19/05/2018 06:46 GMT+7

Ba mùa thăng ba hạng, Parma trở lại Serie A

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Câu lạc bộ Parma đã giành quyền lên chơi tại giải Serie A mùa bóng 2018-2019 sau khi đá bại Spezia 2-0 trên sân khách ở lượt đấu cuối giải Serie B vào sáng 19-5.

Ba mùa thăng ba hạng, Parma trở lại Serie A - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Parma sau khi giành vé trở lại Serie A - Ảnh: EPA

Parma là đội bóng hùng mạnh của nước Ý trong những năm 1990 với hai lần giành Cúp UEFA và ba lần đoạt cúp quốc gia và sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới như Buffon, Crespo, Thuram, Cannvarao...

Tuy nhiên, do quản lý yếu kém, Parma đã phải lần thứ hai tuyên bố phá sản vào năm 2015, trước đó là vào năm 2004, và bị đẩy xuống Serie D - giải nghiệp dư. 

Sau rất nhiều nỗ lực, Parma cuối cùng cũng trở lại giải đấu cao nhất nước Ý khi giành vị trí thứ hai tại Serie B.

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, Parma đứng thứ ba với 69 điểm, kém Frosinone hai điểm. Vì thế, nếu mùa giành vé trực tiếp thăng hạng, Parma phải giành trọn 3 điểm trên sân Spezia và cầu mong Frosinone xảy chân trước Foggia trên sân nhà.

Và điều kỳ diệu đã đến với thầy trò HLV Roberto D'Aversa khi họ giành chiến thắng 2-0 trên sân Spezia, đồng thời Frosinone bị Foggia cầm chân 2-2 trên sân nhà với bàn gỡ hòa được Roberto Floriano (Foggia) thực hiện ở phút 89.

Với kết quả này, Parma và Frosinone có cùng 72 điểm sau khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, do hơn về chỉ số phụ nên Parma xếp thứ hai và giành chiếc vé trực tiếp lên chơi tại Serie A mùa giải tới.

Còn Frosinone, họ sẽ phải đá play-off với các đội Palermo, Venizia, Bari, Citadella và Perugia để giành suất thăng hạng còn lại.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Serie A Parma Spezia Frosinone