22/08/2017 14:32 GMT+7

Hòa Thái Lan, nữ VN thất thế trong cuộc đua HCV

TTO
TTO

TTO - Chiều 22-8, đội tuyển nữ VN đã hòa đối thủ trực tiếp trong cuộc đua HCV Thái Lan 1-1 ở lượt trận thứ 4 môn bóng đá nữ SEA Games 29.

Trận này, tuyển nữ VN nhập cuộc thận trọng và chơi với đội hình thấp để chờ đợi thời cơ phản công. Lối chơi này đã phát huy tác dụng khi giúp tuyển nữ VN có bàn thắng vượt lên từ khá sớm. Phút 10, sau cú sút trong vòng cấm của Huỳnh Như bị thủ môn Boosing đẩy ra. Hải Yến lao vào đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỉ số cho tuyển nữ VN.

Hưng phấn sau bàn thắng, tuyển nữ VN kiểm soát thế trận và dồn ép tuyển nữ Thái Lan. Đang chơi tốt thì hàng phòng ngự VN thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho đối phương có bàn gỡ hòa 1-1. Phút 41, từ đường chuyền dài vượt tuyến bên sân nhà, Dangda bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược cho Thongsombut thoát xuống dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Kiều Trinh, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Sang hiệp 2, tuyển nữ VN tiếp tục chơi hay hơn và suýt có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 ở phút 78 nhưng Tuyết Dung lại dứt đưa bóng đi chạm 2 cột dọc khung thành Thái Lan. Tuyển nữ Thái Lan cũng có vài cơ hội uy hiếp khung thành tuyển VN nhưng họ đều không tận dụng thành công.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. Với kết quả này, tuyển nữ VN thất thế hơn Thái Lan trong cuộc cạnh tranh HCV. Cụ thể, tuyển nữ VN và Thái Lan có cùng 7 điểm sau ba trận nhưng Thái Lan xếp trên VN nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+7 so với +5 của VN).

Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 24-8, nếu muốn đoạt HCV, tuyển nữ VN buộc phải thắng chủ nhà Malaysia nhiều hơn Thái Lan thắng Philippines từ ba bàn trở lên.

Diễn biến chính trận đấu: 

HẾT GIỜ!!! Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Hai đội rời sân với tỉ số hòa 1-1.

BỎ LỠ!!!!! Phút 78. Huỳnh Như đánh bóng lắt léo bên cánh trái, vượt qua một cầu thủ Thái Lan rồi căng ngang vào trong cho Tuyết Dung. Đáng tiếc là ở tư thế trống trải, Tuyết Dung lại dứt điểm trúng 2 cột dọc khung thành Thái Lan.

Những phút vừa qua, tuyển nữ VN kiểm soát thế trận và đang gia tăng sức ép về phía khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, các học trò HLV Mai Đức Chung cần phải hết sức cẩn trọng với những tình huống phản công của Thái Lan.

KHÔNG VAOOOO! Phút 67. Nguyễn Thị Liễu tung cú sút xa nguy hiểm đưa bóng đi vọt xà khung thành Thái Lan trong gang tất.  

Những phút vừa qua, hàng phòng ngự tuyển nữ VN thi đấu thiếu tập trung và để Thái Lan liên tiếp có những cơ hội nguy hiểm.

CỨU THUA!!!! Phút 60, từ đường chuyền dài vượt tuyến của các đồng đội, Dangda thoát xuống đối mặt với thủ môn Kiều Trinh. Tuy nhiên, cú sút của Dangda không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh.  

Những phút đầu hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Hai đội thi đấu khá cân bằng. Các tiền vệ 2 đội đang tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!

HẾT HIỆP 1. Phút 45+3, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội rời sân với tỉ số hòa 1-1.

BỎ LỠ!!!! Phút 45+2. Hải Yến khống chế bóng gọn gàng sau đường chuyền dài của đồng đội nhưng cú dứt điểm ở tư thế thuận lợi của cô lại đưa bóng đi không chính xác.

Thongsombut (12) ăn mừng bàn thắng vào lưới VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAOOOOO!!!! 1-1 cho Thái Lan. Phút 41, từ đường dài vượt tuyến bên sân nhà, Dangda bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược cho Thongsombut thoát xuống dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Kiều Trinh, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Hai cầu thủ VN bị đau sau tình huống lăn xả cản phá cú dứt điểm của Thongsombut. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hai cầu thủ VN bị đau sau tình huống lăn xả cản phá cú dứt điểm của Thongsombut. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

KHÔNG VAOOOO!!!! Phút 37, Pikul đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi tung ra cú dứt điểm cực mạnh buộc thủ môn Kiều Trinh bay người đẩy bóng.  Bóng bật ra đến vị trí của Thongsombut nhưng cú sút bồi của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang.

Các CĐV có mặt trên sân UiTM Shah Alam ăn mừng bàn thắng của Hải Yến. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các CĐV có mặt trên sân UiTM Shah Alam ăn mừng bàn thắng của Hải Yến. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

KHÔNG VAOOOOO!!!! Phút 27, Nguyễn Thị Muôn thực hiện đường chuyền bóng bổng vào vòng cấm cho Vũ Thị Nhung băng lên dứt điểm. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Vũ Thị Nhung lại đưa bóng đi ra ngoài.

Sau khi tuyển VN có bàn thắng vượt lên, trận đấu diễn ra cởi mở hơn. Tuyển nữ VN đang chủ động chơi phòng ngự phản công.

Các cầu thủ VN ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Hải Yến. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAOOOOOOO!!!!! 1-0 cho VN. HẢI YẾN GHI BÀN. Phút 10, cú sút trong vòng cấm của Huỳnh Như bị thủ môn Boosing đẩy ra. Hải Yến lao vào đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Một pha tranh bóng quyết liệt giữa Tuyết Dung và cầu thủ Thái Lan. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những phút đầu tiên, tuyển nữ Thái Lan nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ VN đang giữ cự li đội hình rất tốt.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU!!!! VN giao bóng trước.

Đội hình xuất phát:

Tuyển nữ VN: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Hải Yến, Nguyễn Thị Muôn, Huỳnh Như, Thúy An, Hồng Nhung.

Tuyển nữ Thái Lan: Boonsing, Sritala, Khueanpet, Intamee, Phetwiset. Srangthaisong, Rukpind, Thongsombut, Srimane, Dangda, Sornsai.

Tuyển nữ VN khởi động trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đại kỳ VNtrên khán đài B của sân vận động UITM Shah Alam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đại kỳ VN trên khán đài B của sân vận động UITM Shah Alam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau 3 lượt trận, Thái Lan (mới đá 2 trận) tạm dẫn đầu sau hai trận toàn thắng trước Myanmar 3-2 và Malaysia 6-0, hiệu số 9/2. Có cùng 6 điểm sau hai chiến thắng trước Philippines 3-0 và Myanmar 3-1, nhưng VN xếp thứ hai do thua về hiệu số (6/1).

Ở trận cuối vào ngày 24-8, cả hai đội đều gặp đối thủ yếu khi VN gặp Malaysia và Thái Lan gặp Philippines. Nên muốn bảo đảm giành HCV, cả VN và Thái Lan phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này thay vì nghĩ đến một trận hòa. Đặc biệt là với đội tuyển nữ VN vốn đang thua đối thủ chỉ số phụ.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên