15/07/2020 14:15 GMT+7

80 tay đua tranh gần 1,1 tỉ đồng tiền thưởng

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - 80 cuarơ của 10 đội đua mạnh nhất cả nước sẽ tham gia tranh tài Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 có tổng giá trị tiền thưởng gần 1,1 tỉ đồng sẽ khởi tranh ngày 2-9 bằng vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

80 tay đua tranh gần 1,1 tỉ đồng tiền thưởng - Ảnh 1.

Ban tổ chức giới thiệu giải VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 vào ngày 15-7 tại TP.HCM - Ảnh: T.P.

Với thông điệp "Vòng quanh lan tỏa", giải năm nay gồm 9 chặng, sẽ xuất phát từ thủ đô Hà Nội đúng dịp lễ Quốc khánh 2-9 và đi qua các tỉnh thành như: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trước khi kết thúc tại TP Quy Nhơn vào ngày 10-9.

Vì tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp nên giải đấu năm nay chỉ quy tụ 10 đội mạnh trong nước (mỗi đội 8 VĐV) tranh tài trên lộ trình 1.156km chứ không có những đội nước ngoài như các năm trước. Tuy nhiên, ban tổ chức cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 2 VĐV nước ngoài.

80 tay đua tranh gần 1,1 tỉ đồng tiền thưởng - Ảnh 2.

Ban tổ chức giới thiệu các phần thưởng danh giá của giải - Ảnh: T.P.

Giải có tổng giá trị tiền thưởng lên đến gần 1,1 tỉ đồng, trong đó chiếc áo vàng chung cuộc trị giá 160 triệu đồng và áo xanh chung cuộc trị giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, chức vô địch đồng đội trị giá 80 triệu đồng. Và ở mỗi chặng, 10 VĐV về đầu sẽ được thưởng, riêng VĐV cán mức đầu tiên sẽ được 10 triệu đồng.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe đạp