20/08/2017 14:30 GMT+7

Đá bại Myanmar, tuyển nữ VN thắng trận thứ hai liên tiếp

TTO
TTO

TTO - Chiều 20-8, các bàn thắng của Hải Yến, Bích Thùy và Huỳnh Như đã giúp đội tuyển nữ VN đá bại Myanmar 3-1 ở lượt trận thứ 2 môn bóng đá nữ SEA Games 29.

Trận này, tuyển nữ VN nhập cuộc thận trọng và không vội đẩy cao đội hình tấn công. Dù vậy, các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Hải Yến ở phút 18 sau cú dứt điểm cận thành chuẩn xác.

Sau khi có bàn thắng vượt lên, tuyển nữ VN kiểm soát trận đấu và chơi cực kì chặt chẽ. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung ở đầu hiệp 2, tuyển nữ VN đã để Myanmar chọc thủng lưới. Phút 59, các cầu thủ nữ VN dâng lên quá cao và chỉ còn 2 cầu thủ bên phần sân nhà. Tuyển nữ Myanmar tổ chức pha phản công cực nhanh, Wer Phaw đi bóng xuống biên trái rồi thực hiện đường chuyền bổng chính xác cho Theingi Tun đang trên đà băng xuống, đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn gỡ hòa cho Myanmar.

Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ nữ Myanmar chơi tốt và có phần lấn lướt tuyển nữ VN. Trong tình thế khó khăn, cầu thủ vào sân thay người Bích Thùy tỏa sáng với cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển nữ VN ở phút 82.

Bàn thắng này đã đánh sập hoàn toàn tinh thần và ý chí chiến đấu của Myanmar. Nhờ vậy, tuyển nữ VN đã dễ dàng tìm thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Huỳnh Như sau pha dứt điểm khá thoải mái trong vòng cấm.

Chung cuộc, tuyển nữ VN đá bại Myanmar 3-1 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Vượt qua Myanmar, đối thủ còn lại có thể cạnh tranh ngôi vô địch với tuyển nữ VN là Thái Lan. 

Diễn biến chính trận đấu:

HẾT GIỜ!!! Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Tuyển nữ VN giành chiến thắng 3-1.

Trận đấu có 4 phút bù giờ!!!

BỎ LỠ!!!! Phút 88. Nhận đường chuyền bóng khá tinh tế của đồng đội, Nguyễn Thị Muôn thoát xuống, dứt điểm vọt xà trong tư thế vô cùng thuận lợi.

Các CĐV ngây ngất với màn trình diễn của đội tuyển nữ VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAOOOOO!!!! 3-1 cho tuyển nữ VN. Huỳnh Như ghi bàn. Phút 82, nhận đường ném biên của đồng đội, Huỳnh Như xoay người tung cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, hạ gục thủ thành Myanmar, nâng tỉ số trận đấu lên 3-1 cho tuyển nữ VN.

Video clip bàn thắng tỉ số lên 3-1 cho tuyển nữ VN của Huỳnh Như. Nguồn: YOUTUBE

Bích Thùy ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAOOOOO!!!! 2-1 cho tuyển nữ VN. Bích Thùy ghi bàn. Phút 72, Bích Thùy dứt điểm táo bạo từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc xa khung thành, hạ thủ môn Phu Ngon, nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển nữ VN.

Theingi Tun ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển nữ VN. Ảnh: HUY ĐĂNG

VAOOOOOO 1-1 cho Myanmar. Theingi Tun ghi bàn. Phút 59, Wer Phaw đi bóng ở biên trái rồi thực hiện đường chuyền bổng chính xác cho Theingi Tun đang trên đà băng xuống, đệm bóng vào lưới trống.

Theingi Tun đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho Myanmar. Ảnh: HUY ĐĂNG

Những phút đầu hiệp 2, đội tuyển nữ VN chơi chủ động, cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, ở những tình huống cuối cùng, các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn chưa thật sự quyết đoán để tạo ra cơ hội.

HIỆP HAI BẮT ĐẦU!!!!

HẾT HIỆP 1. Phút 45+4, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển nữ VN.

HIỆP 1 được bù giờ 4 phút.

Một pha tấn công nguy hiểm của các cầu thủ Myanmar. Ảnh: HUY ĐĂNG

Sau bàn thắng, các cầu thủ nữ VN đang chơi rất chủ động. Ngược lại, tuyển nữ Myanmar đang tỏ ra khá bế tắc trong tấn công. Họ đang cố gắng tung ra nhiều cú sút xa để cầu may.

Các cầu thủ nữ VN (áo đỏ) thi đấu rất chắc chắn sau bàn mở tỉ số. Ảnh: HUY ĐĂNG
Các cầu thủ nữ VN (áo đỏ) thi đấu rất chắc chắn sau bàn mở tỉ số. Ảnh: HUY ĐĂNG

KHÔNG VAOOOO!!! Phút 23, Huỳnh Như tung cú sút xa nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Phu Ngon (Myanmar).

BỎ LỠ!!! Phút 20, Hải Yến dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Myanmar trong pha đối mặt với tỉ số Phu Ngon (Myanmar).

Các cầu thủ nữ VN ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các cầu thủ nữ VN ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAOOOOOO!!! Phút 18. Hải Yến ghi bàn. Tuyết Dung có pha đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngang cho Hải Yến tung cú dứt điểm ở cự li gần, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Những phút vừa qua, tuyển nữ VN chơi ép sân nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự kín kẽ của Myanmar. Trận đấu vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra.

Tuyết Dung (7) trong pha tranh chấp với cầu thủ Myanmar. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!!! Tuyển nữ VN mặc áo đỏ còn Myanmar mặc áo trắng.

Các cầu thủ nữ VN khởi động trước trận gặp Myanmar. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Myanmar là một trong 2 đối thủ cạnh tranh HCV với tuyển nữ VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tuyển nữ Myanmar đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm sau hai trận (hơn Thái Lan và VN chỉ số phụ nhưng đá nhiều hơn 1 trận) . Ở trận ra quân, tuyển nữ Myanmar để thua Thái Lan 2-3 trước khi thắng chủ nhà Malaysia 5-0 ở lượt trận thứ 2.  Trong khi đó, tuyển nữ VN mới đá 1 trận và giành chiến thắng 3-0 trước Philippines. 

Đội hình xuất phát:

Tuyển nữ VN: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Hải Yến, Huỳnh Như, Thúy An, Hồng Nhung.

Tuyển nữ Myanmar: Phu Ngon, Mar Win, Wai Aung, Pwing Khaing, San Maw, Theingi Tun, Wer Phaw, Martar Tun, Moe Wai, Hlaing, Than Htwe. 

Các cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho các cô gái VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các CĐV VN cổ vũ cho các cô gái VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đại kỳ VN xuất hiện trên sân UM Arena. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên