15/05/2021 13:42 GMT+7

Ấn Độ lại tăng hơn 300.000 ca COVID-19, Anh tăng tốc tiêm vắc xin

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ấn Độ hôm nay 15-5 ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới và 3.800 người qua đời vì COVID-19 trong 24 giờ qua.

Ấn Độ lại tăng hơn 300.000 ca COVID-19, Anh tăng tốc tiêm vắc xin - Ảnh 1.

Thân nhân làm nghi thức hỏa táng một người mới chết vì COVID-19 ở Ấn Độ ngày 13-5 - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Ấn Độ công bố số liệu mới ngày 15-5 cho biết nước này có thêm 326.098 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại đây lên 24,37 triệu người. Số người chết tăng thêm cùng ngày là 3.890, nâng tổng số người chết lên 266.207 trường hợp.

Ấn Độ vẫn "căng", người Anh lo lắng

Số liệu này tiếp tục phản ánh tình hình dịch bệnh căng thẳng ở Ấn Độ, trong nhiều ngày liên tiếp ghi nhận trên 300.000 ca mắc COVID-19 mới sau 24 giờ.

Tính trong cả tuần này, quốc gia Nam Á tăng thêm tổng cộng 1,7 triệu ca và hơn 20.000 người chết vì COVID-19.

Biến thể virus mới tại Ấn Độ cũng đang gây lo ngại cho nhiều nước.

Hôm 14-5, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định Vương quốc Anh sẽ tăng tốc chương trình tiêm vắc xin COVID-19, nhằm cố gắng kiểm soát biến chủng ở Ấn Độ mà London lo ngại sẽ khiến họ không thể mở cửa lại nền kinh tế theo kế hoạch.

Hiện nay Anh được đánh giá là một trong những quốc gia có chương trình tiêm chủng vắc xin nhanh nhất thế giới, với gần 70% người trưởng thành đã tiêm mũi đầu tiên, và 36% tiêm mũi thứ hai.

Dù vậy, biến chủng B.1.617.2 (được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ) đã xuất hiện ở khu vực phía bắc nước Anh và London. Điều này là nguyên nhân khiến các nhà khoa học Anh kêu gọi trì hoãn kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế, cũng như cân nhắc về tốc độ tiêm vắc xin.

Thái Lan thêm nhiều ca mới; Singapore ráo riết phòng dịch

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Thái Lan ngày 15-5 cho biết nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm cao với 3.095 ca mới và 17 người chết trong vòng 24 giờ qua. Báo The Thaiger của Thái Lan cho biết 877 ca mới bắt nguồn từ các nhà tù tại nước này.

Trong ngày 15-5, cơ quan chức năng Thái Lan dự kiến sẽ ra quyết định về việc có cho phép những nhà hàng thuộc khu vực điểm nóng vùng dịch mở cửa, đón khách hay không.

Theo The Thaiger, các nhà hàng "khu vực đỏ đậm" này nếu được mở lại cũng chỉ có thể sử dụng 1/4 số bàn sẵn có, hoặc chỉ phục vụ mỗi khách một bàn.

Hôm 14-5, Singapore công bố những quy định siết chặt việc tụ tập và hạn chế phòng dịch nơi công cộng. Đây được xem là các biện pháp giãn cách cứng rắn nhất của nước này kể từ đợt phong tỏa năm ngoái, trong bối cảnh Singapore vừa ghi nhận số ca mắc cao nhất trong 8 tháng qua.

Sức khỏe kỹ sư Nhân và các bệnh nhân COVID-19 người Việt ở Ấn Độ đang tiến triển tốt Sức khỏe kỹ sư Nhân và các bệnh nhân COVID-19 người Việt ở Ấn Độ đang tiến triển tốt

TTO - Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 13-5 cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của 8 bệnh nhân COVID-19 người Việt Nam ở Ấn Độ.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên