25/09/2011 08:26 GMT+7

Ai Cập chọn HLV trưởng Bob Bradley

THẢO NGUYÊN (Theo AP)
THẢO NGUYÊN (Theo AP)

TTO - Hai tháng sau khi bị tuyển Mỹ sa thải khỏi cương vị HLV trưởng, nhà cầm quân 53 tuổi Bob Bradley đã nhận được công việc mới đó là HLV trưởng tuyển Ai Cập.

TTO - Hai tháng sau khi bị tuyển Mỹ sa thải khỏi cương vị HLV trưởng, nhà cầm quân 53 tuổi Bob Bradley đã nhận được công việc mới đó là HLV trưởng tuyển Ai Cập.

Theo hợp đồng, ông Bradley sẽ làm việc tại quốc gia châu Phi này đến năm 2014 với mức lương 37.000 USD/tháng.

Mục tiêu hiện tại của HLV Bradley là giúp Ai Cập tạm thời vượt qua khủng hoảng. Tuyển Ai Cập vừa trải qua một cú sốc lớn khi bị Sierra Leon loại khỏi vòng loại  giải Vô địch châu Phi - giải đấu đội bóng đã đăng quang hai trong ba lần gần nhất. 

Đây cũng là lần đầu tiên sau 33 năm Ai Cập không thể tham dự vòng chung kết của giải - nơi đội đã lập kỷ lục 7 lần đăng quang. Kết quả này khiến HLV lâu năm Hassan Shehata đã phải từ chức.

Ngoài ra mục tiêu xa hơn của HLV Bradley là giúp Ai Cập giành vé dự World Cup 2004, lần đầu tiên kể từ sau năm 1990. Theo lịch, HLV Bradley sẽ có trận ra mắt vào tháng 11 khi Ai Cập đấu giao hữu với Brazil.

Phát biểu khi nhậm chức, HLV Bradley nói: "Tôi tự hào được trở thành HLV của Ai Cập. Tôi rất háo hức được làm việc với các cầu thủ".

Còn nhớ hồi tháng 6 vừa qua tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của ông Bradley đã bất ngờ thua Mexico trong trận chung kết Gold Cup. Khi đó, dù vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2014, nhưng ông Bradley đã bị tuyển Mỹ sa thải, nhường chỗ cho HLV trẻ người Đức Jurgen Klinsmann.

THẢO NGUYÊN (Theo AP)

THẢO NGUYÊN (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên