14/10/2012 02:01 GMT+7

Nguyễn Thị Thật mất HCV vì phạm luật

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Ngày thi đấu đầu tiên (13-10) của Giải xe đạp VĐQG 2012 đã diễn ra vô cùng căng thẳng khi tay đua Nguyễn Thị Thật (An Giang) bị tước HCV nội dung cá nhân tính điểm nữ (30km) tại Bình Dương.

TT - Ngày thi đấu đầu tiên (13-10) của Giải xe đạp VĐQG 2012 đã diễn ra vô cùng căng thẳng khi tay đua Nguyễn Thị Thật (An Giang) bị tước HCV nội dung cá nhân tính điểm nữ (30km) tại Bình Dương.

Bước vào vòng cuối cùng, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương) đều có 6 điểm. Trong màn nước rút, Thật đã giành chiến thắng trước Thùy Dung để có thêm 5 điểm, đoạt HCV. Tuy nhiên, đội Bình Dương lập tức gửi đơn khiếu nại vì cho rằng Nguyễn Thị Thật đã chọn không đúng hướng rút (một hình thức ép xe đối thủ) để giành chiến thắng.

Ban trọng tài đã nhóm họp để xem lại băng ghi hình và công nhận Nguyễn Thị Thật phạm luật nên tước HCV của cô. Điều này khiến lãnh đạo đội An Giang phản ứng và khiếu nại. Tuy nhiên, ban trọng tài đã hội ý và quyết định giữ nguyên phán quyết của mình.

Ở nội dung cá nhân tính điểm nam (50km), bất ngờ lớn đã xảy ra khi HCV đã thuộc về Trần Lê Minh Tuấn (Quân Đội) với 21 điểm. Đây là chặng thi đấu mà các đội mạnh TP.HCM, Đồng Tháp, ADC Vĩnh Long phải chịu cảnh trắng tay vì kèm nhau quá rát.

Sáng nay 14-10, giải tiếp diễn hai cự ly đua cá nhân tính giờ nam, nữ.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên