01/05/2021 08:55 GMT+7

Ấn Độ lập kỷ lục hơn 400.000 ca COVID-19 trong ngày, vượt mốc 19 triệu ca

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ấn Độ tiếp tục lập "kỷ lục u ám" khi ghi nhận thêm hơn 400.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, mức tăng theo ngày kỷ lục thế giới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 19 triệu ca.

Ấn Độ lập kỷ lục hơn 400.000 ca COVID-19 trong ngày, vượt mốc 19 triệu ca - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 điều trị trong phòng cấp cứu ở Bệnh viện Holy Family tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Theo báo Hindustan Times ngày 1-5, Ấn Độ ghi nhận 408.331 ca mắc mới và 3.523 trường hợp qua đời vì COVID-19 trong vòng 24 giờ. Tới nay, đất nước 1,3 tỉ dân đã có hơn 19 triệu ca COVID-19 và 211.855 người chết vì căn bệnh này.

Ấn Độ đã liên tiếp lập kỷ lục thế giới mới về số ca bệnh COVID-19 tăng theo ngày trong 9/10 ngày vừa qua. Chỉ trong tuần qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 2,5 triệu ca COVID-19 mới, chiếm hơn 43% tổng ca nhiễm trên toàn cầu.

Giới chuyên gia y tế nhận định các con số thực tế về tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ có thể cao gấp 5 đến 10 lần con số chính thức do Bộ Y tế nước này ghi nhận.

Sự bùng phát các ca COVID-19 mới với tốc độ kinh hoàng tiếp tục gây căng thẳng cho hệ thống y tế Ấn Độ, trong đó có tình trạng thiếu giường bệnh và các nguồn cung y tế khác như oxy và thuốc men.

Ấn Độ lập kỷ lục hơn 400.000 ca COVID-19 trong ngày, vượt mốc 19 triệu ca - Ảnh 2.

Bản đồ các vùng đỏ, cam và vàng tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia thêm vùng đỏ, cam ở thủ đô

Tại Campuchia, chính quyền Phnom Penh ngày 30-4 đã công bố bản đồ màu cho thấy các khu vực bị ảnh hưởng dịch COVID-19, sau khi thêm một số vùng đỏ và cam ở thủ đô.

Theo báo Khmer Times, các làng 17, 22 và 23 ở phường Boeung Kak II và làng 10 ở phường Boeung Salang đã trở thành vùng đỏ trong bản đồ mới. Các vùng mới sẽ chấp hành lệnh phong tỏa với các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất trong 6 ngày, từ 0h ngày 30-4 đến 5-5.

Thủ đô Phnom Penh vẫn là nơi có nhiều ca COVID-19 nhất. Trong số 12.850 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Campuchia từ đầu dịch đến nay, có gần 9.000 ca ở Phnom Penh. Đợt bùng phát mới nhất của Campuchia liên quan đến sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2, liên quan đến việc 4 công dân Trung Quốc trốn ra khỏi một khu cách ly.

Tới nay, Campuchia đã ghi nhận 13.402 ca COVID-19 trên cả nước. Trong số này có 8.149 người đang điều trị, 5.152 trường hợp đã khỏi bệnh và 94 ca tử vong.

Dịch bệnh ở Thái Lan giảm dần 

Báo Bangkok Post ngày 1-5 cho biết giới chức y tế Thái Lan đang khẩn trương tìm hiểu xem liệu một nhóm người Thái vừa trở về từ Ấn Độ, đã dương tính với virus corona gây bệnh COVID-19, có nhiễm, có mắc biến thể kép của Ấn Độ hay không.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết bộ đã phân tích các mẫu xét nghiệm của các bệnh nhân này. Kết quả sẽ có trong 24 - 48 giờ tới.

Số ca mắc mới tại Thái Lan đã giảm dần trong những ngày qua, nhưng vẫn ở mức trên 1.500 ca/ngày. Hiện Thái Lan ghi nhận hơn 65.000 ca COVID-19, trong đó có 203 trường hợp qua đời vì dịch bệnh này.

Ấn Độ thêm 386.452 ca dương tính, 3.498 người chết Ấn Độ thêm 386.452 ca dương tính, 3.498 người chết

TTO - Ngày 30-4, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ công nhận có 386.452 ca dương tính mới và 3.498 người chết do COVID-19 trong 24 giờ trước đó. Như vậy, tính từ đầu dịch đến nay, Ấn Độ có hơn 18,7 triệu ca dương tính và 208.330 người chết do COVID-19.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên