24/09/2017 20:21 GMT+7

​HAGL đề nghị ban tổ chức xem xét lại trọng tài

N.K
N.K

TTO – Phát biểu sau trận thua CLB TP.HCM 0-1 trên sân Thống Nhất ở vòng 19 V-League 2017 diễn ra chiều 24-9, HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Nguyễn Quốc Tuấn nói đã yêu cầu ban tổ chức xem xét lại hai tình huống có thể dẫn đến bàn thắng của đội nhà nhưng không được trọng tài công nhận.

Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà rút thẻ đỏ với thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Ảnh: N.K
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà rút thẻ đỏ với thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Ảnh: N.K

Chủ nhà TP.HCM đã giành chiến thắng 1-0 ngay phút bù giờ nhờ pha đá phạt thành bàn từ khoảng cách 17m của tiền đạo Da Sylva làm bó tay thủ môn Phạm Văn Tiến. Trước khi dẫn đến tình huống đá phạt này, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi cản ngã Da Sylva ngay sát vòng 16m50. 

Các cầu thủ TP.HCM ăn mừng bàn thắng. Ảnh: N.K
Các cầu thủ TP.HCM ăn mừng bàn thắng. Ảnh: N.K

Hai tình huống HLV Nguyễn Quốc Tuấn phản ứng đều diễn ra trong hiệp một. Ở tình huống đầu tiên diễn ra phút 27, Motta đánh đầu cận thành ghi bàn từ tình huống đá phạt nhưng không được trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà công nhận vì cho rằng tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị.

Ở tình huống thứ hai diễn ra ở phút 38, Văn Toàn tạt bóng chạm tay hậu vệ TP.HCM trong vòng cấm nhưng cũng không được trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà cho hưởng quả phạt 11m. Đứng ngoài đường biên, không chỉ HLV Nguyễn Quốc Tuấn mà trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cũng đã lao đến phản ứng trọng tài thứ tư Nguyễn Văn Kiên trong cả hai tình huống trên nhưng bất thành.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phản ứng trọng tài biên khi không công nhận bàn thắng của Motta. Ảnh: N.K
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phản ứng trọng tài biên khi không công nhận bàn thắng của Motta. Ảnh: N.K
Motta (HAGL) ăn mừng bàn thắng nhưng sau đó không được công nhận. Ảnh: N.K
Motta (HAGL) ăn mừng bàn thắng nhưng sau đó không được công nhận. Ảnh: N.K

Phát biểu sau trận đấu, Nguyễn Quốc Tuấn  nói: “Nhân tiện có giới truyền thông tại đây, tôi muốn nhờ báo chí thông tin đến ban tổ chức giải rằng chúng tôi chính thức đề nghị xem lại hai tình huống ghi bàn và có thể ghi bàn nhưng không được trọng tài công nhận trong hiệp một. Nếu ban tổ chức không trả lời, chúng tôi sẽ chính thức gởi đơn kiến nghị về chuyện này. Chúng tôi không phải phát biểu theo cảm tính mà có cơ sở rõ ràng. Thất bại chúng tôi chấp nhận, nhưng nếu hai tình huống đó được công nhận thì thế trận sẽ khác”.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên