Thứ 6, ngày 6 tháng 12 năm 2019
Asian Cup: báo Nhật vạch 3 điểm yếu của Qatar
TTO - Trước trận đấu tranh chức vô địch tại giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á, tờ báo Sports Hochi uy tín của Nhật đã "bắt mạch" đối thủ và chỉ ra 3 bất lợi mà đội bóng nước mình có thể tận dụng để giành chiến thắng chung cuộc.
Qatar 6-0 Triều Tiên là trận thắng đậm nhất ở Asian Cup tính đến thời điểm hiện tại - Nguồn: AFC
Tại Asian Cup năm nay, tuyển Qatar đang đạt được phong độ cực tốt khi lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh như Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà UAE để có mặt tại trận chung kết.
Ngoài ra, trải qua 6 trận đấu, Qatar là đội ghi được nhiều bàn nhất với 16 lần làm thủng lưới đối phương, đồng thời là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào.
Dẫu vậy, nhà báo Tomoyuki Okajima của tờ Sports Hochi của Nhật đã nhìn thấy và chỉ ra 3 điểm chưa hoàn thiện của đội tuyển Tây Á này và có thể là chìa khóa giúp Nhật giành chiếc cúp Asian Cup lần thứ 5 trong lịch sử.
Thứ nhất là sự thiếu gắn kết. Okajima cho rằng thành tích ghi bàn của Qatar là đáng nể, tuy nhiên nếu xét kỹ sẽ thấy một mình Almoez Ali đã ghi được 8 bàn, gần phân nửa trong tổng số lần lập công của cả đội.
Về mảng kiến tạo, trụ cột trong đội hình Qatar là tiền vệ Akram Afif khi một mình hỗ trợ đồng đội lập công đến 8 lần.
"Ngoại trừ 2 cầu thủ này, tôi không thấy ai có thể đe dọa được đội tuyển Nhật. Cũng ít thấy có sự phối hợp hay chủ động di chuyển của các cầu thủ khác để hỗ trợ cho Ali và Afif" - Okajima nói và cho rằng nếu cặp trung vệ Yoshida và Tomoyosu phối hợp tốt hoàn toàn có thể hóa giải 2 ngòi nổ này.
Ngoài ra, các cầu thủ Qatar phần lớn có nguồn gốc từ các quốc gia khác như Sudan, Algeria, Iraq, do đó cũng tác động phần nào đến khả năng tương tác của các cầu thủ trên sân.

Almoez Ali là nhân tố chính trong lối chơi của Qatar tại giải đấu năm nay - Ảnh: REUTERS
Thứ hai, ông Okajima nhận xét tuyển Qatar chưa đủ tập trung. Trong các trận đấu vừa qua, nhiều tình huống các cầu thủ Qatar mắc các sai lầm ngớ ngẩn nhưng đối thủ chưa đủ sắc bén để đánh bại họ.
"Nhiều lúc một cầu thủ Qatar mất bóng, nhưng đồng đội anh ta dường như ‘đóng băng’, không đưa ra phản ứng kịp thời và chỉ nhìn tình huống diễn ra" - Okajima nhận xét.
Thứ ba là lợi thế… "sân nhà". Do những căng thẳng về ngoại giao, rất nhiều cổ động viên Qatar không được phép đến sân của UAE xem đội tuyển quốc gia mình thi đấu.
Một nhà báo UAE cho biết, trận chung kết sắp tới có rất nhiều cổ động viên trung lập của UAE sẽ đến sân xem bóng đá. Tuy nhiên, do Qatar là một trong 2 đội tranh cúp nên gần như những người UAE có vé đến sân đều sẽ cổ vũ tuyển Nhật.

Rất nhiều cổ động viên UAE cho biết họ sẽ đứng về phía Nhật trong trận chung kết tới - Ảnh: REUTERS
Trang Sports Hochi cho rằng đây là một lợi thế lớn với các "Samurai xanh". Bởi có được sự tiếp sức của các cổ động viên nước khác, tuyển Nhật vừa có thêm tinh thần thi đấu, vừa không trực tiếp gặp áp lực kỳ vọng vô địch từ cổ động viên nhà đến sân.
Trang này kết luận, nếu vẫn thi đấu tỉnh táo và sắc bén như trong các trận đấu vừa qua, tuyển Nhật sẽ không khó để đoạt cúp.
-
TTO - "Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy tinh thần Việt Nam như thế nào". "Chỉ một câu nói đó thôi của thầy Park, chúng tôi đã siết chặt tay nhau..."
-
TTO - Trước khoảnh khắc Tiến Linh thực hiện cú sút phạt đền, trợ lý HLV Thái Lan Sasa Todic đã có hành động thể hiện sự tiếc nuối rồi... cười trừ.
-
TTO - Sau khi U22 Thái Lan hòa U22 Việt Nam 2-2 và chính thức bị loại ở vòng bảng, các CĐV Thái đã than trời: "Yếu quá, về nhà đi thôi, chúng tôi hết sạch nước mắt để khóc rồi".
-
TTO - Liên quan đến vụ Tuổi Trẻ Online phản ánh CSGT tố cáo sếp “bảo kê xe quá tải”, trưa 5-12, tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo Phòng CSGT.
-
TTO - Thủ môn Văn Toản đã mắc sai lầm đáng trách khi phát bóng lên trúng ngay chân tiền đạo Thái Lan, ngay sau đó lại thêm một sai lầm khác khiến đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước 2-0.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận