15/10/2018 12:28 GMT+7

6 cầu thủ nữ bị cấm thi đấu 5 tháng vì đánh nhau trên sân

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 14-10, ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm sau trận bán kết Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 giữa TP.HCM I và Than Khoáng Sản VN (TKSVN) diễn ra trên sân Thống Nhất tối 12-10.

6 cầu thủ nữ bị cấm thi đấu 5 tháng vì đánh nhau trên sân - Ảnh 1.

Cầu thủ nữ TP.HCM I và Than Khoáng Sản VN lao vào đánh nhau sau trận đấu - Ảnh: HOÀNG NGUYỄN

Theo đó, có 6 cầu thủ bị cấm thi đấu 5 tháng và bị phạt 10 triệu đồng/người. Đó là Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu (TP.HCM I), Phạm Hoàng Quỳnh và Khổng Thị Hằng (TKSVN). 

Ngoài ra, ban kỷ luật VFF cũng phạt CLB TP.HCM I và TKSVN mỗi đội 30 triệu đồng do có số đông cầu thủ tham gia đánh nhau. Bên cạnh đó, trưởng đoàn cùng ban huấn luyện của hai CLB cũng bị cảnh cáo.

Sau khi có quyết định kỷ luật, cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh tỏ ra không phục. 

Cô nói: "Tại sao cầu thủ Trương Thị Phụng (TP.HCM I) đánh trước, mở màn cho cuộc đánh nhau lại không bị xử lý? Chưa kể trợ lý thủ môn Kim Hồng là người đẩy ngã và đè tôi xuống cho các cầu thủ TP.HCM I đánh cũng không bị xử phạt gì cả. Ban kỷ luật phải xem xét kỹ, không lẽ tự nhiên mà chúng tôi lại đánh nhau. Tôi tham gia đánh nhau là sai. Nhưng không lẽ tôi đứng yên để cho người ta lao vào đánh mình và các đồng đội của mình".

Trợ lý CLB TKSVN Lê Thị Thương phát biểu: "Đội chúng tôi bị đối thủ đánh nhiều, cả đội lớn và tuyến hai của CLB TP.HCM I đều đánh nên tôi chưa thỏa đáng với quyết định xử phạt chỉ với 4 cầu thủ của họ. Còn về án phạt cấm thi đấu 5 tháng, tôi nghĩ đã là cầu thủ tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm. Có kỷ luật nghiêm thì cầu thủ sẽ biết đâu là đúng đâu là sai".

6 cầu thủ nữ bị cấm thi đấu 5 tháng vì đánh nhau trên sân - Ảnh 2.

Hoàng Quỳnh (8) được Chương Thị Kiều can ngăn rời sân sau khi đánh nhau - Ảnh: VI ANH

Lần đầu tiên cho Phong Phú Hà Nam?

Với việc đương kim vô địch TP.HCM I bị tổn thất lực lượng sau án phạt cấm thi đấu vì đánh nhau ở bán kết, CLB Phong Phú Hà Nam (PPHN) đang có cơ hội lớn để lần đầu tiên đăng quang trong trận chung kết Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 diễn ra vào 16h hôm nay (15-10, VTV6 THTT) trên sân Thống Nhất.

Ở giải năm 2017, PPHN đã phải ngậm ngùi nhìn TP.HCM I lần thứ ba đăng quang khi thua 3-4 ở loạt sút 11m trận chung kết (hòa 1-1 trong 90 phút) diễn ra ngay tại Hà Nam.

Đó cũng là ngôi á quân thứ ba của PPHN sau hai năm 2011 và 2014 cũng chỉ về nhì. Chính vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường rất quyết tâm giành chiến thắng trước chủ nhà TP.HCM I trong trận chung kết năm nay.

Ở vòng loại, PPHN chỉ xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 12 trận, còn TP.HCM I xếp thứ nhì với 5 điểm nhiều hơn. Thành tích đối đầu cũng nghiêng về đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi khi hòa 0-0 tại Hà Nam và thắng 2-1 tại sân Thống Nhất.

Nhưng ở bán kết, PPHN đã gây bất ngờ lớn khi hạ đội bóng vô địch cả hai lượt đi - về là Hà Nội 3-0 ở loạt sút 11m sau khi bất phân thắng bại trong 90 phút.

Mọi thứ càng thêm ủng hộ PPHN ở chung kết khi TP.HCM I không chỉ bất lợi về mặt tâm lý mà còn thiếu hụt lực lượng do án phạt cấm thi đấu vì đánh nhau với các cầu thủ Than Khoáng Sản VN sau trận thắng 2-0 ở bán kết.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên