05/01/2016 16:10 GMT+7

7 năm, 44 công an xã hi sinh khi làm nhiệm vụ

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Trong 7 năm thực hiện pháp lệnh công an xã, từ năm 2008-2015, cả nước có 44 cán bộ công an xã hi sinh, 487 người bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang - Ảnh: Việt Dũng
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang - Ảnh: Việt Dũng

Con số trên được Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 7 năm thực hiện pháp lệnh công an xã.

Qua 7 năm thực hiện pháp lệnh công an xã, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở các chủ trương, kế hoạch và biện pháp bảo vệ an ninh trật tự; phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp tham gia giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở…

Theo đánh giá của đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng công an xã đã có nhiều kết quả, thành tích đáng khích lệ.

Bộ trưởng nhấn mạnh về các bài học kinh nghiệm, trong đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và hướng dẫn nghiệp vụ của công an cấp trên là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã...

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an xã nói riêng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực nông thôn trong tình hình mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó cần tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của lực lượng công an xã, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh  trật tự.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên