28/02/2020 09:32 GMT+7

AFC Cup 2020 và những cái tên cho đội tuyển

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trong khi mùa bóng 2020 vẫn bất động vì dịch COVID-19, Than Quảng Ninh và TP.HCM đã có bước 'chạy đà' ở AFC Cup 2020.

AFC Cup 2020 và những cái tên cho đội tuyển - Ảnh 1.

Việc Công Phượng ghi bàn trong hai trận đấu ở AFC Cup 2020 là tín hiệu vui cho hàng công của tuyển VN - Ảnh: CAO TOÀN

Điều này giúp HLV Park Hang Seo có dịp rà soát phong độ và tìm kiếm nhân tố mới cho tuyển VN trước trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Nói vậy bởi những trận đấu ấy có ý nghĩa khá quan trọng đối với các cầu thủ từng lọt vào danh sách 50 tuyển thủ dự kiến của đội tuyển quốc gia mà ông Park gửi đến AFC theo thông lệ vào đầu năm mới. Họ đã chơi như thế nào sau hai vòng đấu đầu tiên của AFC Cup 2020?

Công Phượng có lẽ là điểm sáng nhất khi đều đặn ghi bàn vào lưới Yangon United (Myanmar) rồi Hougang United (Singapore). 

Chơi bóng bớt rườm rà hơn, tính đến phút 58 trận gặp Hougang United, Công Phượng có 4 trong số 8 cú sút của CLB TP.HCM và tất cả đều đi trúng đích. 

Một thông số hiếm thấy ở chân sút nổi tiếng là thích rê dắt bóng, đột phá hơn là sút cầu môn này. Không chỉ ghi bàn, Công Phượng còn cho thấy tính hiệu quả trong trận thắng Hougang United 3-2 bằng những quả bật tường chính xác vào vòng cấm địa.

Một cái tên xứng đáng nhắc tới là Phi Sơn với ba đường chuyền giúp Công Phượng và Amido (2 bàn) lập công. 

Trở lại sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, Phi Sơn vẫn cho thấy sự lợi hại ở những pha đảo người bất ngờ thoát qua hậu vệ đối phương trước lúc tung ra những đường chuyền "chết chóc". 

Tuy nhiên, thời gian dài ít thi đấu khiến Phi Sơn vẫn còn nặng nề, sức bền thể lực không dồi dào nên anh buộc phải rời sân từ phút 70. 

Con đường trở lại với đội tuyển VN xem ra còn lắm gian nan với Phi Sơn khi anh thiếu sức bền, sức mạnh, lẫn không giỏi trong việc lùi sâu hỗ trợ phòng ngự - yêu cầu bắt buộc mà ông Park đề ra với mọi tuyển thủ.

Thú vị hơn cả là trường hợp Sầm Ngọc Đức. Dù vị trí sở trường hậu vệ và tiền vệ biên nhưng trước Hougang United, Ngọc Đức lại được xếp đá tiền vệ trung tâm. 

Và anh đã gây bất ngờ với khả năng đánh chặn cũng như tổ chức tấn công với những quả chuyền dài chéo cánh. 27 tuổi, cao 1,70m, nặng 64kg, Ngọc Đức có thể là "nhân tố" nếu được gọi vào đội tuyển VN.

Một tiền vệ trung tâm khác cũng chơi nổi bật trong hai trận vòng bảng AFC Cup vừa rồi là Hải Huy (Than Quảng Ninh) - người đã có một đường kiến tạo và một bàn thắng trong trận hòa 2-2 trước Ceres Negros (Philippines) tối 25-2. 

Không chỉ tổ chức tấn công tốt, nhờ sức bền thể lực, Hải Huy (28 tuổi, cao 1,71m, nặng 61kg) thường xuyên lùi sân hỗ trợ hàng phòng ngự. Có thể nói, Hải Huy đáp ứng được những tiêu chí của HLV Park Hang Seo trong việc tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển VN.

Với lối chơi mạnh mẽ, nhiều người kỳ vọng tuyển thủ Hoàng Thịnh sẽ có sự trở lại ấn tượng với đội tuyển. 

Tuy nhiên, trong cả hai bàn thua của TP.HCM trước Hougang United, Hoàng Thịnh phòng ngự không thật tốt trong việc đánh chặn từ xa. Một tuyển thủ khác - trung vệ Hữu Tuấn cũng mắc lỗi ở hai bàn thua này khi dâng quá cao, mở ra khoảng trống cho đối thủ phản công và thoải mái ghi bàn.

Thất vọng với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Lần đầu tiên ở mùa bóng 2020, thủ môn Bùi Tiến Dũng - tân binh của CLB TP.HCM - được chọn bắt chính trong trận gặp Hougang United.

Tiếc thay, đó lại là màn ra mắt khá tệ của Dũng, nhất là với bàn thua đầu tiên vào giữa hiệp hai. Trong bàn thua này, Bùi Tiến Dũng không dứt khoát rời vòng cấm địa phá bóng giải vây từ pha phản công nhanh của đội chủ nhà.

Điều này giúp tiền đạo đối phương đẩy bóng nhanh vào vòng cấm địa, Dũng hốt hoảng lao theo cản phá trái luật nên phải nhận thẻ vàng và quả phạt đền.

Gần hai tháng trước, cũng với những tình huống thiếu quyết đoán như vậy, thủ môn này từng biếu không cho Indonesia bàn thắng ở vòng bảng SEA Games 30, hay giúp cho tiền đạo CHDCND Triều Tiên có bàn thắng ở lượt đá cuối vòng bảng của VCK U23 châu Á 2020...

Với hàng loạt sai lầm trong khoảng thời gian không dài, xem ra hành trình để được khoác áo đội tuyển cùng một suất bắt chính của thủ môn Bùi Tiến Dũng đang mỗi lúc một xa vời hơn.

Công Phượng tỏa sáng, CLB TP.HCM thắng trận đầu tay ở AFC Cup 2020 Công Phượng tỏa sáng, CLB TP.HCM thắng trận đầu tay ở AFC Cup 2020

TTO - Tối 25-2, CLB TP.HCM đã thắng chủ nhà Hougang (Singapore) 3-2 ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Cup 2020.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên