TTCT - Mọi giận dữ của người hâm mộ về những thất bại liên tiếp của tuyển Việt Nam tại SEA Games, Asian Cup, và vòng loại World Cup đã được trút xuống "con dê tế thần" Philippe Troussier. Ảnh: Nguyễn KhánhNhưng hãy bình tâm lại một chút để suy xét mọi khía cạnh...1. Tuyển Indonesia của hôm nay có còn giống tuyển Indonesia của thời đụng thầy trò ông Park Hang Seo là thảm bại không? Đừng nói chi vài năm cho xa, chỉ 5 ngày thôi mà họ đã khác hẳn. Nếu ở trận lượt đi ngày 21-3 họ chỉ thắng 1 bàn xuất phát từ quả ném biên khá may mắn, và cũng tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm và thiếu người cầm trịch giữa sân, thì đêm 26-3, hai điểm yếu đó đều được giải quyết bởi hai cái tên mới toanh: Thom Haye (số 19) và Ragnar Oratmagoen (11).Cả hai đều vừa làm thủ tục nhập tịch từ Hà Lan được chưa tới... 10 ngày, và lần đầu khoác áo tuyển Indonesia vào tối 26-3. Haye và Oratmagoen là những cầu thủ đã được bàn tán rất nhiều trên truyền thông, với giá trị tính bằng tiền cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, Haye được định giá 3 triệu euro, trong khi cầu thủ số 1 Đông Nam Á bản xứ là Chanathip Songkrasin (Thái Lan) chỉ là 1,9 triệu euro. Và hai ngôi sao nhập tịch của Indonesia quả thật đã chứng minh tiền nào, của nấy.Vì vậy, đừng lấy những hình ảnh "mèo vờn chuột" của tuyển VN thời ông Park để so sánh với bây giờ.2. Chúng ta thử so sánh từng vị trí của lứa kế thừa "thế hệ vàng" xem có ai bằng, chứ khoan nói là hơn, những người đã khởi đầu sự nghiệp một cách rực rỡ ở Thường Châu 6 năm về trước? Câu trả lời đã thể hiện rõ trên sân. Hơn ai hết, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) hiểu rằng lứa thế hệ vàng đã được vắt kiệt rồi, dù họ có còn xuất hiện thì cũng chỉ là những chiếc bóng so với thời hoàng kim (bi kịch là cái bóng mờ của họ cũng còn ngon lành hơn thế hệ kế thừa).Ấy vậy mà VFF vẫn bỏ ra cả núi tiền để thuê người nổi tiếng Troussier làm gì? Một ông thầy tuổi 70, lẩm cẩm trong cách thay người, lẩm cẩm trong cách phát ngôn, và qua thời hoàng kim từ rất lâu rồi, đã không đủ để cứu bóng đá VN. Nhưng ông Troussier cứu được VFF khỏi búa rìu dư luận.3. Trong thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, người ta vẫn vẽ sơ đồ phát triển bằng đồ thị hình sin. Đỉnh của đồ thị này với bóng đá VN chính là lứa thế hệ vàng. Và sau đỉnh đương nhiên là con đường đi xuống. Cái giỏi của các nhà quản lý là làm sao cho khoảng cách giữa đỉnh và đáy không quá xa. Nhưng với tình thế hiện tại, cái đỉnh tiếp sau thế hệ vàng chắc còn ở rất xa. ■ Tags: VFFNgười hâm mộTuyển Việt NamVòng loại World CupPark Hang Seo
Ông Tập công du châu Âu: Rượu cognac, tình hữu nghị thép và hành trình vàng TƯỜNG ANH 18/05/2024 1728 từ
Công an TP.HCM liên tục đấu tranh, phá nhiều chuyên án ma túy quy mô lớn NGỌC KHẢI 21/05/2024 Ngày 21-5, Công an TP.HCM đã tổ chức trao khen thưởng nóng đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh, khám phá chuyên án ma túy.
Cảnh báo nghiêm túc từ vụ máy bay Singapore Airlines gặp nạn NHẬT ĐĂNG 21/05/2024 Một hành khách tử vong và ít nhất 7 người nguy kịch trong số 71 người bị thương khi máy bay Singapore Airlines gặp nhiễu động. Khung cảnh máy bay sau vụ việc khiến nhiều người phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tuân thủ quy định an toàn khi bay.
Ngân hàng rao bán món nợ gần 500 tỉ đồng của ông chủ khách sạn dát vàng Hà Nội BÌNH KHÁNH 21/05/2024 Một ngân hàng vừa rao bán khoản nợ của Công ty cổ phần Đường Man - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Hữu Đường. Ông Đường cũng là chủ sở hữu khách sạn dát vàng Dolce By Wyndham Ha Noi Golden Lake.
EU chính thức phê chuẩn việc dùng lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine NHẬT ĐĂNG 21/05/2024 Ngày 21-5, Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt việc dùng lợi nhuận từ tài sản Ngân hàng Trung ương Nga để vũ trang cho Ukraine, giữa lúc Mỹ kêu gọi một kế hoạch tham vọng hơn.