20/04/2020 10:42 GMT+7

AFF CUP 2020: Thủ môn Văn Lâm có thể vắng mặt

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trong cuộc họp với lãnh đạo các CLB vào giữa tuần qua, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) thống nhất việc Thai-League sẽ trở lại vào tháng 9 tới và kết thúc vào tháng 5-2021.

AFF CUP 2020: Thủ môn Văn Lâm có thể vắng mặt - Ảnh 1.

Thủ môn Văn Lâm nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2020 do giải này không nằm trong chuỗi ngày nghỉ của FIFA Day’s - Ảnh: ANH CƯỜNG

Quyết định nói trên khiến nhiều khả năng Văn Lâm sẽ không được tham dự AFF Cup 2020. Nói vậy là do AFF Cup không thuộc FIFA Day’s nên CLB Muangthong United không có nghĩa vụ phải trả Văn Lâm về chơi cho đội tuyển VN. Ngoài ra, phong độ của Văn Lâm cũng là dấu hỏi khi phải đến tháng 9 Thai-League mới khởi tranh trở lại. 

Đó là chưa kể anh có được bắt chính ở Muangthong United sau khi bị đẩy lên ghế dự bị trước lúc Thai-League tạm hoãn vì dịch COVID-19.

Văn Lâm gặp nhiều bất lợi

Đây là một điều đáng lo bởi theo cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Phụng (HLV thủ môn SHB Đà Nẵng): "Không được thi đấu, việc Văn Lâm mất phong độ hay mất đi phản xạ nhanh nhạy... là điều tất yếu, bởi giữa thi đấu và tập luyện là sự khác biệt rất lớn. Đặc biệt là thủ môn, trong khi thi đấu luôn đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ không bao giờ xuất hiện trong các bài tập. 

Hơn nữa, việc thi đấu nhiều sẽ giúp cho thủ môn luôn giữ được sự tỉnh táo, sự phán đoán và phản xạ nhạy bén".

Tương tự, cựu thủ môn tuyển Việt Nam Trần Minh Quang (HLV thủ môn TP.HCM) cho biết: "Thủ môn là vị trí luôn phải gánh vác nhiều áp lực. Việc chỉ tập chay trong 5 tháng liền, đồng thời có thể ngồi ghế dự bị sẽ dẫn tới việc Văn Lâm tự đánh rơi cảm giác bóng, tâm lý chùng xuống... do không có nhiều cơ hội rèn luyện thông qua thi đấu".

Với những bất lợi được liệt kê, cựu tuyển thủ Ngô Việt Trung (HLV thủ môn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng Văn Lâm sẽ gặp khó khăn khi khoác áo đội tuyển VN trong những trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022, cũng như ở AFF Cup 2020 - trong trường hợp anh được Muangthong United cho về thi đấu cùng tuyển VN.

Những phân tích nói trên của các cựu tuyển thủ cho thấy việc Văn Lâm đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển VN không còn bất ngờ lớn. Vậy ai sẽ trám vào khoảng trống ấy?

Không lo về người đóng thế

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Phụng phân tích: "Có lẽ HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã nắm bắt được thông tin kém lạc quan về trường hợp của Văn Lâm. Do vậy, khi chọn các thủ môn lên tập trung ở đội tuyển Việt Nam vào thời gian tới, hẳn rằng ban huấn luyện sẽ dựa theo tiêu chí - phong độ hiện tại của những người giữ thành vào thời điểm tập trung".

Dự báo về "những người chơi bóng bằng tay" cho đội tuyển Việt Nam khi Văn Lâm có thể vắng mặt, cựu tuyển thủ Trần Minh Quang nói: "Thủ môn Nguyên Mạnh (CLB Viettel) hiện là ứng cử viên sáng giá nhất vì có thừa kinh nghiệm trận mạc. Việc CLB Sanna Khánh Hòa xuống chơi Giải hạng nhất 2020 khiến cho thủ môn Tuấn Mạnh ít có cơ hội được giới truyền thông cũng như người hâm mộ nhắc tới như khi còn chơi V-League trong 5 năm qua.

Tài năng trẻ - thủ môn Văn Toản (CLB Hải Phòng) đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, có lợi thế về chiều cao nhưng hạn chế kinh nghiệm. Do đó, Văn Toản được xem là "của để dành" cho tương lai. Trong khi đó, thủ môn Văn Cường (Quảng Nam) dù nhiều lần được gọi tập trung vào đội tuyển nhưng không có cơ hội thể hiện ở đội hình chính.

Tôi rất ngạc nhiên khi thủ môn Văn Công (CLB Hà Nội) chưa từng được gọi vào đội tuyển VN. Văn Công chơi rất ổn định, nếu không muốn nói là khá hay ở CLB. Tuy nhiên, thủ môn này chưa có duyên với đội tuyển quốc gia sau lúc được gọi vào tuyển U23 Việt Nam năm 2014 dưới thời HLV Miura".

Hãy để Bùi Tiến Dũng nghỉ ngơi

bui tien dung can duoc nghi ngoi mot thoi gian 4(read-only)

Bùi Tiến Dũng cần được nghỉ ngơi một thời gian để tĩnh tâm và nỗ lực hoàn thiện chính mình sau hàng loạt những sai lầm ở CLB lẫn đội tuyển U23 - Ảnh: ANH HOÀNG

Cả ba cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Phụng, Trần Minh Quang lẫn Ngô Việt Trung đều không nhắc đến thủ môn Bùi Tiến Dũng trong danh sách các ứng cử viên thủ môn đội tuyển.

HLV Ngô Việt Trung lý giải: "Những sai lầm nối tiếp nhau ở tuyển U23 VN và CLB TP.HCM khiến Bùi Tiến Dũng ngày càng đánh mất niềm tin từ đội ngũ HLV. Càng mắc sai lầm, Dũng càng cố gắng hơn để chuộc lỗi. Tuy nhiên, nỗ lực ấy của thủ môn lại rất dễ khiến họ mắc sai lầm.

Đó là điều có thật, và sai lầm nối dài là do thủ môn ấy không còn giữ được sự bình tĩnh, mất phương hướng. Theo tôi, nếu muốn thật sự giúp cậu ấy phát triển tốt hơn trong tương lai, mọi người tạm quên Bùi Tiến Dũng một thời gian. Được vậy, tài năng trẻ này sẽ tĩnh tâm, nhìn lại mình thấu đáo để nỗ lực và hoàn thiện những khiếm khuyết của chính mình".

Thai-League ấn định ngày trở lại đầy bất ngờ, Văn Lâm Thai-League ấn định ngày trở lại đầy bất ngờ, Văn Lâm 'thất nghiệp' dài

TTO - Cuộc họp giữa Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) và các câu lạc bộ diễn ra ngày 14-4 đã đi đến quyết định: Giải vô địch Thái Lan (Thai-League) sẽ được nối lại vào tháng 9 và kéo dài sang năm 2021.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên