13/08/2014 14:55 GMT+7

Hạ Indonesia, U-19 VN tiến gần đến trận bán kết

TTO
TTO

TTO - U-19 VN đã đá bại U-19 Indonesia 3-1 ở lượt trận thứ ba bảng B Giải U-22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra tại Brunei. U-19 VN có 6 điểm sau 3 trận ở vòng bảng.

Ít giờ sau trận U-19 VN gặp Indonesia, hai trận còn lại của bảng B đã diễn ra với kết quả như sau: U-21 Brunei thắng U-21 Singapore 3-1 và U-21 Malaysia thắng U-21 Campuchia 1-0. Kết quả này giúp U-21 Malaysia vượt qua U-21 Campuchia để vươn lên dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau ba trận.

Năm đội xếp sau lần lượt là U-19 VN (6 điểm); U-21 Brunei (6 điểm); U-21 Campuchia (6 điểm); U-19 Indonesia (1 điểm); U-19 Singapore (0 điểm).

Thứ sáu (15-8), U-19 VN sẽ gặp đội chủ nhà U-21 Brunei.

Mời bạn đọc xem diễn biến trận đấu: 

Hết giờ

Phút 90+4: U-19 Indonesia có tình huống nguy hiểm, nhưng thủ môn Văn Trường cản phá thành công. Đây là pha cứu thua tuyệt vời của Văn Trường khi anh đẩy được quả đánh đầu cận thành của Drajad. 

Phút 90+2: Thủ môn Văn Trường bị đau. Các cầu thủ U-19 Indonesia vây lấy thủ môn Văn Trường bày tỏ thái độ không hài lòng vì cho rằng anh giả vờ đau. 

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ

Phút 89: Văn Toàn vào thay Tuấn Tài. Indonesia vẫn chơi chủ động hơn U-19 VN. 

Phút 86: Thanh Tùng vào thay Công Phượng

Phút 85: Công Phượng đi bóng vào vòng cấm. Anh bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội U-19 VN hưởng quả 11m. 

Hàng thủ U-19 VN trong những phút qua chơi không tốt. Trong khi đó, U-19 Indonesia tấn công dồn dập

Phút 81: Đội bạn ghi bàn gỡ 1-3. Ba hậu vệ Tiến Dũng, Hồng Duy và Đông Triều để Maulana thoải mái khống chế bóng, rồi sút hạ thủ môn Văn Trường. 

Phút 79: Trùm Tĩnh thay Văn Long

Phút 77: Đông Triều bị chuột rút nằm sân. Các cầu thủ U-19 Indonesia đòi khiêng Đông Triều ra sân, chứ họ không chịu để bác sĩ vào sân săn sóc. 

Phút 73: Công Phượng chuyền cho Tuấn Tài trong vòng cấm, nhưng trước ba hậu vệ theo kèm rất sát, Tuấn Tài đã không có pha xử lý bóng thành công. Tiếc cho cơ hội của U-19 VN bị bỏ lỡ. 

Phút 67: Maldini chuyền bóng ngược ra, Hargianto lao tới sút, bóng đi vọt xà. 

Khán đài có rất đông CĐV Indonesia

Phút 66: Công Phượng từ giữa sân tỉa bóng cho Tuấn Tài, Tuấn Tài dùng tốc độ xâm nhập nhưng cú sút của anh không thắng được thủ môn Raharjo.

Phút 61: Văn Long gặt bóng qua một hậu vệ đội bạn, nhưng sút hơi nhẹ để thủ môn Raharjo bắt gọn. 

HLV Guillaume Graechen ra dấu cho các cầu thủ cần tập trung phòng ngự tốt hơn khi U-19 VN chủ động nhường thế trận cho U-19 Indonesia. 

Trận đấu đang trôi dần vào giữa hiệp 2. Indonesia cầm bóng nhiều hơn và nỗ lực tăng sức ép về khung thành đội U-19 VN để tìm bàn gỡ. 

Phút 49: Thủ môn Văn Trường bay người đẩy bóng sau cú sút căng của Sitanggang

Hiệp 2 bắt đầu....

Hiệp 1 kết thúc

Công Phượng phối hợp bật tường với Tuấn Tài. Sau đó, Công Phượng thoát xuống, vượt qua một cầu thủ U-19 Indonesia trước khi dứt điểm ghi bàn. 

Công Phượng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 45+1

Hiệp 1 có hai phút bù giờ

Phút 43: Sitanggang chuyền bóng vào nhưng Armajin lao vào không kịp. Một tình huống khiến hàng hậu vệ U-19 VN thót tim.

Phút 41: U-19 Indonesia thay thủ môn, Raharjo vào sân thay Ravi. 

Phút 36: Hồng Duy sút xa từ khoảng cách chừng 25m, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. 

Phút 35: Sitanggang phạm lỗi với Tuấn Anh

Phút 32: Tuấn Anh lại bị phạm lỗi. Các cầu thủ U-19 Indonesia liên tục phạm lỗi. Dường như đội bạn chủ động sử dụng lối đá "chém đinh, chặt sắt". 

Phút 31: U-19 VN vừa trải qua tình huống thót tim khi Ichsan có tình huống đối mặt với thủ môn Văn Trường nhưng dứt điểm không thành công. 

Đội U-19 Indonesia có rất nhiều pha bóng thô bạo. Phút 28, Quang Hải bị Hargianto phạm lỗi bên cánh trái.

Trời nắng nóng nên trọng tài cho nghỉ giải lao, để cầu thủ hai đội uống nước

Phút 25: Từ quả đá phạt góc, trung vệ Đông Triều lên tham gia tấn công, đánh đầu vọt xà. 

Phút 24: Kurniawan phạm lỗi với Hồng Duy trước vòng 16m50 và nhận thẻ vàng. Xuân Trường thực hiện quả đá phạt. Thủ môn đội U-19 Indonesia Ravi đẩy ra chịu phạt góc. 

Phút 14: Hồ Tuấn Tài đang nằm sân sau pha vào bóng ác ý của cầu thủ đối phương

Phút 12: Udin dứt điểm chệch cột dọc khung thành U-19 VN trong tư thế thoải mái. 

Phút thứ 4: Xuân Trường ghi bàn mở tỉ số từ tình huống đá phạt kỹ thuật ngoài vòng 16m50. Bóng chạm hàng rào, đổi hướng, lượn vào góc trái của thủ môn Ravi. 

Trận đấu bắt đầu

Với 3 điểm có trong tay sau hai lượt trận, U-19 VN sẽ có nhiều cơ hội vào bán kết nếu đá bại U-19 Indonesia (1 điểm). 

Đội hình thi đấu chính thức của U-19 VN:

Thủ môn: Lê Văn Trường (1). Hậu vệ: Lê Văn Sơn (2), Trần Hữu Đông Triều (3), Bùi Tiến Dũng (4), Nguyễn Phong Hồng Duy (7). Tiền vệ: Lương Xuân Trường (6), Nguyễn Tuấn Anh (8),  Phan Văn Long (19), Nguyễn Công Phượng (10). Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài (17), Nguyễn Quang Hải (23). 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên