18/11/2015 05:40 GMT+7

CĐV sân Wembley tưởng niệm nạn nhân khủng bố ở Paris

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 18-11, ở trận giao hữu trên sân Wembley, Anh đã thắng Pháp 2-0. Nhưng chiến thắng lớn nhất trong trận đấu chính là sự đoàn kết chống lại khủng bố.

Khán giả trên sân Wembley xếp thành màu cờ Pháp còn lời bài hát La Marseillaise được chiếu trên màn hình lớn - Ảnh: Reuters

Để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công Paris vào tuần trước, 70.000 khán giả tại sân Wembley đã cùng nhau hát bài La Marseillaise - quốc ca của Pháp. Trên khán đài, có thủ tướng Anh David Cameron dự khán.

Video clip toàn sân Wembley hát bài La Marseillaise - Nguồn: Yotube

Sau khi bài quốc ca Pháp chấm dứt, các cổ động viên đã vỗ tay chúc mừng trước khi toàn sân chìm vào im lặng trong một phút để tưởng niệm các nạn nhân. Các cổ động viên trên sân Wembley cũng đã xếp những tấm giấy xanh, đỏ, trắng, tạo thành cờ Pháp. 

Các cầu thủ và khán đài sân Wembley dành một phút mặc niệm trước trận - Ảnh: AP
Hoàng tử William và HLV tuyển Pháp Didier Deschamps trước trận - Ảnh: AP

Trước trận, hoàng tử William cùng HLV của hai đội là Roy Hodgson và Didier Deschamps đã đặt hoa tưởng niệm ở bên lề sân vận động.

Khi trận đấu diễn ra, Anh đã giành chiến thắng 2-0 trước Pháp với hai bàn thắng của Alli ở phút 39 và của Rooney ở phút 48. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Alli - tiền vệ 19 tuổi đang khoác áo Tottenham - cho tuyển Anh.

Các cầu thủ Anh mừng bàn thắng mở tỉ số của Alli - Ảnh: Getty Images

Trận đấu đã diễn ra trong tinh thần hòa nhã. Không chiếc thẻ nào được rút ra. Thời lượng kiểm soát bóng của hai đội cũng khá ngang ngửa và số cú sút thực hiện cũng ngang bằng nhau, 9 lần mỗi đội.

Video clip trận Anh thắng Pháp 2-0 - Nguồn: Youtube

Ở phút 57, khi tiền vệ Lassana Diarra - cầu thủ có cô em họ thiệt mạng trong vụ tấn công vừa qua tại Paris - nhận được lời chào đón nồng nhiệt từ khán đài khi anh vào sân.

Tổn thất lớn nhất của tuyển Pháp trong trận là chấn thương của tiền đạo Anthony Martial khi anh bị đau ở đầu gối, phải rời sân ở phút 67 nhường chỗ cho Antoine Griezmann.

Trong khi đó, ở trận giao hữu Thổ Nhĩ Kỳ hòa Hi Lạp 0-0, khi cầu thủ hai đội dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại Paris, khán giả Thổ Nhĩ Kỳ đã la ó chế nhạo.

Ý đánh rơi chiến thắng trước Romania

Trong các trận giao hữu khác, Ý hòa Romania 2-2. Ý chơi khá hay vào thời điểm đầu hiệp hai và ghi hai bàn do công Marchisio (55' - phạt 11m), Gabbiadini (65'), để từ chỗ bị dẫn 0-1, vượt lên dẫn lại 2-1.

Trước đó, Stancu ghi bàn mở tỉ số cho Romania ở phút thứ 8. Đến cuối trận, Ý đánh rơi chiến thắng khi để Andone lập công ở phút 88, gỡ hòa 2-2 cho Romania.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên