24/03/2019 16:02 GMT+7

2.000 vận động viên dự Giải Việt dã toàn quốc 2019

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sáng 24-3, gần 2.000 vận động viên đã tham dự Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong lần thứ 60 năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu.

2.000 vận động viên dự Giải Việt dã toàn quốc 2019 - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) - nhà vô địch SEA Games 29 tham dự cự ly 5km nữ tuyển - Ảnh: HỒNG LINH

Ở nội dung marathon nam, vận động viên Bùi Thế Anh (Quân đội) cán đích ở vị trí thứ nhất với thời gian 2 giờ 38 phút. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hai vận động viên là Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hòa) và Lê Tấn Hi (Lâm Đồng).

Trong 6 mùa giải góp mặt, mùa giải nào Bùi Thế Anh cũng mang về huy chương cho đoàn Quân đội. Trong số đó, Thế Anh giành huy chương vàng trong 5 mùa: 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.

2.000 vận động viên dự Giải Việt dã toàn quốc 2019 - Ảnh 2.

VĐV khuyết tật phong trào Ngô Văn Vinh băng băng về đích cư ly 21km - Ảnh: Như Ý

Ở nội dung marathon nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ giành huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt thuộc về  Hoàng Thị Ngọc Hoa và Lê Thị Thoa. 

Cự ly 21km nam tuyển, Nguyễn Văn Lai tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình khi giành huy chương vàng.

Trong khi đó vận động viên Phạm Thị Huệ giành huy chương vàng cự ly 21km nữ tuyển. Vận động viên Đỗ Quốc Luật giành huy chương vàng nội dung 10km nam tuyển, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 5km nữ tuyển.

2.000 vận động viên dự Giải Việt dã toàn quốc 2019 - Ảnh 3.

Một VĐV trên đường đua Việt dã 2019 tại thành phố Vũng Tàu - Ảnh: HỒNG LINH

Giải Việt dã toàn quốc báo Tiền Phong là giải thể thao có truyền thống lâu đời nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. 

Giải đấu ra đời từ năm 1958, đến nay (năm 2019), giải đã được tổ chức 60 lần. Giải Việt dã nằm nằm trong hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam, được tổ chức trong tháng 3 hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và Ngày thể thao Việt Nam (27-3). Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 300 triệu đồng.

2.000 vận động viên dự Giải Việt dã toàn quốc 2019 - Ảnh 4.

Các VĐV phong trào phấn khích nắm tay nhau về đích - Ảnh: HỒNG LINH

Giải có sự tham dự của 2.000 vận động viên - đông nhất trong lịch sử của giải, trong đó riêng nội dung marathon 42km đã có hơn 400 vận động viên dự thi. 

2.000 vận động viên dự Giải Việt dã toàn quốc 2019 - Ảnh 5.

Những bước chạy cuối cùng trước khi cán đích của một VĐV - Ảnh: HỒNG LINH

Trong sáng 24-3, hàng ngàn vận động viên phong trào đã cùng bước vào thử thách tại Giải Việt dã 2019. 

Đường đua xuất phát từ công viên Cột Cờ và chạy dọc bờ biển Vũng Tàu, đi qua hầu hết các danh thắng du lịch của thành phố biển như: bãi trước, bãi sau, mũi Nghinh Phong… 

Mặc dù đường đua rất khốc liệt do nắng nóng, gió to, dốc cao nhưng đổi lại các vận động viên thi đấu đã được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của thành phố biển Vũng Tàu, nỗ lực để cán đích.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên