19/07/2015 18:49 GMT+7

HAGL thắng trận đầu sau 11 trận

TTO
TTO

TTO - Chiều 19-7 ở vòng 17 Toyota V-League, trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xuất sắc lội ngược dòng đánh bại đội bóng mạnh B Bình Dương 2-1. Đây là trận thắng đầu tiên của HAGL sau 11 trận không biết mùi chiến thắng.

Khán giả trên sân Pleiku đã bị dội gáo nước lạnh ngay phút thứ 2 khi Công Vinh thoát xuống, dứt điểm nhẹ nhàng, ghi bàn mở tỉ số cho B Bình Dương. Trong những phút tiếp theo, B Bình Dương tiếp tục là đội chiếm ưu thế nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.

Trong khi đó, HAGL - khi thiếu vắng Tuấn Anh và Công Phượng - lại thi đấu khá tốt so với chính họ trong những trận đấu trước đó. Các đợt tấn công của HAGL được tổ chức nhanh và khá quyết đoán. Trong thế trận giằng co, HAGL có hai bàn thắng, đều do công Thanh Tùng, ở phút 26 từ tình huống phạt góc và phút 53 từ tình huống đá phạt.

Vào những phút cuối, Bình Dương gia tăng sức ép đáng kể nhưng thủ môn Văn Tiến của HAGL đã thi đấu quá xuất sắc, không để thua thêm bàn nào.

Ở trận đấu khác, hai đội bóng ở khu vưc chót bảng là Cần Thơ và Đồng Nai đều thất bại. Kết quả này, giúp HAGL vươn lên hạng 12 với 13 điểm. Cần Thơ xếp hạng 13 còn Đồng Nai tiếp tục xếp chót.

Trong khi đó, đội đầu bảng Thanh Hóa đã thất thủ 1-2 trên sân Đồng Tâm Long An và kết thúc trận chỉ còn 10 người do Công Thành lãnh thẻ vàng thứ hai. Như vậy, ở vòng này, cả hai đội đứng nhất, nhì đều thất bại.

-------

Diễn biến các trận đấu vòng 17 Toyota V-League 2105

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, SLNA thắng Than Quảng Ninh 3-1.

Sân Vinh: Phút 83, Phi Sơn khống chế bóng bằng ngực, rồi cứa lòng bằng chân phải, đưa bóng vào góc xa, ghi bàn thắng tuyệt đẹp, SLNA tạm dẫn Than Quảng Ninh 3-1.

Sân Vinh: Phút 65, Lê Thế Cường đánh đầu đẹp mắt, đưa bóng vào góc xa, giúp SLNA tạm dẫn Than Quảng Ninh 2-1.

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, HAGL thắng B Bình Dương 2-1. Kết quả các trận đấu diễn ra lúc 17g:

Đà Nẵng - Đồng Nai 2-1
Khánh Hòa - QNK Quảng Nam

Phút 90+5, thủ môn Văn Tiến xuất sắc tóm gọn cú sút căng vào góc hẹp của Abass.

Phút 90+1, Anh Đức có bóng trong vòng cấm ở cự li 15m, tung cú vô lê chéo góc đi vọt xà.

NGUY HIỂM, Phút 90, Abass bật cao đón đường tạt bên cánh phải, đánh đầu cắm vào góc gần, thủ môn Văn Tiến xuất sắc tóm gọn.

NGUY HIỂM, Phút 87, Bình Dương tạo ra pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Văn Tiến nhưng cú dứt điểm cuối cùng của họ lại đi vọt xà.

NGUY HIỂM, Phút 76, Anh Đức nhận pha chọc khe, dứt điểm nhanh ở cự li gần, thủ môn Văn Tiến xuất sắc bắt gọn bóng.

NGUY HIỂM, Phút 74, Công Phượng dốc bóng vào trung lộ trong pha phản công nhanh, chuyền cho Thanh Tùng thoát xuống, thủ môn Asele lao ra cản phá cú dứt điểm của Tùng.

NGUY HIỂM, Phút 73, Anh Đức thoát xuống bên phải, căng ngang vào giữa rất nguy hiểm nhưng không cầu thủ Bình Dương nào lao vào kịp để dứt điểm.

Sân Long An: trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, đội đầu bảng Thanh Hóa thua chủ nhà ĐTLA 1-2. Kết quả các trận diễn ra lúc 16g30:

Cần Thơ - Hà Nội T&T 1-3
Đồng Tháp - Hải Phòng 1-2

Phút 67, Công Vinh tạt bóng từ cánh phải, thủ môn Văn Tiến lao ra tóm bóng, va chạm mạnh với Abass và đang nằm sân đau đớn.

Sân Cần Thơ: Phút 82 và 87, Hà Nội T&T ghi liên tiếp hai bàn, vượt lên dẫn Cần Thơ 3-1.

Sân Long An: Phút 88, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai dành cho Công Thành, đội đầu bảng Thanh Hóa chỉ còn 10 trên sân.

DỘI CỘT HAGL, Phút 56, Bình Dương có pha đưa bóng chạm cột HAGL từ tình huống phạt góc.

Sân Vinh: Phút 41, Mạc Hồng Quân đi bóng vào trung lộ, chọc khe để Vũ Minh Tuấn băng xuống, dứt điểm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, Than Quảng Ninh gỡ hòa 1-1 vào lưới SLNA.

VAAAOOO 2-1 cho HAGL, Thanh Tùng ghi bàn. Phút 53, từ quả đá phạt bên cánh trái, gần vị trí phạt góc, hàng thủ B Bình Dương chơi không tốt để Thanh Tùng tung cú vô lê ở cự li gần. Thủ môn Asele chạm được vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Sân Long An: Phút 79, chủ nhà ĐTLA vượt lên dẫn trước đội đầu bảng Thanh Hóa 2-1 do Thái Dương đá phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường căng ngang của ĐTLA.

Sân Cần Thơ: Phút 72, đội khách Hà Nội T&T ghi bàn vào lưới Cần Thơ, gỡ hòa 1-1.

Hiệp hai trận HAGL - B Bình Dương đã bắt đầu. Trời bắt đầu mưa khá lớn.

Sân Cần Thơ: Phút 64, Lê Văn Thắng ghi bàn giúp Cần Thơ dẫn trước Hà Nội T&T 1-0. Với bàn thắng này, Lê Văn Thắng cùng với Patiyo (Quảng Nam), Đình Tùng (Thanh Hóa) và Uche (Khánh Hòa) đồng dẫn đầu danh sach Vua phá lưới với 11 bàn.

Sân Long An: Phút 61,  Đình Tùng thoát xuống sút tung nóc lưới ĐTLA, gỡ hòa 1-1 cho đội đầu bảng Thanh Hóa.

Sân Vinh: Phút 21, sau pha phối hợp đẹp mắt, Affoloh dứt điểm gọn ghẽ, vào lưới Than Quảng Ninh giúp SLNA vượt lên dẫn 1-0.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. HAGL tạm hòa B Bình Dương 1-1.

NGUY HIỂM, Phút 45+1, Xuân Thành đi bóng khéo léo xuống sát biên trái, tạt vào giữa, Anh Đức không bị ai kèm, bay người đánh đầu ở cự li 7m, đưa bóng vọt xà trong gang tấc.

Sân Chi Lăng: Phút 42, Nsi ghi bàn vào lưới SHB Đà Nẵng, Đồng Nai rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Sân Chi Lăng: Phút 35 và 37, chủ nhà SHB Đà Nẵng ghi liên tiếp hai bàn, do công Huy Toàn và Fraser Sean, vào lưới đội chót bảng Đồng Nai, tạm dẫn trước 2-0.

Phút 35, Trọng Hoàng được đồng đội mở bóng trống trải ở cánh trái, anh dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng cú đẩy bóng của anh hơi dài nên thủ môn Văn Tiến lao ra bắt gọn bóng.

Phút 29, Công Vinh sút phạt trực tiếp ở cự li 20m, bóng bay vọt xà trong gang tấc.

Sân Khánh Hòa: Phút 28 chủ nhà Sanna Khánh ghi bàn mở tỉ số vào lưới QNK Quảng Nam.

VAAAOOO 1-1 cho HAGL. Thanh Tùng ghi bàn. Phút 26, các cầu thủ HAGL đã gây bất ngờ khi thực hiện phạt góc bằng một pha chuyền bóng sệt vào vòng cấm và Thanh Tùng sút bóng ở cự li gần, gỡ hòa 1-1.

Sân Cao Lãnh: Phút 42 Anthony ghi bàn giúp Hải Phòng vượt lên dẫn Đồng Tháp 2-0. Đến phút 45, Đồng Tháp có bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Phút 15, Đông Triều sút phạt trực tiếp từ cự li 22m, bóng bay vọt xà.

VAAOOO 1-0 cho Bình Dương. Công Vinh ghi bàn. Phút 2, Công Vinh thoát xuống, dứt điểm nhẹ nhàng, ghi bàn vào lưới HAGL.

Trận đấu giữa đội áp chót HAGL và đội nhì bảng B Bình Dương đã bắt đầu.

Sân Long Anh: Phút 21 Chí Công ghi bàn giúp ĐTLA tạm dẫn đội đầu bảng Thanh Hóa 1-0.

Sân Cao Lãnh: Phút 14 Fagan ghi bàn giúp đội khách Hải Phòng mở tỉ số vào lưới Đồng Tháp.

Ở trận cầu đánh quan tâm nhất vòng, HAGL tiếp B Bình Dương trên sân nhà Pleiku, hai cầu thủ được xem là trụ cột của đội bóng phố núi, Tuấn Anh và Công Phượng không được đá chính.

[box]Danh sách thi đấu trận HAGL - B Bình Dương

HAGL: Văn Tiến (thủ môn), Đông Triều, Văn Long, Xuân Trường, Văn Thanh, Thanh Tùng, Tiến Hoài, Trần Vũ, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Lam, Franklin

B Bình Dương: Esele (thủ môn), Âu Văn Hoàn, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Mai Tiến Thành, Moses, Trọng Hoàng, Abass, Anh Đức, Xuân Thành, Công Vinh[/box]

Lịch thi đấu vòng 17 chiều 19-7:
XSKT Cần Thơ - Hà Nội T&T (THCT THTT 16g30)
Đồng Tháp - Hải Phòng (THĐT THTT 16g30)
Đồng Tâm Long An - FLC Thanh Hóa (LA34 THTT 16g30)
Sanna Khánh Hòa - QNK Quảng Nam (17g)
SHB Đà Nẵng - Đồng Nai (DRT2 THTT 17g)
Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương (BTV2 THTT 17g)
SLNA - Than Quảng Ninh (VTV6 THTT 17g30).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: VLeague