11/08/2023 08:53 GMT+7

AP: Chính quyền Niger dọa giết tổng thống bị phế truất

Theo Hãng tin AP, chính quyền quân sự Niger đã nói sẽ giết tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum nếu các nước láng giềng can thiệp quân sự.

Các thành viên của một hội đồng quân sự tổ chức đảo chính ở Niger tham dự một cuộc biểu tình tại sân vận động ở thủ đô Niamey, ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Các thành viên của một hội đồng quân sự tổ chức đảo chính ở Niger tham dự một cuộc biểu tình tại sân vận động ở thủ đô Niamey, ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Hai quan chức phương Tây đã tiết lộ thông tin trên với AP ngay trước khi Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) tuyên bố đã chỉ đạo triển khai một "lực lượng dự phòng", để khôi phục nền dân chủ ở Niger.

Hôm 4-8, ECOWAS cho các lãnh đạo phe đảo chính Niger thời hạn tới ngày 6-8 để buông bỏ tham vọng, khôi phục vị thế của tổng thống.

Mối đe dọa đối với vị tổng thống bị phế truất làm tăng rủi ro cho cả ECOWAS và Niger.

Chính quyền quân sự Niger vốn đã thể hiện sự sẵn sàng leo thang các hành động của mình kể từ khi nắm quyền ngày 26-7.

Niger được coi là quốc gia cuối cùng ở khu vực Sahel phía nam Sa mạc Sahara. Đây là nơi các quốc gia phương Tây có thể hợp tác để chống lại tình trạng bạo lực liên quan đến al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Xung đột tại khu vực trên đã giết chết hàng nghìn người và khiến hàng triệu người phải di tản.

Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng lãnh đạo của Niger.

Theo Reuters, một quan chức quân sự đề nghị không nêu tên cho biết các đại diện của chính quyền quân sự đã nói với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland về mối đe dọa đối với ông Bazoum trong chuyến thăm của bà Nuland tới đây vào tuần này.

Một quan chức Mỹ không nêu tên khác cũng xác nhận thông tin đó.

Ngay trước đó, hôm 10-8, chín nhà lãnh đạo từ khối 15 thành viên ECOWAS đã gặp nhau tại thủ đô Abuja của Nigeria để thảo luận về các bước tiếp theo của họ.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, chủ tịch ủy ban ECOWAS Omar Alieu Touray cho biết ông chỉ có thể tái khẳng định quyết định của "các nhà chức trách quân sự trong tiểu vùng về việc triển khai một lực lượng dự phòng".

Theo ông Touray, vấn đề tài chính đã được thảo luận và "các biện pháp thích hợp đã được thực hiện".

Ông Touray cũng đổ lỗi cho chính quyền quân sự Niger về bất kỳ khó khăn nào do các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Niger. Ông cho hay ECOWAS sẽ thực hiện các hành động tiếp theo cùng nhau.

"Đây không phải là một quốc gia chống lại một quốc gia khác. Cộng đồng này có các công cụ mà tất cả các thành viên đã thống nhất", ông Touray nói.

Vì sao có đảo chính ở Niger và khắp Tây Phi?Vì sao có đảo chính ở Niger và khắp Tây Phi?

Trong 3 năm qua, sau các cuộc đảo chính ở Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad và nay thêm Niger, khu vực Tây Phi nghèo khó này trở thành một vành đai các quốc gia do quân đội điều hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên