16/11/2012 05:50 GMT+7

Ánh Viên đoạt huy chương đồng

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Trong ngày khai mạc 15-11 của Giải vô địch bơi châu Á 2012 diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về cho đoàn VN chiếc huy chương đồng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

TT - Trong ngày khai mạc 15-11 của Giải vô địch bơi châu Á 2012 diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về cho đoàn VN chiếc huy chương đồng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Ở nội dung này, Ánh Viên chỉ xếp hạng 4/12 đợt bơi vòng loại với thành tích 4 phút 56,41 giây. Nhưng bước vào loạt bơi chung kết, Ánh Viên đã gây bất ngờ khi rút ngắn thành tích chỉ còn 4 phút 48,23 giây.

Chiếc huy chương đồng của Ánh Viên cũng là dấu ấn duy nhất trong ngày thi đấu dưới sức của các kình ngư VN. Ở nội dung 50m ngửa, Ánh Viên chỉ xếp hạng 6/14 đợt bơi vòng loại với thời gian 29,96 giây. Thành tích này đủ để Ánh Viên có suất ở lượt bơi chung kết (dành cho tám tay bơi đứng đầu vòng loại) nhưng vẫn kém xa thành tích của chính cô tại SEA Games 2011 là 28,89 giây. Ở lượt bơi chung kết, Ánh Viên cũng chỉ xếp hạng 5 với thời gian 29,78 giây.

Niềm hi vọng thứ hai của đoàn VN là Hoàng Quý Phước vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Quý Phước xếp hạng 5/19 ở đợt bơi vòng loại 100m bướm với thời gian 54,84 giây. Dù đã rút ngắn thời gian xuống còn 54,38 giây (xếp hạng 5) ở đợt bơi chung kết nhưng vẫn kém xa thành tích khi Quý Phước đoạt huy chương vàng SEA Games đến 1,31 giây.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ đạt 59,21 giây ở nội dung 100m tự do, xếp 11/27 vòng loại. Trần Duy Khôi là điểm sáng duy nhất khi hoàn tất đợt bơi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 30,07 giây (xếp hạng 7/14), cải thiện 3,43 giây so với chính mình tại Giải vô địch bơi toàn quốc 2012.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên