09/06/2018 21:07 GMT+7

11 sao Đức ở nhà đắt giá hơn nhiều tuyển dự World Cup 2018

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Bóng đá Đức đông đúc tài năng tới mức HLV Joachim Low thậm chí đã bỏ ở nhà cả một đội hình hoàn toàn đủ sức giành vé đi World Cup.

11 sao Đức ở nhà đắt giá hơn nhiều tuyển dự World Cup 2018 - Ảnh 1.

11 sao Đức không có suất đến Nga - Đồ họa: AN BÌNH

Những ngôi sao người Đức đã tỏa sáng ở Arsenal, Liverpool, Manchester City, Juventus và Bayern Munich trong mùa bóng vừa qua cũng không thể có suất vào đội hình 23 cầu thủ của Die Mannschaft dự World Cup 2018.

Tới năm 2017, "nhà máy" đào tạo trẻ toàn Đức chưa có dấu hiệu giảm năng suất. Trong một bức ảnh chế gần đây trên mạng, bảng xếp hạng mới nhất của FIFA như sau: "1. Đức (đội chính), 2. Đức (đội dự bị), 3. Đức (đội U23), và 4. Arsenal".

Tổng giá trị 11 cầu thủ Đức phải ngồi nhà lên đến 280 triệu euro. Và so với những đội dự World Cup - tính giá trị 23 cầu thủ - đội hình này đứng thứ 12, hơn một số đội danh tiếng như Đan Mạch, Serbia, Colombia và cả chủ nhà Nga.

Andre Schurrle đã kiến tạo để Mario Gotze ghi bàn duy nhất vào lưới Argentina trong trận chung kết 4 năm trước. Cả bộ đôi này đều phải ở nhà.

Nhưng tất nhiên, quyết định gây ngạc nhiên - và cũng gây tranh cãi - nhất của Low là loại ra tiền vệ công Leroy Sane. Ghi 10 bàn và có 15 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Manchester City của Pep Guardiola vô địch Anh mùa trước, nhưng cầu thủ đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League này vẫn bị loại ra khỏi danh sách 23 người cuối cùng.

Ở tuổi 22, Sane vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng hậu vệ Benedikt Howedes, người chơi cho Juventus mùa trước theo dạng cho mượn từ Schalke, có thể không được may mắn thế. Howedes, đã 30 tuổi, chơi 7/8 trận của tuyển Đức ở Brazil, nhưng có thể không còn cơ hội tăng thêm số lần khoác áo ĐTQG của anh, hiện đang là 44.

Chơi phía sau Howedes trong đội hình này sẽ là thủ thành bắt chính của Bayern Munich mùa này, Sven Ulreich. Ngoài một sai lầm ở bán kết Champions League gặp Real Madrid, thủ thành 29 tuổi này đã có một mùa giải rất hay trong vai trò thay thế cho Manuel Neuer ở đội bóng vô địch Đức.

Tuy nhiên, việc Ulreich phải ở nhà cũng không có gì ngạc nhiên khi Low có trong tay một đội ngũ thủ thành quá hùng hậu. Ngoài Neuer, ông còn mang tới Đức Marc-Andre Ter Stegen, Kevin Trapp, và phải bỏ Bernd Leno ở nhà.

Trong đội hình này còn phải kể tới hai danh thủ Emre Can, tiền vệ của Liverpool, và trung vệ Shkodran Mustafi của Arsenal.

Ở vị trí hậu vệ cánh trái là cầu thủ 25 tuổi của Augsburg, Philipp Max. Ở mùa vừa rồi, Max có số đường kiến tạo bằng với Thomas Mueller và được coi là truyền nhân của Philipp Lahm.

Còn trung vệ 22 tuổi của Bayer Leverkusen Jonathan Tah, người được ví là Jerome Boateng mới, cũng không thể có suất tới Nga. Tah đang là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của Tottenham.

Đó thật sự là một đội bóng chất lượng, có lẽ chỉ ngoại trừ vị trí tiền đạo, nơi chúng ta sẽ phải hài lòng với chân sút dự bị của Bayern mùa này: Sandro Wagner. 

World Cup còn phải chia tay những ngôi sao thượng hạng khác. Những ngôi sao này đã không thể cùng đội tuyển của mình vượt qua vòng loại. Gareth Bale là một trong số này. Và còn ai nữa. Có thể là Alexis Sanchez. Mời bạn đón xem đội hình các sao không thể vượt qua vòng loại.

Theo bạn, có bao nhiêu ngôi sao không được dự World Cup? Theo bạn, có bao nhiêu ngôi sao không được dự World Cup?

TTO - Vì nhiều lý do khác nhau, từ chấn thương cho đến bị HLV gạch tên hay đội tuyển của họ không thể vượt qua vòng loại, rất nhiều ngôi sao không thể đến Nga dự World Cup 2018. Con số này có thể lên đến hơn 40 người.

Con

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: World Cup 2018 bóng đá