02/05/2021 21:22 GMT+7

'1-2 năm nữa Hoàng Anh Gia Lai rất đáng gờm'

ANH TIẾN
ANH TIẾN

TTO - Mở đầu cuộc họp báo sau trận Hoàng Anh Gia Lai - B.Bình Dương (tỉ số 2-2) tối 2-5 trên sân Pleiku, HLV Nguyễn Thanh Sơn của đội khách đã lên tiếng ca ngợi đối thủ.

1-2 năm nữa Hoàng Anh Gia Lai rất đáng gờm - Ảnh 1.

Niềm vui không trọn vẹn của Hoàng Anh Gia Lai khi hai lần ghi bàn thì lần lượt bị gỡ hòa - Ảnh: ANH HỒNG

HLV Nguyễn Thanh Sơn nói tiếp về trận hòa trên sân đối phương: "Tôi cảm ơn các học trò đã có trận đấu cống hiến và đạt kết quả đáng khích lệ. Trận này, chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương (Tiến Linh), thẻ phạt (Mansaray, Trọng Huy) nhưng toàn đội đã dốc hết sức, đá cống hiến trong trận cầu hay đẹp.

Cũng khó mà nói trước là kết quả sẽ ra sao nếu B.Bình Dương có được đội hình đầy đủ. Hoàng Anh Gia Lai càng ngày càng tiến bộ, họ sẽ còn lợi hại hơn dưới thời HLV Kiatisak. May cho chúng tôi là xà ngang và cột dọc đã cứu được 3 bàn thua trông thấy. 

Hòa trận này, chúng tôi có 17 điểm. Nếu thắng TP.HCM vòng 13 thì sẽ có mặt ở nhóm A, và sẽ gặp lại Hoàng Anh Gia Lai".

* HLV Kiatisak: Tiếc là không tạo được kỷ lục mới

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Kiatisak không giấu được sự tiếc nuối khi bị cầm chân 2-2: "Hôm nay B.Bình Dương chơi rất tốt. Họ đã chặn không cho chúng tôi thiết lập kỷ lục mới - 8 trận thắng liên tục. Bóng đá khó có thể nói trước điều gì khi bóng còn lăn. 

Trong bóng đá, có những trận đá tốt, có trận không tốt. Không thắng vòng 12, chúng tôi vẫn còn dẫn đầu bảng, nhưng đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn cho từng vòng đấu sắp tới. Trận này, may mắn đều đến với hai đội khi bóng bật vào cột dọc, xà ngang.

1-2 năm nữa Hoàng Anh Gia Lai rất đáng gờm - Ảnh 2.

B.Bình Dương (áo sậm) chơi ngoan cường, xứng đáng có điểm trước Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: ANH HỒNG

Về cơ bản, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu của mùa này là nằm trong tốp 3. Muốn vô địch phải phấn đấu, cố gắng nhiều hơn. 

Hai lần dẫn bàn do công Brandao rồi Văn Toàn thì không lâu sau đó chúng tôi lại bị gỡ hòa. Nhiều người chơi không tập trung nên bị thủng lưới, nên phải nhận trận hòa đầu tiên trên sân nhà mùa này.

Bóng đá là chặng đường dài, bạn không thể nào giành chiến thắng trong tất cả các trận. Kết quả hôm nay hòa nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn dẫn đầu. Kết thúc giai đoạn 1 chúng tôi dẫn đầu, và giai đoạn 2 còn 5 trận đấu nữa nên trước mắt tôi cùng học trò sẽ chuẩn bị tốt nhất cho những trận còn lại".

V-League 2021: Hoàng Anh Gia Lai có thắng liền 8 trận? V-League 2021: Hoàng Anh Gia Lai có thắng liền 8 trận?

TTO - Làm khách trên sân Pleiku, đặc biệt là từ khi cầu thủ khóa 1 của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG xuất hiện ở V-League 2015, đội khách B.Bình Dương chưa từng biết tới chiến thắng!

ANH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên