11/11/2023 17:01 GMT+7

B-21 Raider cất cánh thành công, quân đội Mỹ sẽ đặt làm 100 chiếc

Mỹ bay thử thành công máy bay ném bom tàng hình có khả năng tấn công hạt nhân B-21 Raider, đảm bảo tiến độ nâng cấp năng lực quốc phòng của nước này.

Máy bay B-21 bay thử lần đầu tiên hôm 10-11 - Ảnh: REUTERS

Máy bay B-21 bay thử lần đầu tiên hôm 10-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Bloomberg ngày 11-11, Không quân Mỹ vừa bay thử lần đầu tiên dòng máy bay ném bom tàng hình mới nhất B-21 Raider. Đây là bước tiến quan trọng của dự án 203 tỉ USD nhằm đảm bảo ưu thế công nghệ quốc phòng tiên tiến của Mỹ trước Trung Quốc.

Bà Ann Stefanek, người phát ngôn Không quân Mỹ, thông báo: "Máy bay B-21 Raider đang bay thử. Việc bay thử là một bước quan trọng trong chiến dịch kiểm tra được giám sát bởi Trung tâm kiểm tra không quân và lực lượng kiểm tra B-21 của phi đội thử nghiệm thứ 412".

Buổi bay thử diễn ra tại căn cứ 42 của Không quân Mỹ ở thành phố Palmdale, bang California. Dù không được thông báo công khai, hàng chục người đam mê máy bay vẫn có mặt tại khu vực này để chứng kiến cảnh chiếc máy bay tân tiến này cất cánh lần đầu.

Có thiết kế dạng "cánh dơi" giống dòng tiền nhiệm B-2, máy bay ném bom B-21 có khả năng tấn công bằng cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân. Máy bay này có phạm vi hoạt động toàn cầu nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không tầm xa và tầm trung.

Ngoài ra, các máy bay B-21 còn sở hữu vật liệu bề mặt bền bỉ với khả năng tàng hình tốt hơn nhưng lại yêu cầu ít việc bảo trì và chi phí vận hành hơn các dòng trước.

Nhà sản xuất máy bay Northrop gọi B-21 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu nhờ sở hữu khả năng liên kết với các máy bay khác và dễ dàng tích hợp các loại vũ khí tương lai vào hệ thống của mình.

Hồi năm 2010, mỗi chiếc B-21 được ước lượng trị giá 550 triệu USD (tương đương 750 triệu USD vào năm 2023 sau khi điều chỉnh lạm phát).

Tuy nhiên từ đó đến nay, quân đội Mỹ không công bố các thông tin khác về giá cả, khiến việc định giá chính xác dòng máy bay này rất khó khăn, theo báo cáo năm 2021 của Cục Nghiên cứu Quốc hội Mỹ.

Theo Không quân Mỹ, chương trình B-21 vẫn đang trong giai đoạn thiết kế và phát triển sản xuất. Tiến độ của chương trình hiện đảm bảo mục tiêu chuyển giao những chiếc máy bay đầu tiên đến căn cứ không quân Ellsworth vào giữa thập niên 2020.

Khi quá trình thử nghiệm kết thúc, quân đội Mỹ dự định đặt mua ít nhất 100 chiếc B-21, tiến tới thay thế các dòng B-1 và B-2 vốn đã được đưa vào phục vụ từ hàng chục năm trước.

Mỹ chế tạo máy bay phản lực siêu thanh thế hệ mớiMỹ chế tạo máy bay phản lực siêu thanh thế hệ mới

TTO - Mục tiêu của NASA là có được những chuyến bay phản lực siêu thanh yên tĩnh hơn, đồng thời mở ra thị trường hàng hóa và hành khách thương mại mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên