23/08/2017 20:04 GMT+7

Lê Tú Chinh đoạt HCV 200m nữ

TTO
TTO

TTO - Tối 23-8, VĐV Lê Tú Chinh đã đoạt HCV 200m nữ với thành tích 23,32 giây để hoàn thành cú đúp HCV 100m và 200m nữ tại SEA Games 29. Đây là tấm HCV thứ 28 của đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Tú Chinh và tấm HCV 200m nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Vũ Thị Ly (phải) và Khuất Phương Anh nhận HCV và HCB cự ly 800m nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tú Chinh (617) ở đợt chạy chung kết 200m nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở đợt chạy chung kết, Tú Chinh (20 tuổi) thi đấu rất ấn tượng và giành chiến thắng dễ dàng với thành tích 23,32 giây. Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tú Chinh.

Chiến thắng này giúp Tú Chính hoàn tất cú đúp HCV 100m và 200m tại SEA Games 29. Trước đó, Tú Chinh đã vô địch 100m nữ với thành tích 11,56 giây.

Nụ cười của Tú Chinh sau khi giành chiến thắng ở nội dung 200m nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tú Chinh trả lời phỏng vấn truyền thông sau khi đoạt HCV 200m nữ. Ảnh: HUY ĐĂNG

Kể từ SEA Games 2013 ở Myanmar, đây là lần đầu tiên điền kinh VN đoạt cú đúp HCV danh giá ở nội dung 100m và 200m nữ tại một kỳ SEA Games.

Vũ Thị Ly ăn mừng chiếc thắng ở cự li 800m nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Xếp hạng chung cuộc chạy 800m nữ

Dương Văn Thái và chiếc HCV ở cự li 800m nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Dương Văn Thái ăn mừng chiếc HCV 800m nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước khi Tú Chinh giành HCV 200m nữ, 2 VĐV Dương Văn Thái và Vũ Thị Ly đã lần lượt giành chiến thắng 800m nam và nữ.

Ở đợt chạy chung kết 800m nữ, Vũ Thị Ly vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát và cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 07,12 giây, đoạt HCV. Cũng ở nội dung này, đồng đội của Vũ Thị Ly là Khuất Phương Anh đã đoạt HCB với thời gian 2 phút 09,5 giây.

Ngay sau đó, Dương Văn Thái cũng đoạt HCV 800m nam với thành tích 1 phút 48,97 giây, nhỉnh hơn gần 1 giây so với VĐV đoạt HCB là Marco Vilog (Philippines).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên