24/11/2015 05:59 GMT+7

Anh Đức và Minh Nguyệt có nhiều cơ hội giành Quả bóng vàng VN 2015

N.K.
N.K.

TT - Sáng 23-11, báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức họp báo công bố danh sách ứng viên cho các danh hiệu “Quả bóng vàng 2015” tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM.

Minh Nguyệt - ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ VN 2015 - Ảnh: N.K.
Minh Nguyệt - ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ VN 2015 - Ảnh: N.K.

Khác với mọi năm, giải thưởng năm nay được ban tổ chức công bố sớm nhằm kịp thời tôn vinh các cá nhân xuất sắc. 158 HLV, thủ quân đội bóng, phóng viên thể thao, chuyên gia và lãnh đạo ngành TDTT sẽ tiến hành bầu chọn: Quả bóng vàng nam - nữ, Cầu thủ trẻ nam - nữ xuất sắc, Cầu thủ ngoại xuất sắc, Cầu thủ futsal xuất sắc. Gala trao giải dự kiến diễn ra vào tối 6-1-2016 tại Nhà hát TP.

20 ứng viên được giới thiệu cho giải thưởng Quả bóng vàng nam đa số là những gương mặt thi đấu nổi bật ở mùa giải 2015 như Nguyễn Anh Đức, Lê Công Vinh (cùng B.Bình Dương), Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh (cùng Hà Nội T&T), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)... Trong đó, tiền đạo Anh Đức dù không khoác áo đội tuyển quốc gia trong năm 2015 nhưng vẫn được giới chuyên môn xem là ứng viên sáng giá nhờ thi đấu nổi bật trong màu áo CLB (giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2015), qua đó giúp đội nhà giành cú đúp vô địch V-League 2015 và Cúp quốc gia 2015.

Ở Quả bóng vàng nữ, ban tổ chức trong buổi họp báo đã bổ sung ứng viên thứ 11 là tiền đạo Huỳnh Như sau góp ý từ các phóng viên. Cô gái 24 tuổi này đã chơi nổi bật trong năm 2015, góp phần đưa CLB TP.HCM vô địch quốc gia và giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016. Tuy nhiên, ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu này được giới chuyên môn cho rằng khó thoát khỏi tay đàn chị 29 tuổi Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Ở Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 hồi tháng 5, tuyển nữ VN dù chỉ đứng hạng 4 nhưng Minh Nguyệt cũng ghi 6 bàn. Và ở vòng loại thứ hai Olympic Rio 2016 tại Myanmar hồi tháng 9, Minh Nguyệt tiếp tục ghi 6 bàn. Trong đó, cú đúp của Minh Nguyệt trong trận thắng Thái Lan 2-0 không chỉ giúp đội tuyển nữ VN giành vé vào vòng loại cuối cùng tại Nhật Bản vào tháng 2-2016, mà còn khiến HLV trưởng đội tuyển Thái Lan và trưởng đoàn nước này phải từ chức.

Công Phượng - ngôi sao được hâm mộ nhiều nhất và thi đấu khá nổi bật trong màu áo U-23 VN giành HCĐ ở SEA Games 28 tại Singapore, cũng như giành quyền tham dự VCK U-23 châu Á 2016 tại Qatar sắp tới - chỉ được đề cử ở danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015.

N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên