22/07/2016 17:12 GMT+7

Người Nga sắp phá kỷ lục du hành bằng khinh khí cầu

LAN CHI
LAN CHI

TTO - Một nhà thám hiểm người Nga đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu nếu hạ cánh an toàn xuống Úc vào ngày mai (23-7).

Ông Fedor Konyukhov trước chuyến du hành của mình - Ảnh: REUTERS

 

Theo AFP, ông Fedor Konyukhov, người từng chinh phục cả Nam cực và Bắc cực, từng lập kỷ lục một mình lái thuyền dài 27 m di chuyển vòng quanh thế giới. Ông đang trên chiếc khinh khí cầu tiến về thị trấn Northam ở Tây Úc sau khi rời nơi này ngày 12-7.

“Chúng tôi tin rằng anh ấy sẽ hạ cánh vào ngày mai và phá kỷ lục thế giới” - chuyên viên điều phối bay John Wallington đang có mặt tại Northam khẳng định. Nếu hạ cánh thành công, Konyukhov sẽ phá kỷ lục do nhà thám hiểm Steve Fosset lập năm 2002.

Ông Fosset (đã qua đời) là người đầu tiên trên thế giới bay vòng quanh trái đất một mình trên khí cầu trong vòng 13 ngày.

“Chuyến đi là cực kỳ khó khăn. Sau vài đêm trên bầu trời Ấn Độ Dương, ông ấy bị đẩy đến gần Bắc Cực hơn là Úc” - con trai ông Konyukhov là Oscar cho biết. Oscar là thành viên trong nhóm hỗ trợ cho cha của anh.

“Nhưng ông ấy gọi cho chúng tôi và nói mọi việc ổn cả. Ông ấy đã sẵn sàng tới bờ biển Úc” - Oscar Konyukhov nhấn mạnh.

Khinh khí cầu đã đưa Konyukhov từ Úc qua New Zealand, Thái Bình Dương, Nam Mỹ, mũi Hảo Vọng và Nam Đại Dương. 

LAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Du hành khinh khí cầu