11/11/2018 06:26 GMT+7

AFF gọi Duy Mạnh là ‘hot boy’, ví Anh Đức như Eto’o

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trên trang chủ của AFF Cup 2018, một số cầu thủ Việt Nam được nhắc qua với những biệt danh bất ngờ. Không chỉ vậy, một vài cầu thủ nổi bật của giải cũng có những nickname thú vị.


AFF gọi Duy Mạnh là ‘hot boy’, ví Anh Đức như Eto’o - Ảnh 1.

Vẻ tuấn tú của "hot boy" Duy Mạnh - Ảnh: FACEBOOK

Bài viết trên trang chủ giải đấu đã giải mã biệt danh một số cầu thủ ở AFF Cup 2018. Trong số đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh được ưu ái gọi với nickname "hot boy" nhờ vào vẻ ngoài điển trai.

Đồng đội của Duy Mạnh trong màu áo U-23 và giờ là tuyển Việt Nam, Phan Văn Đức thì được gọi là "bộ xương khô" bởi anh từng có một cơ thể rất gầy. Trong khi đó, tiền đạo đã lập công trong trận ra quân gặp Lào là Anh Đức được ví như Eto’o bởi có nhiều nét tương đồng.

AFF gọi Duy Mạnh là ‘hot boy’, ví Anh Đức như Eto’o - Ảnh 2.

Anh Đức được so sánh với Eto'o - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Một số ngôi sao góp mặt tại AFF cũng có biệt danh. Thủ thành Neil Etheridge đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh của tuyển Philippines thì được gọi "chiếc xe bus" nhờ vào khả năng cản phá siêu việt. Còn với việc sở hữu những cú sút như nã đại bác, Martin Steuble của Philippines được đặt biệt danh là "búa tạ".

AFF gọi Duy Mạnh là ‘hot boy’, ví Anh Đức như Eto’o - Ảnh 3.

Thủ thành Neil Etheridge được ví như “chiếc xe bus” nhờ khả năng cản phá xuất sắc - Ảnh: GETTY IMAGES

Không quá xa lạ với nhiều người hâm mộ Việt Nam, Soukaphone Vongchiengkham hay được nhiều người biết đến với tên gọi "Messi Lào". Ngay cả AFF cũng thừa nhận điều này khi cho rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển. 

AFF gọi Duy Mạnh là ‘hot boy’, ví Anh Đức như Eto’o - Ảnh 4.

“Messi Lào” Vongchiengkham - Ảnh: AFF

Cho đến thời điểm này của giải, Vongchiengkham đang cho thấy anh thật sự giống Messi, nhưng không phải ở tài năng mà ở cách hành xử. Bởi sau khi không được ra sân trong trận gặp Việt Nam, Vongchiengkham tuyên bố giã từ tuyển quốc gia nhưng ngay sau đó quyết định ở lại, hành động không khác gì Messi từng làm vào năm 2016..

AFF gọi Duy Mạnh là ‘hot boy’, ví Anh Đức như Eto’o - Ảnh 5.

Tài năng của bóng đá Campuchia Chan Vathanaka luôn thi đấu với chiếc áo số 11 - Ảnh: AFF

Nếu như người tài năng nhất của Lào được ví như Messi, thì người tài năng nhất của Campuchia lại có biệt danh gần giống với thương hiệu "CR7" của Ronaldo. Chan Vathanaka thường ra sân với chiếc áo số 11, thế nên anh dùng luôn biệt danh CV11.

Thủ thành Sirawak của Thái Lan được gọi là "nhà vô địch". Trung vệ Shahrul Saad của Malaysia thì có biệt danh là "con tê giác" nhờ thể lực và khả năng càn lướt tốt, trong khi Evan Dimas của Indonesia thì được gọi là "Wonder kid", nghĩa là cậu bé tài năng.

Tuyển Việt Nam và các đội dự AFF Cup 2018 có biệt danh gì? Tuyển Việt Nam và các đội dự AFF Cup 2018 có biệt danh gì?

TTO - Chúng ta đã quen việc gọi tuyển Đức là "Die Mannschaft" hay Brazil là "Selecao". Hầu hết các đội tuyển lớn trên thế giới đều có những biệt danh riêng. Ở Đông Nam Á, các đội bóng cũng có những tên gọi đặc trưng như vậy.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên