08/11/2019 07:38 GMT+7

Ăn uống, điều chỉnh lối sống thế nào để phòng bệnh tim mạch, ung thư?

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - Khoảng 70% số ca tử vong ở Việt Nam hiện nay do các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là tim mạch và ung thư. Đây cũng là hai căn bệnh có chi phí điều trị cao, gây lo lắng cho nhiều gia đình.

Ăn uống, điều chỉnh lối sống thế nào để phòng bệnh tim mạch, ung thư? - Ảnh 1.

Phụ nữ nên đi siêu âm định kỳ tầm soát ung thư vú và phụ khoa - Ảnh: T. LŨY

Mô hình bệnh tật ở Việt Nam hiện nay đã thay đổi từ các bệnh truyền nhiễm sang bệnh không lây nhiễm. Trong đó, tim mạch và ung thư là hai căn bệnh đáng ngại nhất do số người mắc cao, thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn và kể cả số người tử vong cũng rất cao.

Phòng bệnh tim mạch và ung thư như thế nào, ăn uống ra sao để phòng bệnh và chữa bệnh hợp lý? Không khí, chất lượng nước, môi trường, biến đổi khí hậu, hóa chất độc hại có ảnh hưởng như thế nào đến hai bệnh này?... 

Để trả lời các câu hỏi này của bạn đọc, báo Tuổi Trẻ và Bộ Y tế cùng tổ chức buổi tư vấn trực tuyến "Phòng bệnh tim mạch và ung thư như thế nào?", từ 9h-11h sáng 8-11. 

- TS Đào Văn Tú, giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng, Viện Nghiên cứu ung thư, Bệnh viện K;

- BS Trần Đắc Đại, trưởng khoa tim trẻ em, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E

Ăn uống, điều chỉnh lối sống thế nào để phòng bệnh tim mạch, ung thư? - Ảnh 2.

Hai bác sĩ khách mời của buổi tư vấn trực tuyến (giữa) - Ảnh: VIỆT DŨNG

MỜI BẠN ĐỌC THEO DÕI NỘI DUNG BUỔI TƯ VẤN:

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên