14/09/2020 20:16 GMT+7

8 tháng đầu năm 2020: TP.HCM có 1.935 vụ tai nạn giao thông, làm chết 343 người

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Đó là một trong những nội dung lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM báo cáo đoàn kiểm tra của Cục CSGT về thực hiện một số chuyên đề công tác của lực lượng CSGT tại PC08 sáng 14-9.

8 tháng đầu năm 2020: TP.HCM có 1.935 vụ tai nạn giao thông, làm chết 343 người - Ảnh 1.

CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Phạm Văn Đồng đêm 9-9 - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 14-9, đoàn kiểm tra của Cục CSGT do trung tá Lê Quang Hòa - trưởng Phòng hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn - làm trưởng đoàn đến kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện một số chuyên đề công tác của lực lượng CSGT tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM.

Tại buổi làm việc, trung tá Nguyễn Văn Bình - phó trưởng Phòng PC08 - báo cáo Cục CSGT về tình hình 8 tháng đầu năm trên địa bàn TP. Về tai nạn, xảy ra 1.935 vụ đường bộ (kể cả va chạm), làm chết 343 người, bị thương 1.372 người. So với cùng kỳ giảm 328 vụ (-17%), giảm 69 người chết (-17%), giảm 217 người bị thương (-13%).

PC08 báo cáo từ đầu năm đến nay không xảy ra ùn tắc giao thông, tuy nhiên vẫn ghi nhận 3 vụ ùn ứ giao thông trên địa bàn đảm trách, so với cùng kỳ không tăng giảm. Trên địa bàn PC08 đảm trách xảy ra 28 vụ thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đã tiến hành xử lý 23 trường hợp với các lỗi lưu thông thành đoàn, đi vào đường cấm…, tạm giữ 23 xe máy.

Tiến hành tổng kiểm soát 144.757 trường hợp (so với cùng kỳ tăng 11.056 trường hợp xử lý vi phạm), thực hiện quyết định 84.322 trường hợp. Tạm giữ 332 ôtô, 12.501 xe máy, 17 xe thô sơ, tước giấy phép lái xe 13.935 trường hợp.

Phòng PC08 tiến hành kiểm tra 17.084 trường hợp, số lượt vi phạm là 2.314 trường hợp (trong đó, vi phạm nồng độ cồn 2.312 trường hợp, vi phạm về ma túy 2 trường hợp); tạm giữ 2.314 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 1.499 trường hợp.

PC08 cũng phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động kiểm soát 2.966 trường hợp, lập biên bản xử lý 973 trường hợp vi phạm, tạm giữ 376 xe máy, 3 ôtô, phạt tại chỗ 250 trường hợp; bàn giao 6 vụ liên quan đến an ninh trật tự cho lực lượng chức năng địa phương.

CSGT đã phát hiện xử lý 45 trường hợp vi phạm về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của các xe được quyền ưu tiên.

Nữ CSGT ở TP.HCM xử lý Nữ CSGT ở TP.HCM xử lý 'ma men' đêm 'đường nhậu' Phạm Văn Đồng ra sao?

TTO - Tối 9-9, những 'bông hồng' đội hình nữ CSGT dẫn đoàn ra quân xử lý nồng độ cồn trên đường Phạm Văn Đồng, Gò Vấp đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên