17/09/2019 13:53 GMT+7

4.000 VĐV tham dự giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam tại Sa Pa

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - 4.000 VĐV đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam - Vietnam Mountain Marathon 2019 tại Sa Pa, Lào Cai. Trong đó có sự xuất hiện của nhà vô địch UTMB - Francesca Canepa, Ý.

4.000 VĐV tham dự giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam tại Sa Pa - Ảnh 1.

4.000 VĐV từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ được chạy trên những con đường mòn, qua bản làng, ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín tuyệt đẹp tại Sa Pa - Ảnh: NAM KHÁNH

Vietnam Mountain Marathon 2019 (VMM) 2019 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 20 đến 22-9 và là giải chạy địa hình lớn, hấp dẫn nhất tại Việt Nam. VMM 2019 có sự tham dự của 4.000 VĐV tranh tài ở các cự ly 10km, 15km, 21km, 42km, 70km, 100km trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

VMM được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 bởi công ty Topas Travel (Đan Mạch) và được sự bảo trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Năm đầu tiên số lượng VĐV tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các cự ly siêu marathon 70km, 100km khiến nhiều người Việt Nam kinh ngạc ở thời điểm đầu tiên khi được tổ chức.

Sau 7 năm, VMM đã trở thành giải chạy địa hình top đầu châu Á. Với tỉnh Lào Cai, VMM là sự kiện thể thao tiêu biểu, góp phần thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh của Sa Pa đi khắp nơi trên thế giới.

Bộ VH-TT&DL đánh giá VMM như ví dụ tiêu biểu của sự kết hợp giữa phát triển thể thao và du lịch tại Việt Nam.

Bên cạnh tổ chức thể thao, thúc đẩy du lịch, chuỗi giải chạy đường mòn tại Việt Nam của Topas đã quyên góp được 5,8 tỉ đồng cho công tác từ thiện trong 7 năm.

VMM 2019 cũng sẽ quên góp 1,1 tỉ đồng để dành cho các hoạt động thiện nguyện, trong đó có các dự án hỗ trợ người dân tại Sa Pa.

4.000 VĐV tham dự giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam tại Sa Pa - Ảnh 2.

Francesca (Ý) nhà vô địch UTMB 2018 là ứng viên chức vô địch cự ly 100km nữ tại VMM 2019 - Ảnh: VMM

Nhiều VĐV tên tuổi tranh chức vô địch cự ly 100km

Tham dự VMM 2019 có nhiều VĐV sừng sỏ của Việt Nam và quốc tế. Trong đó tiêu biểu nhất là VĐV Francesca Canepa (Ý). Năm 2018 Francesca đã giành chiến thắng trong cuộc chạy bộ đường trường hàng đầu thế giới Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) trên dãy Alps.

Cung đường của UTMB qua Pháp, Ý, Thụy Sĩ với chiều dài 166km. Đây là lần đầu tiên một VĐV chạy địa hình tầm cỡ quốc tế tham dự VMM.

Ở cự ly 100km nam, VĐV Nguyễn Tiến Hùng (Việt Nam), nhà vô địch 2018, trở lại với VMM 2019. Tiến Hùng sẽ cạnh tranh ngôi vô địch với người đồng hương là VĐV Quang Nguyễn.

Bên cạnh đó, rất nhiều VĐV quốc tế nổi bật khác cũng sẽ có mặt tại vạch xuất phát cự ly 100km nam, bao gồm Tomohiro Mizukoshi (Nhật Bản), Franck Santos (Pháp), Howard Dracup (Anh).


Người Việt đầu tiên vô địch cuộc thi marathon 100km ở Sa Pa Người Việt đầu tiên vô địch cuộc thi marathon 100km ở Sa Pa

TTO - Vận động viên đến từ Đà Nẵng Trần Duy Quang đã vượt qua hơn 100 đối thủ đến từ nhiều quốc gia để cán đích đầu tiên cự ly 100km tại Vietnam Mountain Marathon (VMM) lần thứ 5 năm 2017.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên