24/08/2017 05:30 GMT+7

​Rooney tuyên bố chia tay tuyển Anh

H.LAM
H.LAM

TTO - Đêm 23-8, tiền đạo Wayne Rooney đã bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển Anh sau 14 năm gắn bó.

Rooney tuyên bố chia tay tuyển Anh ở tuổi 31. Ảnh: GETTY IMAGES

Wayne Rooney, 31 tuổi, đã chơi cho tuyển Anh 119 trận, ghi 53 bàn kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2003 dưới thời HLV Sven-Goran Eriksson. Hiện Rooney đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Anh với 53 bàn thắng, nhiều hơn người xếp thứ hai, huyền thoại Bobby Charlton 4 bàn.

Hãng tin BBC cho biết, Rooney đưa ra quyết định nghỉ hưu sau khi được HLV Gareth Southgate triệu tập vào tuyển Anh nhằm chuẩn bị cho hai trận gặp Malta và Slovakia ở vòng loại World Cup 2018 vào đầu tháng 9 tới.

Phát biểu trước giới truyền thông về quyết định giã từ tuyển Anh, Rooney cho biết: “Mỗi lần được triệu tập vào tuyển Anh là một đặc ân thật sự, nhưng tôi tin đây là lúc thích hợp để dừng lại. Tôi đã nói chuyện với HLV Gareth Southgate và ông ấy thông cảm cho tôi. Đây là một quyết định rất khó khăn nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu và nói chuyện với gia đình, HLV tại Everton, cũng như những người thân thiết với tôi. Tôi cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi trong những năm qua”.

Rooney nói tiếp: “Tôi sẽ luôn luôn là một fan cuồng nhiệt của tuyển Anh. Một trong những nuối tiếc lớn nhất của tôi là chưa thể cùng tuyển Anh gặt hái vinh quang trên đấu trường quốc tế. Dù giấc mơ chưa thành sự thật nhưng cũng giống như bao người hâm mộ khác, tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được chứng kiến tuyển Anh nâng cao cúp vô địch trên đấu trường quốc tế".

Chia sẻ về quyết định trở lại Evetron, Rooney cho biết: “Rời Manchester United là một quyết định khó khăn nhưng tôi biết tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn khi trở lại mái nhà cũ Everton. Bây giờ tôi muốn tập trung tất cả năng lượng để giúp Everton gặt hái thành công”  

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuyển Anh Wayne Rooney