16/12/2013 23:31 GMT+7

Ánh Viên và Quý Phước tỏa sáng

T.P. - Đ.K.L.
T.P. - Đ.K.L.

TT - Ngày 16-12, Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành HCV và phá sâu kỷ lục SEA Games nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Xác định mục tiêu vàng cho nội dung sở trường, Ánh Viên chủ động tăng tốc để vượt lên dẫn đầu ngay khi xuất phát. Cô liên tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ và bỏ xa người bám đuổi Dewi (Indonesia) đến vài mét trong sự cổ vũ phấn khích của khán giả.

Kết quả, Ánh Viên giành HCV với thành tích 4 phút 46,16 giây, hơn Dewi đến 3,33 giây. Thành tích này chẳng những phá kỷ lục SEA Games (4 phút 50,88 giây) mà còn xô ngã luôn kỷ lục quốc gia do chính Ánh Viên đang giữ là 4 phút 47,60 giây.

Ở nội dung 200m tự do, Hoàng Quý Phước cũng tìm được HCV đầu tiên tại giải khi về nhất với thời gian 1 phút 50,64 giây, cũng là kỷ lục quốc gia mới của VN. Như vậy, kết thúc SEA Games 2013, bơi lội VN giành tổng cộng 5 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Ánh Viên là VĐV xuất sắc nhất khi một mình cô góp 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và phá hai kỷ lục SEA Games.

Trong ngày thi đấu 16-12, ngoài 3 HCV của Ánh Viên, Quý Phước và VĐV marathon Phạm Thị Bình, thể thao VN còn có thêm 4 HCV của đôi VĐV chèo thuyền Lê Thị An - Trần Thị Sâm (thuyền một mái nhẹ đôi nữ), cung thủ Nguyễn Tiến Cương (50m cung ba dây cá nhân nam), đôi cung thủ Đào Trọng Kiên - Lộc Thị Đào (đồng đội hỗn hợp cung 1 dây) và êkip cuarơ Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm (xe đạp 100km đồng đội tính giờ).

T.P. - Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên