10/04/2020 10:19 GMT+7

AFF Cup 2020 liệu có 'mất giá'?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối tháng 11 tới được dự báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng “mất giá”. Vì sao?

AFF Cup 2020 liệu có mất giá? - Ảnh 1.

Chất lượng của AFF Cup 2020 ít nhiều giảm sút vì hậu quả của dịch COVID-19 - Ảnh: N.K.

Tuần rồi, báo Siam Sport (Thái Lan) dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết nước này có thể sẽ không cử đội tuyển quốc gia dự AFF Cup 2020 (không cử tuyển quốc gia, chứ không phải bỏ AFF Cup) với lý do: vì phải hoãn vì dịch COVID-19, Giải vô địch Thái Lan (Thai-League) nhiều khả năng sẽ kết thúc muộn, thậm chí có thể diễn ra trùng thời điểm với AFF Cup 2020.

Không có lực lượng mạnh nhất

Điều này khiến tuyển Thái Lan không thể tập hợp lực lượng mạnh nhất vì các CLB ở Thai-League sẽ không dễ dàng nhả người để dự một giải đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Họ cũng sẽ vắng những tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài vì lý do tương tự (điều này đã từng có tiền lệ ở AFF Cup 2018). Vấn đề đảm bảo quyền lợi cho CLB và đội tuyển quốc gia sẽ là bài toán không dễ dàng cho các liên đoàn bóng đá ở Đông Nam Á tại AFF Cup 2020.

Vấn đề Thái Lan đang đối mặt cũng là câu chuyện của các nền bóng đá mạnh khác trong khu vực. Cụ thể, các giải vô địch quốc gia ở Malaysia, Việt Nam, Indonesia... vừa khởi tranh được vài vòng đều đang tạm hoãn vì dịch và chưa rõ khi nào mới có thể trở lại. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến AFF Cup 2020 do các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á có thể phải kéo dài đến sát thời điểm AFF Cup 2020 diễn ra, dẫn đến việc các đội tuyển thiếu sự chuẩn bị cho giải.

Ngoài ra, việc các CLB phải đá với lịch dày đặc sau khi trở lại để đảm bảo tiến độ có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của AFF Cup 2020. Báo Stadium Astro (Malaysia) từng có bài viết lo ngại lịch đấu nói trên sẽ gây ra chấn thương cho cầu thủ hoặc khiến họ gặp vấn đề về thể lực khi phải cày ải liên tục trong thời gian ngắn.

AFF Cup 2020 liệu có mất giá? - Ảnh 2.

Bị cạnh tranh bởi vòng loại World Cup 2022

Một lý do quan trọng khác ảnh hưởng đến chất lượng của AFF Cup 2020 là vòng loại World Cup 2022. Việc các trận đấu ở tháng 3 và tháng 6 phải hoãn vì dịch có thể được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) dời đến cuối năm nay. Khi đó lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 nhiều khả năng sẽ "đụng" nhau. Một số đội tuyển còn cơ hội đi tiếp có thể sẽ ưu tiên cho vòng loại World Cup 2022 hơn là đấu trường AFF Cup.

Trả lời báo chí Malaysia, tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam cũng bóng gió về khả năng tuyển Malaysia sẽ chọn một trong hai giải đấu nói trên. Ông Stuart Ramalingam nói: "Theo kế hoạch, Giải vô địch quốc gia Malaysia sẽ kết thúc muộn nhất vào tháng 11. Vì vậy, chúng tôi phải xem xét và tìm hiểu mọi chuyện để đưa ra quyết định về các giải đấu của đội tuyển Malaysia".

3/4 phương án của Thai-League không có chỗ cho AFF Cup 2020

Báo SMM Sport (Thái Lan) cho biết FAT đã đưa ra bốn phương án tái khởi động Thai-League và các CLB sẽ bỏ phiếu chọn một phương án vào ngày 14-4. Điều đặc biệt, có đến ba phương án Thai-League sẽ diễn ra song song với AFF Cup 2020 (diễn ra từ ngày 23-11 đến 31-12).

- Phương án 1: giải trở lại ngày 30-5 và kết thúc ngày 21-11, tức 2 ngày trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh.

- Phương án 2: giải trở lại ngày 2-6 và kết thúc ngày 13-12, trùng với AFF Cup 2020.

- Phương án 3: giải trở lại ngày 1-7 và kết thúc ngày 20-12, trùng với AFF Cup 2020.

- Phương án 4: giải trở lại từ ngày 1-8 và kết thúc ngày 20-12, trùng với AFF Cup 2020.

Thái Lan có thể không đưa tuyển quốc gia dự AFF Cup, VFF nói gì? Thái Lan có thể không đưa tuyển quốc gia dự AFF Cup, VFF nói gì?

TTO - Báo Siam Sport (Thái Lan) ngày 6-4 đưa tin Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) có thể không cử đội tuyển quốc gia tranh tài tại AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên