi dương tính với doping trong cuộc xét nghiệm lại của Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA).

Đô cử Liu Chunhong tại Olympic 2008. Ảnh: GETTY IMAGES

Cụ thể, Cao Lei đoạt HCV Olympic 2008 hạng cân 75kg nữ, Liu Chunhong vô địch Olympic 2008 hạng cân 69kg nữ, còn Chen Xiexia đoạt HCV hạng cân 48kg nữ. Được biết, ba đô cử này nằm trong số 11 VĐV môn cử tạ tại Olympic 2008 dính doping trong cuộc kiểm tra lại của WADA.

Trong đó, đáng chú ý là đô cử Andrei Rybakou (Belarus) đoạt HCB Olympic 2008 và giữ kỉ lục thế giới nội dung cử giật hạng cân dưới 85kg nam với thành tích 187kg. 7 VĐV còn lại là Anastasia Novikova (Belarus), Maria Grabovetskaya (Kazakhstan), Irina Nekrasova, Khadzhimurat Akkaev,  Dmitry Lapikov (Nga), Natalya Davydova và Olha Korobka (Nga).

Chưa hết, 4 VĐV cử tạ khác không đoạt huy chương cũng dính doping. Tất cả các VĐV kể trên đều bị Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đình chỉ thi đấu cho đến khi có kết luận chính thức.

Hồi tháng 6 và tháng 7 năm nay, 10 VĐV cử tạ đã bị IWF đình chỉ thi đấu vì dính doping trong các cuộc tái xét ngiệm doping ở Olympic 2008.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Olympic 2008 Liu Chunhong