31/01/2021 12:24 GMT+7

4 anh em ruột dùng dao chặn người đi đường, cướp tài sản

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - 5 thanh niên, trong đó có 4 anh em ruột, chạy xe máy, cầm theo dao đi dọc các tuyến đường ngoại thành tìm người đi đường để đuổi chặn, gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản.


4 anh em ruột dùng dao chặn người đi đường, cướp tài sản - Ảnh 1.

Công an dẫn nghi phạm đi thực nghiệm vụ án - Ảnh: THUỲ LINH

Ngày 31-1, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 5 nghi phạm gồm Ngô Doãn Hoàng (21 tuổi), Ngô Doãn Tám (20 tuổi), Ngô Doãn Phúc (18 tuổi), Ngô Doãn Đức (16 tuổi) và Nguyễn Hồng Nam (15 tuổi, đều trú phường Đồng Mai, quận Hà Đông) để làm rõ hành vi cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản.

Trong nhóm này, Tám có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, 5 nghi phạm trên thường xuyên bỏ nhà đi chơi game thâu đêm ở các quán Internet. Khi hết tiền tiêu xài, nhóm này chạy xe máy, cầm theo dao đi dọc các tuyến đường ngoại thành tìm người đi đường để đuổi chặn, cướp tài sản.

Khoảng 1h45 ngày 26-1, 5 thanh niên chở nhau trên hai xe máy đi trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) thì thấy anh B. đang đi xe máy một mình. Nhóm này lập tức đuổi theo chặn đầu xe, dùng dao gí vào cổ đe dọa và lục soát người anh B. lấy đi một điện thoại di động (khoảng 14 triệu đồng), 500.000 đồng tiền mặt.

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 27-1, nhóm này tiếp tục chở nhau trên đường vắng ở phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) thì phát hiện một thanh niên đi xe máy một mình. 5 nghi phạm liền đuổi theo chặn đầu, dùng dao đe dọa và cướp xe máy, điện thoại di động của nạn nhân.

4 anh em ruột dùng dao chặn người đi đường, cướp tài sản - Ảnh 2.

Hung khí nhóm dùng để gây án - Ảnh: THUỲ LINH

Cùng thủ đoạn như trên, 1h ngày 28-1, nhóm này cướp xe máy và điện thoại di động của một cặp vợ chồng trên đường đê thôn Đình Tú, xã Cấn Hữu, Quốc Oai.

Ngày 29-1, nhóm này bị bắt. Quá trình khám xét, công an thu giữ 4 xe máy, 18 điện thoại di động và nhiều hung khí.

Theo công an, nhóm này khai nhận từ cuối tháng 12-2020 đến khi bị bắt đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Hà Đông, quận Hoàng Mai, huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức. Hơn 30 điện thoại di động, 6 xe máy các loại trộm, cướp được chúng bán lấy tiền chia nhau để tiêu xài.

Triệt phá băng nhóm thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản trên quốc lộ Triệt phá băng nhóm thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản trên quốc lộ

TTO - Băng cướp luôn thay đổi biển số xe, thay đổi thời gian gây án lúc thì ban ngày, lúc ban đêm.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên