21/08/2017 15:24 GMT+7

Ánh Viên mang về HCV thứ 8 cho TTVN

TTO
TTO

TTO - Tối 21-8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 29 của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) bằng chiếc HCV ở nội dung bơi 100m ngửa nữ. Đây là chiếc HCV thứ 8 của TTVN tại SEA Games 29.

Ánh Viên và chiếc HCV ở nội dung 100m ngửa nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong ngày thi đấu 21-8, đoàn TTVN đoạt 4 HCV. Vào buổi sáng, VĐV Dương Thúy Vi đã “mở hàng” cho TTVN bằng chiếc HCV ở nội dung côn thuật nữ. Đây là chiếc HCV thứ 2 của cô tại SEA Games 29. Trước đó, Thúy Vi đã đoạt HCV ở nội dung kiếm thuật nữ trong ngày thi đấu 20-8.

Sau Thúy Vi, tin vui tiếp tục đến với TTVN khi VĐV Nguyễn Thị Thật xuất sắc về nhất ở nội dung đua xe đạp vòng tròn nữ với thời gian 1 giờ 12,12 phút và đoạt HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Thật ở đấu trường SEA Games, sau tấm HCV đầu tiên ở nội dung đường trường nữ tại SEA Games 2015 tại Singapore.

Vào buổi chiều, tay kiếm Vũ Thành An đem về chiếc HCV thứ 3 cho TTVN khi giành chiến thắng 15-6 trước VĐV Thái Lan Srinualnad trong trận chung kết kiếm chém nam. Đây là HCV thứ ba của Vũ Thành An tại đấu trường SEA Games. Trước đó, anh đoạt 2 HCV tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Ngoài 4 chiếc HCV của Thúy Vi, Nguyễn Thị Thật, Vũ Thành An và Ánh Viên, trong ngày thi đấu 21-8 đoàn TTVN còn đoạt thêm 2 HCB gồm: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn), Lê Thị Mỹ Thảo (bơi, 200m bướm nữ) và 4 HCĐ: Nguyễn Xuân Lợi (kiếm chém nam), Paul Lê Nguyễn (bơi, 50m ngửa và 50m bướm nam), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi, 400m tự do nam)    

Kết thúc ngày thi đấu 21-8, đoàn TTVN đoạt 8 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương sau đoàn chủ nhà Malaysia (24 HCV, 19 HCB, 15 HCĐ) và Singapore (13 HCV, 13 HCB, 11 HCĐ)

Diễn biến ngày thi đấu 21-8:

Ánh Viên ở đợt bơi chung kết 100m ngửa nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở đợt bơi chung kết, Ánh Viên đã thể hiện sự vượt trội khi vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát và dần bỏ xa các đối thủ. Chung cuộc, Ánh Viên cán đích đầu tiên và đoạt HCV với thành tích 1 phút 01,89 giây, phá kỉ lục SEA Games. Kỉ lục cũ là 1 phút 02,11 giây thuộc về VĐV người Singapore Tao Li lập tại SEA Games 2011. 

Các VĐV đã mang HCV về cho TTVN trong ngày thi đấu 21-8: Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Thật (đua xe đạp), Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)

Vũ Thành An và chiếc HCV ở nội dung kiếm chém nam. Ảnh: N.KHÔI
Vũ Thành An (trái) HCV và Nguyễn Xuân Lợi HCĐ ở nội dung kiếm chém nam. Ảnh: N.KHÔI

HCVVVVV!!!! VŨ THÀNH AN. Ở trận chung kết, kiếm thủ Vũ Thành An đã đánh bại đối thủ người Thái Lan Srinualnad 15-6. Trước đó, kiếm thủ Nguyễn Xuân Lợi đã để thua Srinualnad ở bán kết, giành HCĐ.

Đây là HCV thứ ba của Vũ Thành An tại đấu trường SEA Games. Trước đó, anh đoạt 2 HCV tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Vũ Thành An (phải) trong trận chung kết. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Vũ Thành An chụp ảnh lưu niệm cùng quốc kỳ sau khi đoạt HCV. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Kiếm thủ Vũ Thành An đoạt HCV kiếm chém nam. Ảnh: H.Đ
VĐV Vũ Thành An trả lời phỏng vấn sau khi đoạt HCV. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Wushu:

VĐV Phạm Quốc Khánh trong bài thi nam côn. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

HCB!!!! PHẠM QUỐC KHÁNH. VĐV Phạm Quốc Khánh đã giành HCB nội dung hỗn hợp nam đao, nam côn Wushu với tổng số điểm của hai phần thi là 19,32. Giành HCV của nội dung này là VĐV của Myanmar Thein Than Oo với số điểm 19,34.

VĐV Trần Thị Khánh Ly thi đấu ở nội dung Thái cực kiếm. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

rước đó, VĐV Trần Thị Khánh Ly chỉ đứng thứ 4 với số điểm 9,56 tại nội dung Thái cực kiếm nữ. Giành HCV ở nội dung này là nữ VĐV người Indonesia Lindswell với 9,68 điểm.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: SEA Games 29