16/01/2019 08:58 GMT+7

23h hôm nay (16-1): Tuyển Việt Nam tự tin hạ Yemen

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không chủ quan nhưng đội tuyển VN tự tin sẽ đánh bại Yemen ở lượt đấu cuối bảng D diễn ra vào 23h hôm nay (16-1, VTV6 THTT) tại Al Ain (UAE) nhằm nắm lấy cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội vòng chung kết Asian Cup 2019.

23h hôm nay (16-1): Tuyển Việt Nam tự tin hạ Yemen - Ảnh 1.

Hồng Duy (trái) và Văn Toàn sẽ là 2 mũi khoan sắc bén của tuyển VN trong trận đấu quyết định với Yemen? - Ảnh: N.K.

Xét về nhiều mặt, Yemen không có điểm nào trội hơn tuyển VN. Chiều cao trung bình của Yemen cũng chỉ ngang với VN (1,75m). Về tấn công và phòng ngự, con số 8 bàn thua trắng sau hai trận trước Iran và Iraq ít nhiều đã nói lên tất cả.

Hàng thủ của Yemen chơi không tốt cho dù HLV Jan Kocian đã cố gắng gia cố rất nhiều khi hết dùng cặp trung vệ Al-Radaei - Mohammed Rowis ở trận Iran lại dùng đến cặp trung vệ Al-Radaei - Ammar Hamsan ở trận Iraq. Nhưng kết quả Yemen vẫn cứ thua đậm.

Dù có chiều cao rất tốt (1,90m) nhưng trung vệ Al-Radaei lại xoay trở chậm nên dễ dẫn đến việc phạm lỗi trong các pha tấn công của đối phương. 

Thêm vào đó, khả năng bọc lót của hàng thủ Yemen cũng không tốt nên thường tạo ra khoảng trống rất nguy hiểm trước khung thành thủ môn Al Sowadi.

Phòng ngự không tốt, hàng công của Yemen cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây là điều họ đã thể hiện từ quá trình thi đấu giao hữu chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 (thua cả 3 trận và không ghi được bàn thắng nào) chứ không phải chờ đến sau hai trận đấu với Iran và Iraq.

Đoàn quân của HLV Jan Kocian tỏ ra khá phụ thuộc vào khả năng đi bóng và kiến thiết của tiền vệ giàu kỹ thuật Al Matari. Vì vậy, một khi Al Matari bị "bắt chết", Yemen cũng... hết bài. 

Tất nhiên là với đối thủ không quá chênh lệch như VN, Yemen sẽ có nhiều đất diễn hơn trong tấn công để có thể tìm kiếm một kết quả tốt dành tặng cho người dân nước này vốn đã phải chịu quá nhiều đau thương mất mát vì chiến tranh.

Trong khi đó, đội tuyển VN đang rất khát khao một chiến thắng để có thể lọt vào vòng 16 đội. Sức mạnh của thầy trò ông Park vì thế càng được nâng lên gấp bội. 

Chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Yemen, HLV Park Hang Seo và các học trò đã có hai buổi tập chiến thuật trong hai ngày 14 và 15-1. 

Rất khác so với những buổi tập trước để chuẩn bị cho hai trận đấu với Iraq và Iran, tấn công là bài tập mà ông Park dành cho các tuyển thủ VN sau khi cùng nhau phân tích thấu đáo những điểm mạnh, yếu của đối thủ qua băng hình hai trận đấu vừa qua.

Không chỉ chờ đến trận đấu này, ông Park thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án tấn công cho trận Yemen từ trước. 

Đó chính là việc tung Hồng Duy đá chính ở vị trí hậu vệ trái trận gặp Iraq và đưa tiền đạo Văn Toàn vào sân thay người trong trận đấu với Iran. 

Thực tế trên sân cho thấy, cả Hồng Duy và Văn Toàn đều đã chơi rất tốt trong phương án tấn công của ông Park.

Do sẽ thiên về chơi tấn công, nên tuyến giữa của đội tuyển VN nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường. 

Với 5 cầu thủ chơi tấn công tốt và hiểu ý nhau là Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải, đội tuyển VN chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Yemen phải chống đỡ vất vả.

Đội hình dự kiến của đội tuyển VN (3-4-3): Thủ môn Đặng Văn Lâm. Ba hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. Bốn tiền vệ: Hồng Duy (trái), Quang Hải, Xuân Trường, Trọng Hoàng (phải). Ba tiền đạo: Công Phượng (trái), Tiến Linh, Phan Văn Đức (phải).

Khó nhưng Việt Nam có thể đánh bại Yemen

Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra chiều 15-1 tại sân Hazza Bin Zayed (UAE), đánh giá về đối thủ Yemen, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi đã phân tích băng ghi hình hai trận đấu trước của Yemen và biết được khả năng kiểm soát bóng của họ rất tốt. Nhưng với quyết tâm giành 3 điểm, tôi tin tuyển VN có thể giành chiến thắng".

Ông Park cũng cho biết: "Tôi đang suy nghĩ và có vài sự lựa chọn trong đầu. Khi lựa chọn cầu thủ ra sân, tôi chọn những người sẵn sàng về thể lực và tinh thần. Trách nhiệm của tôi là rà soát nhân sự cho từng trận đấu với từng đối thủ. Và kinh nghiệm của tôi là lựa chọn người sẵn sàng nhất về mọi khía cạnh".

Về phần mình, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết anh và toàn đội không bị áp lực gì sau hai trận thua trước Iraq và Iran. Về cơ hội trước Yemen, Xuân Trường nói: "Đây sẽ là trận đấu khó khăn, vì Yemen cũng sẽ chiến đấu hết mình. Do đó, đội nào có tinh thần mạnh hơn, thể lực tốt hơn, chuẩn bị kỹ hơn sẽ giành chiến thắng".


Infographic: Nhỉnh hơn Yemen nhiều mặt, Việt Nam sẽ có ba điểm? Infographic: Nhỉnh hơn Yemen nhiều mặt, Việt Nam sẽ có ba điểm?

TTO - Thống kê sau hai trận đã đấu ở bảng D Asian Cup 2019 cho thấy, tuyển Việt Nam gần như nhỉnh hơn Yemen về mọi mặt. Điều này sẽ giúp các CĐV thêm tin tưởng vào một chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên