16/11/2019 07:56 GMT+7

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Hơn 1.500 con chim đã chết rải rác suốt 5-7km dọc ven bờ hồ nước mặn Sambhar ở bang Rajasthan phía tây Ấn Độ trong khi các chuyên gia môi trường chưa biết nguyên nhân chính xác là gì.

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 1.

Cả ngàn con chim chết bí ẩn ven bờ hồ nước mặn lớn nhất của Ấn Độ Sambhar tại bang Rajasthan của Ấn Độ Ảnh: PTI

Theo Hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), việc cả ngàn con chim chết hàng loạt trên đường di trú tránh mùa đông khiến giới chuyên gia môi trường và sinh vật học của Ấn Độ choáng váng vì không hiểu nguyên nhân nào đã gây ra thảm kịch này.

Hãng tin PTI của Ấn Độ cũng nói đây là lần đầu tiên người dân địa phương chứng kiến một sự việc như vậy.

Ngày 10-11, người dân ở vùng Sambhar, cách thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan khoảng 80km, phát hiện nhiều xác chim nằm la liệt dọc theo 5-7 cây số ven hồ nước mặn lớn nhất của Ấn Độ.

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 2.

Xác chim chết la liệt trên đất - Ảnh: PTI

Hồ nước mặn Sambhar vẫn là nơi lưu trú của hàng ngàn con chim di trú tới tránh rét trong mùa đông. Người dân địa phương ước tính số chim chết phải lên tới hơn 5.000 con, trong khi một quan chức địa phương ước tính khoảng 1.500 con chim thuộc khoảng 10 loài đã chết.

Ông Ashok Gehlot, thủ hiến bang Rajasthan, nói ông rất lo lắng khi chứng kiến tình trạng chim chết hàng loạt với số lượng lớn đến thế. Ông cho biết chính quyền bang vẫn đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tìm ra nguyên nhân sự việc.

Giới chức địa phương nghi ngờ tình trạng ô nhiễm nước hoặc nhiễm độc do tảo là thủ phạm gây ra sự cố chim chết hàng loạt.

Rajasthan là bang phía tây Ấn Độ nằm giáp ranh với Pakistan, vừa trải qua nhiều đợt mưa lớn trong mùa hè vừa qua.

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 3.

Thu gom xác chim chết - Ảnh: PTI

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 4.

Lần đầu tiên người dân địa phương chứng kiến chim chết hàng loạt nhiều như vậy - Ảnh: PTI

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 5.

Các chuyên gia môi trường chưa biết nguyên nhân khiến chim chết là gì - Ảnh: PTI

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 6.

Chim chết được gom đi chôn để tránh gây ô nhiễm - Ảnh: PTI

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 7.

Giới chức địa phương nghi ngờ tình trạng ô nhiễm nước là thủ phạm gây ra sự cố chim chết hàng loạt - Ảnh: PTI

1.500 con chim chết rải 5-7km trên đường di trú - Ảnh 8.

Nhiễm độc do tảo cũng có thể là lý do khiến chim chết - Ảnh: PTI

Cá chết hàng loạt nghi do ô nhiễm, dân thiệt hại tiền tỉ Cá chết hàng loạt nghi do ô nhiễm, dân thiệt hại tiền tỉ

TTO - Từ ngày 16-10 đến nay, ước tính có khoảng 35 tấn cá bóp nuôi lồng bè ở huyện Kiên Hải bị chết, thiệt hại gần 3 tỉ đồng.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên