21/04/2012 17:51 GMT+7

Áo vàng, áo đỏ có chủ nhân mới

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 21-4, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng ở chặng thứ 7 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012 từ TP Quy Nhơn (Bình Định) đi TP Pleiku (Gia Lai).

TTO - Ngày 21-4, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng ở chặng thứ 7 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012 từ TP Quy Nhơn (Bình Định) đi TP Pleiku (Gia Lai).

Chặng đua dài 167km, Tấn Hoài chiến thắng với thời gian 4 giờ 50 phút 51 giây.

Chặng này, các đội mạnh như Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, Vinamit, Dược Domesco Đồng Tháp... chủ động kéo cả đoàn đua thành toán đông vào đến chân đèo An Khê. Đó cũng là lúc vua leo núi Cúp truyền hình TP.HCM 2011 Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp) chứng tỏ bản lĩnh khi một mình một ngựa chinh phục cả hai hai ngọn đèo An Khê và Mang Yang trong chặng này.

Chiến thắng này giúp Ngọc Sơn vượt qua Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7) tạm giành được chiếc áo đỏ với 13 điểm.

Tại đích đến, Nguyễn Tấn Hoài vẫn duy trì được guồng chân mạnh mẽ để vượt qua Trịnh Đức Tâm (ADC - THVL) cán mức trước tiên tại Pleiku.

Dù về đích sau Tấn Hoài đến 37 giây nhưng tay đua Mai Nguyễn Hưng của đội Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn vẫn giành được chiếc áo vàng từ tay Đinh Quốc Việt (Vinamit) với tổng thời gian 19 giờ 41 phút 33 giây.

Trong khi đó, đồng đội của Hưng là Lê Văn Duẩn tiếp tục giữ áo xanh với 77 điểm.

Ngày 22-4, giải sẽ tiếp tục chặng 8 lộ trình TP Pleiku - Kontum - huyện Đắk Tô dài 88km.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên