21/09/2019 10:55 GMT+7

3 sự trở lại đáng chú ý của tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - Trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình (ngày 10-10) và chủ nhà Indonesia (ngày 15-10) ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 được công bố ngày 20-9 có ba sự trở lại đáng chú ý.

3 sự trở lại đáng chú ý của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân

Đó là tiền đạo Mạc Hồng Quân, hậu vệ Võ Huy Toàn và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân: "Tôi háo hức được làm việc với HLV Park Hang Seo"

Lần gần nhất tiền đạo Mạc Hồng Quân khoác áo tuyển VN là trong trận thắng Campuchia 5-0 ở vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 10-2017. Hồng Quân đang thi đấu khá tốt trong màu áo CLB Than Quảng Ninh ở V-League 2019 với 8 bàn thắng, kém 1 bàn so với Văn Quyết (Hà Nội) - chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất.

Anh chia sẻ: "Tôi rất vui khi được HLV Park Hang Seo gọi trở lại đội tuyển VN. Tôi cũng chưa dám nghĩ đến việc gì quá xa xôi mà chỉ biết lên đội tuyển lần này phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ sự tin tưởng của HLV cũng như ban huấn luyện. Tôi rất háo hức được làm việc cùng ông Park".

Hậu vệ Võ Huy Toàn: "Tôi hi vọng được thi đấu cùng tuyển VN ở hai trận đấu tới"

3 sự trở lại đáng chú ý của tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Hậu vệ Võ Huy Toàn

Thể lực dồi dào, tốc độ và dứt điểm hiệu quả, hậu vệ trái Võ Huy Toàn là sự lựa chọn số một của HLV Toshiya Miura (Nhật Bản) khi còn dẫn dắt đội tuyển VN và đội Olympic. Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Huy Toàn cũng được gọi lên khoác áo đội tuyển VN và sau đó bị loại trước AFF Cup 2016.

Chấn thương liên tục (gãy tay, gối) trong 3 năm qua đã khiến Huy Toàn mất hút trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng cũng như đội tuyển. Tuy nhiên, việc Huy Toàn trở lại thi đấu ở lượt về V-League 2019 đã giúp anh được ông Park trao cơ hội.

Nói về việc được gọi vào đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang Seo, Huy Toàn chia sẻ: "Tôi vui không thể tả! Sau 3 năm gặp chấn thương liên miên, tôi đã trở lại sân cỏ, cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình để giờ được đền đáp. Ngồi ngoài liên tục trong thời gian dài nên tôi rất khát khao trở lại, từ tập luyện cho đến thi đấu. Tôi nỗ lực từng ngày để cố gắng quay trở lại trong thời gian sớm nhất".

Huy Toàn cho biết anh sẽ nỗ lực hết mình trong lần tập trung này để có thể được trụ lại đội tuyển: "Tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực hết sức mình. Tôi kỳ vọng mình có thể trụ lại và được ra sân thi đấu cùng đội tuyển VN ở hai trận đấu sắp tới với Malaysia và Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của ông Park, đội tuyển VN có nhiều những cầu thủ giỏi. Ai cũng muốn thi đấu cùng những cầu thủ đó và tôi cũng vậy".

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: "Tôi chờ đợi những thách thức mới"

3 sự trở lại đáng chú ý của tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh

Hoàng Thịnh từng khoác áo tuyển VN ở vòng loại Asian Cup 2019 dưới thời HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Tranh chấp tốt, sút xa lợi hại và nhiều lần thành bàn, Hoàng Thịnh đã có màn trình diễn khá tốt ở V-League 2019 và được ông Park trao cho cơ hội.

Hoàng Thịnh chia sẻ: "Trở lại đội tuyển VN lần này, tôi có cảm giác rất khác. Vẫn là đội tuyển nhưng HLV mới, triết lý bóng đá mới, con người mới, mục tiêu và tham vọng mới. Với tôi, điều mới mẻ nhất là khát khao chinh phục ở một thời điểm mà tôi mong đợi từ rất lâu.

Tôi chờ đợi những thách thức mới, những bài học mới từ ông Park và ban huấn luyện, những người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trong thời gian qua khi xem đội tuyển VN hay U23 VN thi đấu ở các giải đấu quốc tế".

Đội tuyển tập trung sớm

Sau vòng 24, V-League 2019 sẽ tạm ngưng đến ngày 19-10 để CLB Hà Nội thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup với đội 25.4 CHDCND Triều Tiên. Tận dụng thời gian V-League tạm ngưng, ông Park đề nghị VFF cho đội tuyển VN tập trung sớm từ ngày 22-9 để chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2022 với Malaysia và Indonesia.

Có tên tập trung nhưng do chưa đến ngày FIFA Day’s nên các tuyển thủ Đoàn Văn Hậu (CLB Hereenveen - Hà Lan), Đặng Văn Lâm (Muangthong - Thái Lan), Nguyễn Công Phượng (Sint Truiden - Bỉ) sẽ về nước muộn. Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất hai trận chung kết liên khu vực AFC Cup, các tuyển thủ trong màu áo CLB Hà Nội gồm: Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải mới đến tập trung cùng đội tuyển VN vào ngày 5-10.

Trong tổng số 32 tuyển thủ ở đợt tập trung thứ 3 cho vòng loại World Cup 2022, ngoài 3 sự trở lại đáng chú ý nói trên, có 3 gương mặt mới là tiền vệ trung tâm Đặng Anh Tuấn (25 tuổi, cao 1,73m, nặng 66kg), tiền vệ Tô Văn Vũ (26 tuổi, cao 1,71m, nặng 62kg) và hậu vệ Nguyễn Công Thành (28 tuổi, cao 1,76m, nặng 67kg).

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - ông Nguyễn Sĩ Hiển nói: "So với lần chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, đợt này đội tuyển VN có gần 3 tuần chuẩn bị trước lúc đá với Malaysia. Điều này sẽ giúp các tuyển thủ có sự gắn kết hơn".

Cùng ngày, VFF cũng đã công bố danh sách 30 tuyển thủ U22 VN sẽ tập trung từ ngày 23-10 để chuẩn bị cho SEA Games 2019. So với những lần trước, không có gương mặt nào mới được gọi bổ sung ở lần tập trung thứ 8 trong năm nay của U22 VN.

Do quân số của đội tuyển VN hiện khá đông nên 3 tuyển thủ Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) cùng Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) được HLV Park Hang Seo chỉ định quay lại tập luyện cùng U22 VN.

Từ ngày 23-9 đến 9-10, U22 VN sẽ tập tại Hà Nội. Sau đó, đội sẽ di chuyển vào tập luyện tại TP.HCM từ ngày 10 đến 16-10. Ngày 13-10, U22 VN sẽ có trận giao hữu quốc tế với UAE trên sân Thống Nhất. (SĨ HUYÊN)

Huy Toàn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh trở lại tuyển Việt Nam Huy Toàn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh trở lại tuyển Việt Nam

TTO - Ngày 20-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia vào tháng 10 ở vòng loại World Cup 2022.

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên