02/06/2019 11:54 GMT+7

401 phút lạc lõng và cô độc của Công Phượng ở Incheon

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - 401 là tổng số phút thi đấu của tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho CLB Incheon trên mọi đấu trường trước khi anh rời đội bóng này. Đó là 401 phút lạc lõng và cô độc đến khó quên trong sự nghiệp của Công Phượng.

401 phút lạc lõng và cô độc của Công Phượng ở Incheon - Ảnh 1.

Công Phượng chính thức chia tay Incheon để tìm hướng đi khác - Ảnh: INCHEON

Công Phượng chính thức gia nhập Incheon ngày 14-2, đúng dịp lễ tình nhân. Thời điểm ra mắt mang đầy hứa hẹn về "cuộc tình" tuyệt vời giữa Công Phượng và Incheon

Nhưng mối lương duyên đôi bên không phải là những chuỗi ngày ngọt ngào...

Không phù hợp với lối chơi của Incheon

Công Phượng không được vào sân trận mở màn mùa giải mới của Incheon (hòa Jeju 1-1) và chỉ đá vỏn vẹn 47 phút ở ba trận tiếp theo (thắng Gyeongnam 2-1, thua Sangju 0-2 và thua Suwon Bluewing 1-3).

Dù vậy, những người yêu mến Công Phượng vẫn hết lời khen ngợi anh và hy vọng tiền đạo tuyển Việt Nam sớm đá chính. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn và người hâm mộ am hiểu bóng đá sớm nhận ra điều gì đó không ổn.

401 phút lạc lõng và cô độc của Công Phượng ở Incheon - Ảnh 2.

401 phút của Công Phượng ở Incheon - Đồ họa: AN BÌNH

Công Phượng dường như không thích hợp với Incheon. Đội bóng này chơi bóng dài, tạt cánh đánh đầu và quá nặng về thể lực, tranh chấp. Còn Công Phượng lại thấp bé và hạn chế trong những tình huống va chạm.

Trong bối cảnh đó, anh còn không nhận được sự hỗ trợ của đồng đội và thường xuyên "chạy xe không" trên sân. Có rất nhiều tình huống Công Phượng đứng ở vị trí thuận lợi nhưng đồng đội không chuyền bóng.

Mọi lo lắng sớm lắng xuống khi Công Phượng được đá chính trong 2 trận liên tiếp (thua Daegu 0-3 và Jeonbuk 0-2). Nhưng thực tế, 2 trận đấu này đã chính thức khẳng định nhận xét của giới chuyên môn là đúng: Công Phượng và Incheon không hề "thuộc về nhau".

Sau đó, tiền đạo này trở lại ghế dự bị ở trận kế tiếp thua Ulsan 0-3. Ngay sau trận đấu này, HLV Jorn Andersen, người đã đưa Công Phượng đến với Incheon bị đội bóng Hàn Quốc sa thải. HLV Lim Joong-yong được chỉ định tạm quyền.

401 phút lạc lõng và cô độc của Công Phượng ở Incheon - Ảnh 3.

Công Phượng đã rất nỗ lực nhưng không thể thích ứng với lối chơi của Incheon - Ảnh: INCHEON UTD

Không thích hợp với vị trí hộ công

Tin HLV Andersen ra đi khiến các CĐV cảm thấy phấn khởi bởi họ tin rằng, HLV mới sẽ thay đổi lối chơi của Incheon và biết đâu phù hợp với Công Phượng. Nhưng mọi chuyện đi theo chiều hướng tệ hơn. 

Dưới thời HLV tạm quyền Lim Joong-yong, Công Phượng được trao vị trí mới là hộ công và đá chính ngay trong trận ra mắt của ông này tại vòng 4 Cúp FA Hàn Quốc. Đá vị trí mới, Công Phượng chơi không nổi bật và bị thay ra sân sớm. Không thể nào đòi hỏi Công Phượng đá tốt ở vị trí không phải sở trường ngay được.

Đó là khởi đầu cho chuỗi 3 trận ngồi ngoài liên tiếp của Công Phượng tại Incheon (trong đó có 2 trận anh không được đăng ký thi đấu). Giải thích cho việc Công Phượng ngồi ngoài, HLV tạm quyền Lim Joong-yong nói rằng, Công Phượng thiếu ý chí chiến đấu.

Tiền đạo 24 tuổi nỗ lực tập luyện và được đền đáp bằng việc trở lại đội hình xuất phát của Incheon trong trận thua Pohang Steelers ở vòng 11 K-League ngày 11-5. Trận này, Công Phượng chơi khá tự do nhưng như thường lệ anh không để lại dấu ấn gì đậm nét. 

Công Phượng lạc lõng và hoàn toàn cô độc trên sân. Lối chơi của Incheon thời HLV tạm quyền Lim Joong-yong không có thay đổi gì đáng kể. Incheon vẫn thua và không phải là đội bóng mà Công Phượng chờ đợi.

Nỗ lực bất thành

401 phút lạc lõng và cô độc của Công Phượng ở Incheon - Ảnh 4.

Không thể lấy thất bại này để đánh giá trình độ của Công Phượng - Ảnh: INCHEON UTD

Sau trận thua Pohang Steelers, CLB Incheon đã thông báo bổ nhiệm cựu tiền vệ tuyển Hàn Quốc Yoo Sang-chul dẫn dắt đội bóng thay thế HLV tạm quyền Lim Chung-yong. Lúc này, các CĐV lại hy vọng HLV mới sẽ thay đổi lối chơi và Incheon phù hợp với Công Phượng hơn.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn vậy. Ngay từ đầu, HLV Yoo Sang-chul không hề đặt trọng tâm xây dựng đội bóng xung quanh Công Phượng, vì vậy Incheon có bộ mặt tích cực hơn nhưng tiền đạo tuyển Việt Nam vẫn không thích ứng được. 

Dưới thời tân HLV Yoo Sang-chul (trò cũ ông Park), Công Phượng thi đấu đúng 17 phút trận thua Daegu trước khi chính thức nói lời chia tay đội bóng Hàn Quốc.

Trong lần thứ 2 xuất ngoại, các CĐV đã nhìn thấy những nỗ lực và cố gắng của Công Phượng nhưng rõ ràng anh không phù hợp với Incheon. 

Tuy nhiên, không thể lấy thất bại này để đánh giá trình độ của Công Phượng. Trên thế giới, có rất nhiều siêu sao tỏa sáng ở đội bóng này nhưng lại chơi không tốt ở đội bóng khác vì không hợp. Đó cũng là điều bình thường.

Vì sao Công Phượng sớm chia tay CLB Incheon? Vì sao Công Phượng sớm chia tay CLB Incheon?

TTO - Tối 1-6, tiền đạo Công Phượng đã nói lời chia tay CLB Incheon (Hàn Quốc) trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019, đồng thời kết thúc hợp đồng thi đấu sớm với CLB này.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên