02/06/2015 21:20 GMT+7

Công Phượng tỏa sáng, U-23 VN chôn vùi Malaysia

TTO
TTO

TTO - Tối 2-6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏa sáng với hai bàn thắng và đem về hai quả penalty để Hồng Quân và Huy Toàn thực hiện thành công, giúp U-23 VN đá bại U-23 Malaysia với tỉ số đậm 5-1 trên sân Bishan (Singapore) ở lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 28.

Trước một U-23 Malaysia chơi quyết liệt, U-23 VN đã chủ động chơi phòng ngự phản công và đã thành công với lối chơi này. Phút 13, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Công Phượng xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Mạc Hồng Quân và bị hậu vệ Azlin Adam phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Mạc Hồng Quân lạnh lùng đánh lừa thủ môn Abu Bakar, mở tỉ số cho U-23 VN.

Bị thủng lưới, U-23 Malaysia chủ động chơi thô bạo nhằm ngăn chặn những pha lên bóng của U-23 VN. Nhưng lối chơi này cũng chỉ giúp U-23 Malaysia cầm chân U-23 VN đến cuối hiệp 1. Phút 45+1, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Ngọc Thắng thực hiện đường chuyền cho Công Phượng băng lên tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-23 VN.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Công Phượng lại tỏa sáng với pha thoát xuống rất nhanh, buộc thủ môn Abu Bakar phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Huy Toàn dễ dàng đánh lừa thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 3-0 cho U-23 VN.

Phút 53, Công Phượng khép lại đêm trình diễn hoàn hảo bằng pha sút phạt đẳng cấp từ cự li khoảng 25m, đưa bóng vào góc xa khung thành hạ thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 4-0 cho U-23 VN.

Phải đến phút 77, U-23 Malaysia mới có bàn thắng danh dự với một pha sút bồi trong vòng cấm do công tiền vệ vào sân thay người Ibrahim sau tình huống đẩy bóng ra của thủ môn Minh Long.

Nhưng chỉ hai phút sau, trong một pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Văn Toàn phá bẫy việt vị thoát xuống đón đường chọc khe của Hữu Dũng rồi bình tĩnh lốp bóng qua đầu thủ môn Abu Bakar, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-1 cho U-23 VN.  

Thắng trận này, U-23 VN đã qua mặt U-23 Thái Lan để vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm (bằng điểm với Thái Lan nhưng U-23 VN xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng), qua đó rộng cửa giành một vé vào bán kết.

Diễn biến trận đấu:    

Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 5-1 thuộc về U-23 VN.

Phút 88, những phút vừa qua các cầu thủ U-23 VN chủ động chơi chậm lại nhằm đảm bảo an toàn cho khung thành thủ môn Minh Long.

VAAAÀOOOO...! 5-1 cho U-23 VN. Văn Toàn ghi bàn. Phút 79, từ đường chuyền của Hữu Dũng, Văn Toàn thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 5-1 cho U-23 VN.

VAAAÀOOOO...! 1-4 cho U-23 Malaysia. Phút 77, từ đường căng ngang bên cánh phải của Abu Hassan, thủ môn Minh Long đẩy bóng ra. Ibrahim ập vào tung cú đá bồi rút ngắn tỉ số xuống 1-4 cho U-23 Malaysia.

THAY NGƯỜI! Phút 72, U-23 VN thay người cuối cùng với Văn Toàn vào sân.

THAY NGƯỜI! Phút 67, U-23 VN thay người thứ hai với Phi Sơn vào thay Công Phượng.

NGUY HIỂM! Phút 59, từ quả tạt bên cánh phải của Ngọc Thắng, Huy Toàn thoát xuống thực hiện pha đệm bóng nhưng vọt xà.

THAY NGƯỜI! Phút 56, U-23 VN thay người đầu tiên với Vũ Ngọc Thịnh vào thay Nguyễn Minh Tùng.

VAAAÀOOOO...! 4-0 cho U-23 VN, Công Phượng ghi bàn. Phút 53, U-23 VN được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm chếch về bên cánh trái. Công Phượng tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân phải đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 4-0 cho U-23 VN. 

Niềm vui của Huy Toàn sau khi nâng tỉ số lên 3-0 cho U-23 VN. Ảnh: N.K

VAAAÀOOOO...! 3-0 cho U-23 VN, Huy Toàn ghi bàn. Trên chấm 11m, tiền vệ Huy Toàn (25) dễ dàng đánh lừa thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 3-0 cho U-23 VN.

PENALTY! Phút 46, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Công Phượng bứt tốc độ xâm nhập vòng buộc thủ môn Abu Bakar phải phạm lỗi. 

Hiệp 2 trận U-23 VN - U-23 Malaysia đã bắt đầu.

Phút 45+3, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận U-23 VN - U-23 Malaysia kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 2-0 nghiêng về phía U-23 VN.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho U-23 VN của Công Phượng. Ảnh: N.K

VAAAÀOOOO...! 2-0 cho U-23 VN, Công Phượng ghi bàn. Phút 45+1, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Ngọc Thắng thực hiện đường chuyền cho Công Phượng băng lên tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Abu Bakar, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-23 VN.

NGUY HIỂM! Phút 44, trung vệ Minh Tùng phá bóng không thành công, tạo cơ hội cho Abu Hassan (16) thoát xuống đối mặt với thủ môn. Nhưng một lần nữa thủ môn Minh Long đã chơi xuất sắc với pha băng ra chặn đứng cú dứt điểm từ góc hẹp của Abu Hassan.

THẺ VÀNG! Phút 42, tiền đạo Ahmad Muhammad (9) nhận thẻ vàng vì vào bóng thô bạo với Tiến Dũng (26).

THẺ VÀNG! Phút 37, Hữu Dũng (2) nhận thẻ vàng vì vào bóng nguy hiểm với một cầu thủ U-23 Malaysia.

NGUY HIỂM! Phút 34, xuất phát từ pha đá bóng không thành công của hậu vệ U-23 Malaysia, Ngọc Thắng khống chế bóng rồi thực hiện pha dứt điểm nhanh ngay mép vòng cấm. Đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

Phút 25, tiền vệ Devandrn (6) tung cú sút sệt ngay mép vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Minh Long.

Các CĐV VN ăn mừng ở Nhà văn hóa Thanh Niên (TPHCM) - Ảnh: Thuận Thắng

THẺ VÀNG! Phút 23, tiền vệ Robat Gary (12) nhận thẻ vàng vì vào bóng nguy hiểm với Mạc Hồng Quân (17).

Phút 18, U-23 VN được hưởng quả đá phạt chếch về bên phía cánh phải sau tình huống Công Phượng đột phá và bị phãm lỗi. Nhưng pha treo bóng của Huy Toàn đã không vượt qua được thủ môn Abu Bakar.

Niềm vui của các cầu thủ U-23 VN sau khi mở tỉ số - Ảnh: T.Phúc

VAAAÀOOOO...! 1-0 cho U-23 VN, Mạc Hồng Quân ghi bàn. Trên chấm phạt đền, Hồng Quân lạnh lùng đánh lừa thủ môn Abu Bakar, mở tỉ số cho U-23 VN. Sau khi ghi bàn, các cầu thủ U-23 VN đã cầm áo của Huỳnh Tấn Tài ăn mừng, nhằm động viên cầu thủ này phải chia tay SEA Games 28 sớm.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho U-23 VN của Mạc Hồng Quân - Ảnh: N.K
Các cầu thủ U-23 VN cầm áo của Tấn Tài ăn mừng - Ảnh: N.K

PENALTY! Phút 13, từ đường chuyền của Mạc Hồng Quân, Công Phượng xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ Azlin Adam (25) phạm lỗi.

BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI! Phút 11, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Công Phượng chuyền bóng cho Huy Toàn thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Abu Bakar. Nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì trọng tài cho rằng Huy Toàn đã rơi vào thế việt vị.

Mạc Hồng Quân (áo đỏ) đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ U-23 Malaysia - Ảnh: N.K

Phút 10, U-23 VN vẫn chưa có pha tấn công nào nguy hiểm. Những phút vừa qua, lối chơi kỹ thuật của U-23 VN đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và thiên về sức mạnh của U-23 Malaysia.

Phút 1, U-23 Malaysia được hưởng quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm sau tình huống Thanh Hiền (22) phạm lỗi với Abu Hassan (16). Tiền vệ Devandrn (6) lấy đà tung cú dứt điểm cực mạnh đưa bóng xuyên qua hàng rào, nhưng thủ môn Minh Long đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho U-23 VN.

Trận U-23 VN gặp U-23 Malaysia đã bắt đầu. Hiệp 1, U-23 VN là đội giao bóng trước.

Các cầu thủ U-23 VN khởi động trước trận đấu - Ảnh: N.K

Trước khi bước vào trận đấu này, U-23 VN và U-23 Malaysia có cùng ba điểm và đang xếp sau U-23 Thái Lan (6 điểm) ở bảng B. Vì thế, đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ giành được ưu thế lớn trong cuộc đua giành hai chiếc vé vào bán kết.

So với trận thắng U-23 Brunei 6-0 ngày ra quân, trận này các CĐV VN đến sân đông hơn để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura. Có khoảng 1.500 CĐV VN đã đến sân Bishan để theo dõi trận đấu này.  

[box]Đội hình xuất phát của hai đội:

U-23 VN: 27-Minh Long, 22-Thanh Hiền, 2-Hữu Dũng, 6-Minh Tùng, 15-Ngọc Hải, 26-Tiến Dũng, 18-Ngọc Thắng, 11-Duy Mạnh, 25-Huy Toàn, 10-Công Phượng, 17-Hồng Quân.

U-23 Malaysia: 1-Abu Bakar, 6-Devandrn, 8-Selamat, 9-Ahmad Muhammad, 12-Robat Gary, 16-Abu Hassan, 17-Othman, 25-Azlin Adam, 26-Saidin Mohammad, 28-Awang Kechik, 29-Thomas Matthew.[/box]

Các cô gái xinh đẹp VN trên khán đài sân Bishan - Ảnh: N.K
Các CĐV VN đến sân Bishan cổ vũ cho thầy trò HLV Miura - Ảnh: N.K
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên