12/09/2015 20:30 GMT+7

​VCK U-23 châu Á 2016 là bước chuẩn bị cho tương lai bóng đá VN

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO- Các chuyên gia bóng đá và HLV đa phần đều cho rằng VCK U-23 châu Á 2016 là cơ hội tốt để bóng đá VN chuẩn bị lực lượng cho tương lai hơn là mơ mộng giành thành tích ở sân chơi châu lục sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK U-23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar vào chiều 12-9.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Việc U-23 VN lần đầu tiên lọt vào VCK U-23 châu Á vốn tranh vé dự Olympic 2016 là một bước tiến của bóng đá VN. Tuy nhiên, việc U-23 VN có đạt được thành tích gì ở VCK hay không là một thách thức khó khăn. Nhưng thông qua giải đấu lớn này, tôi nghĩ rằng nó sẽ là tiền đề cho bóng đá VN phát triển. Trước hết, nó sẽ tạo động lực cho các cầu thủ trẻ nỗ lực, phấn đấu. Thứ hai, VCK châu Á sẽ tạo điều kiện cho U-23 VN có sự rèn luyện chuyên môn tốt, qua đó có thể nâng cao chuyên môn mình ở đẳng cấp cao hơn.

So với trình độ của bóng đá châu lục, bóng đá VN có thể góp mặt ở VCK đã là một sự tiến bộ. U-19 VN từng thắng U-19 Úc hai lần, nhưng cũng không thể nói lên điều gì do nó ở một giai đoạn, lứa tuổi nhất định. Còn ở cấp độ U-23, Úc vẫn là đội bóng mạnh”.

VCK  U 23 châu Á 2016 là nơi Công Phượng (giữa) và các đồng đội ở đội tuyển U 23 VN rèn luyện hơn là nhắm đến những thành tích cao. Ảnh: N.K

HLV Phan Thanh Hùng: “Đây là giải đấu đẳng cấp châu Á nên các đối thủ mà U-23 VN sẽ gặp đều rất mạnh. Trình độ UAE trội hơn hẳn bóng đá VN, còn  U-23 Úc mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Do đó, tôi nghĩ chúng ta chỉ động viên các cầu thủ trẻ cố gắng đá hết mình, đừng tạo áp lực cho họ. Mặt khác, những người làm bóng đá VN thì cần tận dụng cơ hội để giúp lứa cầu thủ trẻ đang có chất lượng tốt này có thể phát triển tốt hơn nữa trong tương lai. Do đó, tôi nghĩ giải đấu này là cơ hội để VFF xây dựng một thế hệ cầu thủ mới cho tương lai bóng đá VN, mà gần nhất là chuẩn bị cho  AFF Cup 2016"

Tại VCK U-23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar vào đầu năm 2016, U-23 VN nằm ở bảng D cùng Jordan, UAE và Úc. Nhiều cầu thủ U-23 VN hiện tại không xa lạ gì U-23 UAE khi từng thua đối thủ 1-3 ở ở vòng 1/8 Asiad Incheon 2014. Trong khi đó, Jordan đứng thứ ba tại VCK U 23 châu Á 2013 khi thắng Hàn Quốc 3-2 ở loạt đá luân lưu 11m (hòa 0-0 sau 120 phút).

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên