20/09/2013 17:52 GMT+7

32 quốc gia xin đăng cai tổ chức Euro 2020

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa công bố 32 quốc gia nộp đơn ứng cử đăng cai Euro 2020, giải đấu sẽ được tổ chức tại 13 sân vận động ở 13 quốc gia khác nhau thuộc UEFA.

Tổng số thành viên của UEFA hiện nay là 54 nước và đã có đến 32 quốc gia nộp đơn xin đăng cai tổ chức một phần của Euro 2020. UEFA cho biết các thành phố tham gia ứng cử sẽ tranh tài ở hai "gói". Đó là "gói tiêu chuẩn": tổ chức ba trận vòng đấu bảng kèm một trận vòng loại trực tiếp (thuộc vòng 1/16 hoặc vòng tứ kết) và "gói đặc biệt": tổ chức hai trận bán kết lẫn trận chung kết.

UEFA cho phép mỗi quốc gia được cử tối đa hai thành phố tham gia ứng cử; một thành phố có thể nộp đơn ứng cử ở cả hai gói tổ chức. Tuy nhiên mỗi quốc gia chỉ có tối đa một địa điểm được chọn.

Những sân vận động đăng cai tổ chức gói đặc biệt phải có sức chứa hơn 70.000 khán giả; các sân đăng cai tổ chức ba trận vòng loại và một trận tứ kết phải có sức chứa trên 60.000 khán giả và các sân muốn tổ chức ba trận vòng loại với một trận vòng 1/16 phải có sức chứa trên 50.000 người. 

UEFA cũng cho biết họ đã thấy được tiềm năng của một số thành phố như London, Glasgow, Dublin, Cardiff, Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Munich, Rome, Armsterdam, Lyon, Brussels, Istanbul và Jerusalem.

Ủy ban đặc trách của UEFA sẽ quyết định chọn ra 13 thành phố tổ chức Euro 2020 vào ngày 25-9-2014.

Việc một sân vận động tổ chức cả hai trận bán kết lẫn chung kết chính là hình thức thi đấu sơ khai của Euro. Mãi đến Euro 1980 tại Ý, mới có hình thức thi đấu bán kết, chung kết ở các sân khác nhau. Euro 2016 tại Pháp sẽ là giải vô địch châu Âu đầu tiên được mở rộng ra con số 24 đội tham dự. Còn Euro 2012 tại Ba Lan - Ukraine là giải đấu cuối cùng có 16 đội tham dự.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2020 đăng cai UEFA